Học hack trên Internet, học sinh cấp 3 tự viết mã độc, bẻ khóa laptop giáo viên, lấy cắp đề thi và đáp án

Hai học sinh trung học ở thành phố Tây Nam Gwangju đang bị cảnh sát điều tra, sau khi bị bắt quả tang đột nhập vào laptop của giáo viên để lấy cắp đề thi.
Hai học sinh giấu tên đến từ trường trung học Daedong ở Gwangju, cách thủ đô Seoul 330 km về phía nam, bị cáo buộc đột nhập vào phòng giáo viên vào ban đêm và truy cập laptop để đánh cắp đề thi giữa kỳ và cuối kỳ, cũng như đáp án.
Các học sinh khai báo với cảnh sát và các quan chức nhà trường về động cơ phạm pháp, họ muốn cải thiện điểm số và muốn vào được trường đại học mong muốn.
Học hack trên Internet, học sinh cấp 3 tự viết mã độc, bẻ khóa laptop giáo viên, lấy cắp đề thi và đáp án
Trường trung học Daedong ở Gwangju
Các quan chức giáo dục cho biết, hai học sinh này sẽ phải đối mặt với hình phạt kỷ luật, có thể lên tới đuổi học. Theo các điều tra viên tại Sở cảnh sát Gwangju Seobu, hai học sinh lần đầu tiên lên kế hoạch đánh cắp đề thi và đáp án trong laptop của giáo viên kể từ tháng 1/2022.
Một trong hai học sinh được cho khá giỏi lập trình đã sử dụng kỹ năng viết mã ở trường và các phương pháp hack máy tính học được trên internet, tạo ra mã độc có khả năng đánh cắp thông tin nội bộ từ laptop. Mã độc được lập trình để chụp và lưu màn hình định kỳ khi được cài đặt vào laptop.
Hai sinh viên này sau đó đã phát hiện thấy hệ thống phòng chống tội phạm và an ninh của trường kém hơn nhiều so với tưởng tượng. Đây cũng là cơ hội để họ dễ dàng ra tay hơn. TV mạch kín trong khuôn viên trường không được lắp đặt trong phòng giáo viên, hệ thống báo động của một công ty an ninh tư nhân cũng không phát hiện được ra những kẻ đột nhập.
Học hack trên Internet, học sinh cấp 3 tự viết mã độc, bẻ khóa laptop giáo viên, lấy cắp đề thi và đáp án
Ảnh minh họa
Cửa sổ của phòng giáo viên không được khóa cẩn thận. Một chi tiết nữa là bảo vệ nhà trường không hề phát hiện hai học sinh đã lẻn vào khuôn viên trường nhiều lần vào ban đêm, trước kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ.
Mỗi laptop của giáo viên đều có một mật khẩu nhưng một trong hai học sinh đã bẻ khóa mật khẩu laptop chỉ bằng một phương pháp chia sẻ trên mạng Internet. Sau khi giáo viên hoàn thành đề thi và đáp án, các học sinh lại đột nhập vào phòng giáo viên để chuyển các tập tin đã chụp vào thiết bị USB của họ và xóa hoàn toàn mã độc lưu trữ trong đó.
Nhưng “cái kim trong bọc có ngày lòi ra”. Tội lỗi của hai học sinh đã bị đưa ra ánh sáng một cách tình cờ do hai cậu học sinh lưu trữ dữ liệu phạm tội không cẩn thận. Một trong hai cậu học sinh vì không thể nhớ hết câu trả lời đã bí mật ghi câu trả lời vào một tờ giấy, sau đó xé thành nhiều mảnh khi thi xong và ném vào thùng rác trước sự chứng kiến của một người bạn cùng lớp.

>>> Trẻ sơ sinh biết học ngôn ngữ ngay từ khi sinh ra.

Nguồn: Koreatimes
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top