Hệ thống giáo dục tại nhiều quốc gia đứng trên bờ vực sụp đổ vì đại dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, đói nghèo và chiến tranh đang đe dọa sự trở lại trường học của hơn 1,5 tỷ trẻ em trên toàn cầu.
Hệ thống giáo dục tại nhiều quốc gia đứng trên bờ vực sụp đổ vì đại dịch Covid-19
Cảnh báo mới nhất của các chuyên gia cho biết, hàng tỷ trẻ em đang có nguy cơ thất học vì nhiều yếu tố khách quan, bao gồm Covid 19 và khủng hoảng khí hậu.
Theo tổ chức Save the Children, khi các lớp học trên khắp thế giới chuẩn bị mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ hè, 1/4 quốc gia hầu hết là ở vùng cận Sahara, trẻ em có nguy cơ không thể đến trường và nguy cơ hệ thống giáo dục sụp đổ là rất cao.
Liên hợp quốc ước tính lần đầu tiên trong lịch sử, khoảng 1,5 tỷ trẻ em sẽ không được đến trường trong thời kỳ đại dịch và ít nhất 1/3 trẻ trong số đó không thể tiếp cận việc học tập từ xa.
Hiện nay, phần lớn các quốc gia đang phát triển đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng chồng chéo, bao gồm nghèo đói cùng cực, Covid-19, biến đổi khí hậu và bạo lực xã hội. Tất cả làm tăng nguy cơ hình thành một “thế hệ thất học”.
Trong một phân tích xếp hạng các quốc gia theo mức độ dễ bị tổn thương, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã phát hiện ra 8 quốc gia có hệ thống trường học ở mức “cực kỳ rủi ro”, trong đó Cộng hòa Dân chủ Congo, Nigeria và Somalia được coi là các quốc gia dễ bị tổn thương nhất và Afghanistan theo sát phía sau.
Ngoài ra còn có hơn 40 quốc gia, bao gồm Yemen, Burkina Faso, Ấn Độ, Philippines và Bangladesh đang ở mức “nguy cơ cao”.
Hệ thống giáo dục tại nhiều quốc gia đứng trên bờ vực sụp đổ vì đại dịch Covid-19
Gwen Hines, giám đốc điều hành của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Vương quốc Anh cho biết: “Chúng tôi biết chính trẻ em nghèo phải chịu thiệt hại nặng nề nhất do trường học phải đóng cửa vì Covid-19. Nhưng đáng buồn thay, Covid-19 chỉ là một trong những yếu tố khiến giáo dục và cuộc sống của trẻ em hôm nay và ngày mai bị đe dọa”.
Cô chia sẻ thêm: “Chúng ta cần học hỏi từ trải nghiệm đáng sợ này và hành động ngay bây giờ nhưng sự thật là việc xây dựng lại mọi thứ từ đầu bây giờ không hề đơn giản. Nhưng hãy coi đây là một cơ hội để hy vọng vào những thay đổi tích cực”.
Theo Unicef, hầu hết các quốc gia phát triển hoan nghênh việc quay trở lại trường học bình thường trong học kỳ này. Nhưng hiện vẫn có hơn 100 triệu trẻ em không thể đến lớp học do tình trạng phong tỏa toàn quốc vì Covid-19 ở 16 quốc gia.
Người ta lo ngại rằng có khoảng từ 10 đến 16 triệu trẻ em có nguy cơ không được trở lại trường học, trong đó trẻ em gái dễ bị tổn thương nhất.
Rob Jenkins, giám đốc toàn cầu về giáo dục của Unicef cho biết ngay cả trước đại dịch, phần lớn thế giới đã trải qua một cuộc khủng hoảng học tập toàn cầu.
Ông cảnh báo: “Bây giờ chúng ta có nguy cơ mất một thế hệ học sinh. Nó mang ý nghĩa suốt đời trừ khi chúng ta chuyển sang các chương trình bắt kịp và cung cấp hỗ trợ toàn diện, đầy đủ cho trẻ em, không chỉ cho việc học tập mà còn liên quan đến sức khỏe tinh thần, hỗ trợ dinh dưỡng và ý thức”.
Nguồn: The Guardian
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top