Hợp chất hữu cơ mới toanh trên sao Hỏa tiết lộ bí ẩn nguồn nước "hành tinh đỏ"

Xe tự hành Perseverance có thể vừa tìm thấy bằng chứng về các hợp chất hữu cơ trong đá của Miệng núi lửa Jezero. Việc nghiên cứu hợp chất này có thể tiết lộ rõ hơn về lịch sử nguồn nước trên Sao Hỏa. Đồng thời, tìm kiếm câu trả lời liệu hành tinh này từng có sự sống hay chưa?
Những khoáng chất này được tìm thấy từ 2 địa điểm khác nhau trong miệng núi lửa trên Sao Hỏa, chứa bằng chứng về các quá trình có thể đã diễn ra dưới nước, tạo ra những lỗ rỗng nhỏ hoàn hảo. Dựa trên hàng loạt phân tích, chúng có thể chứa dấu vết của các hợp chất gốc carbon.
Miệng núi lửa Jezero, cách đây nhiều niên kỷ, là một nơi ẩm ướt hơn nhiều so với ngày nay. Ở đó vẫn còn dấu vết của vùng đồng bằng sông cổ xưa từng trải ra trên sàn miệng núi lửa. Sự tương tác giữa nước và đá có thể dẫn đến hình thành các hợp chất hữu cơ thuộc loại đã được tìm thấy.

Hợp chất hữu cơ mới toanh trên sao Hỏa tiết lộ bí ẩn nguồn nước hành tinh đỏ
Ảnh chụp Miệng núi lửa Jezero trên sao Hỏa
Nhóm các nhà khoa học hành tinh của Caltech và MIT đã tiến hành thăm dò đá lửa trong sàn miệng núi lửa. Họ sử dụng công cụ quét các môi trường có thể sống được bằng bằng những thiết bị đặc biệt. Sau đó, nhóm đã dùng quang phổ huỳnh quang và Raman cực tím sâu trên ba tảng đá từ hai vị trí trong miệng núi lửa và tìm thấy các dấu hiệu cho thấy sự tiếp xúc đáng kể với nước đã làm thay đổi đá.
Nhóm phát hiện những bằng chứng gợi ý về hai môi trường nước khác nhau, vào những thời điểm khác nhau trong quá khứ xa xôi. Đầu tiên, các phản ứng với nước lỏng dẫn đến sự hình thành cacbonat trong đá lửa giàu olivin vào khoảng 3,8 đến 2,7 tỷ năm trước. Sau đó, khoảng 2,6 đến 2,3 tỷ năm trước, nước mặn giàu muối có thể đã gây ra sự hình thành hỗn hợp sulfat-perchlorate (muối) trong đá.

Hợp chất hữu cơ mới toanh trên sao Hỏa tiết lộ bí ẩn nguồn nước hành tinh đỏ
Lịch sử nguồn nước Sao Hỏa dần được hé lộ
Trong các loại đá, họ cũng đã tìm thấy dấu hiệu huỳnh quang phù hợp với các hợp chất hữu cơ thơm tương tự như benzen. Những thứ này dường như được bảo quản trong các khoáng chất liên quan đến môi trường nước, nhưng họ vẫn chưa xác định được đó là gì.
Một trong các nhà khoa học cho biết "hy vọng rằng một ngày nào đó những mẫu này có thể được đưa trở lại Trái đất để chúng ta có thể xem xét bằng chứng về nước và chất hữu cơ có thể có, đồng thời khám phá xem liệu các điều kiện có phù hợp với sự sống trong lịch sử sơ khai của sao Hỏa hay không." Vì thế, để có được những kết luận mới, chúng ta sẽ cần chờ đợi thêm một thời gian.


>>>Phát hiện "Siêu Trái Đất" lớn nhất chưa từng thấy, gấp 10 lần Trái Đất, cách chúng ta 200 năm ánh sáng

Nguồn sciencealert
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top