Hơn 10.000 người Hàn Quốc là nạn nhân của tội phạm tình dục trên mạng Internet

Homelander The Seven
Homelander The Seven
Phản hồi: 0

Homelander The Seven

I will laser every f****** one of you!
Cô A, một phụ nữ ở độ tuổi 20, gần đây liên tục nhận được lời đe dọa từ bạn trai cũ: "Anh đang giữ video của em, em phải quay lại với anh." Cô thậm chí còn không thể xác minh được đó là video gì, nỗi bất an khiến cô mất ngủ hàng đêm. Mỗi khi ra ngoài, cô lại sợ hãi và đau khổ vì lo lắng có thể bị người lạ quay lén.

Thực trạng đáng báo động, số nạn nhân của tội phạm tình dục kỹ thuật số tại Hàn Quốc tìm kiếm sự hỗ trợ trong năm ngoái đã lần đầu tiên vượt mốc 10.000 người. Con số này đã tăng gấp đôi so với năm 2020, thời điểm cuộc điều tra vụ án "Phòng chat thứ N" gây chấn động xã hội kết thúc.

Theo dữ liệu mà tờ Maeil Business Newspaper nhận được từ "Trung tâm Hỗ trợ Nạn nhân Tội phạm Tình dục Kỹ thuật số" thuộc Bộ Phụ nữ và Gia đình Hàn Quốc vào ngày 3, số nạn nhân tội phạm tình dục kỹ thuật số được tiếp nhận tại trung tâm trong năm ngoái đã lên tới 10.305 người. Đây là lần đầu tiên số lượng tiếp nhận vượt quá 10.000 kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2018.

1743754045009.png


Số vụ việc tội phạm tình dục kỹ thuật số được báo cáo cũng tăng nhanh chóng, đạt 16.833 vụ vào năm ngoái. So với năm 2018 (2.289 vụ), con số này đã tăng gấp hơn 7 lần. Phân loại theo hình thức gây hại, các vụ việc bao gồm:
  • Lo sợ bị phát tán: 4.358 vụ
  • Quay lén bất hợp pháp: 4.182 vụ
  • Phát tán: 2.890 vụ
  • Đe dọa phát tán: 2.244 vụ
  • Khác: 1.421 vụ
  • Chế ảnh/video (cắt ghép, chỉnh sửa): 1.384 vụ
  • Bắt nạt trên mạng: 354 vụ
Sự phổ biến và đa dạng hóa của các nền tảng trực tuyến cùng với các công nghệ thông tin (IT) mới gần đây được xem là nguyên nhân chính đằng sau sự gia tăng nhanh chóng của tội phạm tình dục kỹ thuật số. Bà Kim Mi-soon, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nạn nhân Tội phạm Tình dục Kỹ thuật số, cho biết: "Nạn nhân chủ yếu tập trung ở giới trẻ, những người sử dụng công nghệ số một cách thân thuộc nhất." Thực tế, trong số các nạn nhân năm ngoái, có tới 8.116 người (chiếm 78,8%) thuộc độ tuổi thanh thiếu niên (10-19 tuổi) và độ tuổi 20.

Sự gia tăng tội phạm tình dục kỹ thuật số cũng kéo theo nhu cầu tìm đến các "digital undertaker" (tạm dịch: người dọn dẹp kỹ thuật số) - những người chuyên xóa các video bị phát tán trực tuyến. Một người làm trong ngành này giải thích: "Tốc độ lan truyền của các video quay lén bất hợp pháp còn nhanh hơn tốc độ cháy rừng. Một người điều hành có thể quản lý từ 500 đến 1000 trang web bất hợp pháp, nên một khi video được tải lên, chỉ sau 5 phút, nó có thể nhân lên thành 10.000 bản."

1743754068288.png


Việc xử phạt những kẻ phạm tội tình dục kỹ thuật số còn quá nhẹ, hình phạt như "gãi ngứa" cũng là một vấn đề nhức nhối. Theo một luận văn về "Thực trạng tội phạm tình dục Deepfake" do Viện Nghiên cứu Chính sách Phụ nữ Hàn Quốc công bố vào ngày 2 vừa qua, kết quả phân tích 152 bản án sơ thẩm của các tòa án trên toàn quốc từ ngày 25 tháng 6 năm 2020 đến ngày 15 tháng 10 năm 2024 cho thấy, có tới 47,17% kết thúc bằng án treo.

Trước yêu cầu tăng cường xử phạt tội phạm tình dục kỹ thuật số, từ ngày 17 tháng 3 tới, hình phạt sẽ được tăng nặng. Cụ thể, trường hợp sử dụng sản phẩm bóc lột tình dục tạo bằng công nghệ deepfake để đe dọa trẻ em và thanh thiếu niên sẽ bị phạt tù từ 3 năm trở lên; trường hợp cưỡng ép sẽ bị phạt tù từ 5 năm trở lên. Bên cạnh đó, thẩm quyền hỗ trợ xóa bỏ các sản phẩm quay lén bất hợp pháp sẽ được mở rộng từ cấp quốc gia xuống chính quyền địa phương, đồng thời hỗ trợ xóa thông tin cá nhân của nạn nhân.

Bà Kim Mi-soon nhấn mạnh: "Mọi người không được quay, phát tán hay xem các sản phẩm quay lén bất hợp pháp. Các nhà cung cấp nền tảng cũng phải có biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn việc phát tán. Việc giáo dục phòng ngừa để nâng cao nhận thức về tội phạm tình dục kỹ thuật số và sự quan tâm, hành động của tất cả mọi người vì một không gian mạng an toàn là điều vô cùng cấp thiết."
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top