Checker
Writer
Hai phi hành gia của NASA bị mắc kẹt trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) từ mùa hè năm ngoái đang trên đường trở về Trái đất trên tàu SpaceX Crew Dragon.
Suni Williams và Butch Wilmore rời Trái đất vào tháng 6/2024 để thực hiện nhiệm vụ kéo dài tám ngày nhằm thử nghiệm khoang tàu Boeing Starliner. Tuy nhiên, do vỏ tàu gặp sự cố kỹ thuật nên NASA quyết định giữ họ trên ISS và đưa Starliner trở về Trái đất khi không có người lái.
Hành trình trở về lần này dự kiến kéo dài gần 17 giờ, với thời điểm hạ cánh dự kiến là trước 22:00 GMT.
Đây sẽ là một chuyến tái nhập nhanh và dữ dội qua bầu khí quyển Trái đất đối với khoang tàu Space X.
Các thành viên SpaceX Crew-9 của NASA tạo dáng chụp ảnh chân dung bên trong tiền sảnh giữa Trạm vũ trụ quốc tế và tàu vũ trụ SpaceX Dragon. Theo chiều kim đồng hồ từ trái sang là các phi hành gia NASA Butch Wilmore, Nick Hague và Suni Williams, và phi hành gia Roscosmos Aleksandr Gorbunov.
Butch và Suni đang rời trạm vũ trụ cùng với phi hành gia NASA Nick Hague và phi hành gia người Nga Aleksandr Gorbunov. Hague và Gorbunov đã đến trạm vũ trụ vào tháng 9/2024 trên tàu vũ trụ SpaceX Dragon.
Nhiệm vụ đó lẽ ra có bốn phi hành gia – nhưng NASA đã quyết định bay với phi hành đoàn gồm hai người, để lại hai ghế trống cho Butch và Suni khi trở về nhà.
Sau khi Hague và Gorbunov đến, Butch và Suni đã gia nhập phi hành đoàn – được gọi là phi hành đoàn chín Crew 9 – và bây giờ cả bốn người đều bay trở về cùng nhau.
Đây là chuyến đi đầu tiên của phi hành gia Aleksandr Gorbunov vào không gian, trong khi Nick Hague của NASA đã dành 203 ngày trên trạm vũ trụ vào năm 2019.
Một chuyến đi về nhà không hề dễ dàng
Tàu vũ trụ SpaceX Dragon sẽ thực hiện một cuộc tái nhập nhanh chóng và dữ dội qua bầu khí quyển của Trái đất, chịu được nhiệt độ lên tới 1.600 độ C. Một tấm chắn nhiệt sẽ bảo vệ Butch, Suni và hai phi hành gia khác mà họ đang du hành cùng, khi họ ngồi bên trong tàu vũ trụ.
Khi tàu vũ trụ chạm vào bầu khí quyển, nó bắt đầu chậm lại nhanh chóng và các phi hành gia sẽ trải qua lực g đáng kể, khoảng gấp bốn lần lực hấp dẫn của Trái Đất. Cuối cùng, bốn chiếc dù lớn sẽ mở ra - với một cú giật cho những người bên trong - nhưng điều này sau đó cho phép tàu vũ trụ chậm lại đủ để đáp xuống đại dương một cách nhẹ nhàng.
Helen Sharman, phi hành gia đầu tiên của Anh, đã trở về nhà trên tàu vũ trụ Soyuz trong chuyến viếng thăm không gian của bà vào năm 1991. Bà cho biết chuyến đi đầy thú vị này rất đáng giá.
"Họ là những phi hành gia giàu kinh nghiệm nhưng họ sẽ cảm thấy tuyệt vời khi trở lại Trái Đất. Không khí trong lành là điều đầu tiên khiến bạn cảm thấy thoải mái", bà ấy nói.
Hiện tàu vũ trụ SpaceX Dragon chở Butch và Suni, cũng như phi hành gia NASA Nick Hague và phi hành gia người Nga Aleksandr Gorbunov, vừa mới tách khỏi Trạm vũ trụ quốc tế.
Quá trình tách rời diễn ra tự động, không cần phi hành đoàn trên tàu phải can thiệp.
Tàu vũ trụ sẽ bắt đầu hành trình kéo dài 17 giờ trở về Trái Đất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết người tiền nhiệm Joe Biden đã không nỗ lực đưa hai phi hành gia về sớm, mặc dù Elon Musk đã đề nghị trước đó. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ ưu tiên của ông là đưa hai phi hành gia, dự định có 8 ngày mà phải đi đến hơn 9 tháng. "Tôi nóng lòng gặp lại họ", ông Donald Trump thông báo trên mạng xã hội hôm qua.
