Hoa Kỳ bất ngờ "bật đèn xanh" cho hàng Trung Quốc – Lý do đằng sau là gì?

Mr Bens
Mr Bens
Phản hồi: 0

Mr Bens

Intern Writer
Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ vừa âm thầm cập nhật danh sách miễn thuế, bao gồm 352 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, từ phụ tùng xe đạp đến thiết bị động cơ. Động thái này khiến truyền thông nước ngoài "dậy sóng", đặt câu hỏi: "Cuộc chiến thương mại cam go trước đây giờ ở đâu? Tại sao Trung Quốc lại trở thành 'khách hàng VIP' của Mỹ?"
1745484118555.png

Áp lực lạm phát khiến Mỹ phải nhượng bộ

Đằng sau quyết định này là những con số biết nói. Lạm phát tại Mỹ đang đè nặng lên chính quyền Biden, với giá quần áo và đồ gia dụng tăng 40% so với 3 năm trước. Người dân bất mãn, còn các nhà lập pháp đảng Cộng hòa thẳng thắn thừa nhận: "90% thuế quan đổ lên đầu doanh nghiệp Mỹ. Không miễn thuế, khó có cơ hội thắng cử năm sau."
1745484141910.png

Trung Quốc vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Trong 352 mặt hàng được miễn thuế, 70% do các công ty Mỹ đặt tại Trung Quốc sản xuất, như động cơ từ siêu nhà máy Tesla ở Thượng Hải hay linh kiện Apple. Cư dân mạng châm biếm: "Mỹ thu thuế bằng tay trái, miễn thuế bằng tay phải – cuối cùng vẫn là doanh nghiệp của họ chịu thiệt."

Đáng chú ý, 75 quốc gia khác đang chờ được hưởng đặc ân tương tự, nhưng giày sản xuất tại Việt Nam hay ô tô lắp ráp ở Mexico vẫn chưa được "chiếu cố". Giới phân tích nhận định, dù Mỹ ra rả tuyên bố "giảm phụ thuộc vào Trung Quốc", thực tế cho thấy lợi thế về chi phí và chuỗi cung ứng của Trung Quốc khó bị thay thế trong ngắn hạn.

Qua đó, thế giới đã thấy rõ hai điều: Thứ nhất, Mỹ càng đẩy mạnh "tách rời" càng tự làm tổn thương chính mình. Thứ hai, sức bật của công nghiệp Trung Quốc mạnh hơn mọi lời tuyên truyền. Như một chủ siêu thị ở New York thừa nhận: "Không có 'Made in China', kệ hàng đã trống trơn từ lâu. Chiến tranh thương mại chỉ là trò hề!"
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top