Suni Williams và Butch Wilmore rời Trái đất vào tháng 6/2024 để thực hiện nhiệm vụ kéo dài tám ngày nhằm thử nghiệm khoang tàu Boeing Starliner. Tuy nhiên, do vỏ tàu gặp sự cố kỹ thuật nên NASA quyết định giữ họ trên ISS và đưa Starliner trở về Trái đất khi không có người lái.
Hành trình trở về lần này dự kiến kéo dài gần 17 giờ, với thời điểm hạ cánh dự kiến là trước 22:00 GMT.
Đây sẽ là một chuyến tái nhập nhanh và dữ dội qua bầu khí quyển Trái đất đối với khoang tàu Space X.

Các thành viên SpaceX Crew-9 của NASA tạo dáng chụp ảnh chân dung bên trong tiền sảnh giữa Trạm vũ trụ quốc tế và tàu vũ trụ SpaceX Dragon. Theo chiều kim đồng hồ từ trái sang là các phi hành gia NASA Butch Wilmore, Nick Hague và Suni Williams, và phi hành gia Roscosmos Aleksandr Gorbunov.
Butch và Suni đang rời trạm vũ trụ cùng với phi hành gia NASA Nick Hague và phi hành gia người Nga Aleksandr Gorbunov. Hague và Gorbunov đã đến trạm vũ trụ vào tháng 9/2024 trên tàu vũ trụ SpaceX Dragon.
Nhiệm vụ đó lẽ ra có bốn phi hành gia – nhưng NASA đã quyết định bay với phi hành đoàn gồm hai người, để lại hai ghế trống cho Butch và Suni khi trở về nhà.
Sau khi Hague và Gorbunov đến, Butch và Suni đã gia nhập phi hành đoàn – được gọi là phi hành đoàn chín Crew 9 – và bây giờ cả bốn người đều bay trở về cùng nhau.
Đây là chuyến đi đầu tiên của phi hành gia Aleksandr Gorbunov vào không gian, trong khi Nick Hague của NASA đã dành 203 ngày trên trạm vũ trụ vào năm 2019.

Một chuyến đi về nhà không hề dễ dàng
Tàu vũ trụ SpaceX Dragon sẽ thực hiện một cuộc tái nhập nhanh chóng và dữ dội qua bầu khí quyển của Trái đất, chịu được nhiệt độ lên tới 1.600 độ C. Một tấm chắn nhiệt sẽ bảo vệ Butch, Suni và hai phi hành gia khác mà họ đang du hành cùng, khi họ ngồi bên trong tàu vũ trụ.
Khi tàu vũ trụ chạm vào bầu khí quyển, nó bắt đầu chậm lại nhanh chóng và các phi hành gia sẽ trải qua lực g đáng kể, khoảng gấp bốn lần lực hấp dẫn của Trái Đất. Cuối cùng, bốn chiếc dù lớn sẽ mở ra - với một cú giật cho những người bên trong - nhưng điều này sau đó cho phép tàu vũ trụ chậm lại đủ để đáp xuống đại dương một cách nhẹ nhàng.
Helen Sharman, phi hành gia đầu tiên của Anh, đã trở về nhà trên tàu vũ trụ Soyuz trong chuyến viếng thăm không gian của bà vào năm 1991. Bà cho biết chuyến đi đầy thú vị này rất đáng giá.
"Họ là những phi hành gia giàu kinh nghiệm nhưng họ sẽ cảm thấy tuyệt vời khi trở lại Trái Đất. Không khí trong lành là điều đầu tiên khiến bạn cảm thấy thoải mái", bà ấy nói.
Hiện tàu vũ trụ SpaceX Dragon chở Butch và Suni, cũng như phi hành gia NASA Nick Hague và phi hành gia người Nga Aleksandr Gorbunov, vừa mới tách khỏi Trạm vũ trụ quốc tế.
Quá trình tách rời diễn ra tự động, không cần phi hành đoàn trên tàu phải can thiệp.
Tàu vũ trụ sẽ bắt đầu hành trình kéo dài 17 giờ trở về Trái Đất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết người tiền nhiệm Joe Biden đã không nỗ lực đưa hai phi hành gia về sớm, mặc dù Elon Musk đã đề nghị trước đó. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ ưu tiên của ông là đưa hai phi hành gia, dự định có 8 ngày mà phải đi đến hơn 9 tháng. "Tôi nóng lòng gặp lại họ", ông Donald Trump thông báo trên mạng xã hội hôm qua.