Huawei đòi lại ngôi vương ở thị trường smartphone Trung Quốc

Huawei Technologies đã trở lại vị trí số 1 thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc trong hai tuần đầu năm 2024, theo báo cáo từ hãng nghiên cứu Counterpoint, gây thêm áp lực lên Apple và các đối thủ khác tại thị trường. Đây cũng là lần đầu tiên Huawei giành lại "ngôi vương" kể từ khi phải chịu các biện pháp trừng phạt từ Mỹ.
Huawei đòi lại ngôi vương ở thị trường smartphone Trung Quốc
Sự "hồi sinh" của Huawei bắt nguồn từ màn ra mắt bất ngờ của flagship Mate 60 Pro 5G vào tháng 8/2023. Thiết bị sử dụng chip Kirin 9000S được phát triển trong nước, cùng hệ điều hành HarmonyOS thay thế Android. Lòng trung thành của người tiêu dùng Trung Quốc đã giúp mẫu điện thoại mới này trở nên phổ biến.
Tuy nhiên, theo Counterpoint, Huawei vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Apple và các thương hiệu nội địa khác như Xiaomi, Oppo và Vivo tại thị trường Trung Quốc.
Nhu cầu nâng cấp lên điện thoại 5G tại Trung Quốc tăng mạnh do Chính phủ nỗ lực kích thích kinh tế. Theo các con số thống kê, ngành công nghiệp smartphone Trung Quốc đã có dấu hiệu phục hồi trong năm 2023 với 289 triệu máy xuất xưởng. Trong đó, các nhãn hàng nội địa chiếm tới 80% thị phần.
Theo Counterpoint, doanh số phân khúc điện thoại cao cấp cũng tăng 37% trong năm ngoái, bất chấp sự suy yếu chung của thị trường smartphone toàn cầu. Trong khi Apple dẫn đầu phân khúc cao cấp trong nước nửa đầu năm 2023, doanh số của nhà sản xuất iPhone bắt đầu bị siết chặt trong quý ba do áp lực mạnh mẽ từ các nhà cung cấp Trung Quốc, dẫn đầu bởi Huawei.
Hiện tại, Apple vẫn "vô đối" ở phân khúc smartphone cao cấp (giá 600 USD trở lên) với 71% thị phần vào năm 2023, nhưng con số này thấp hơn mốc 75% mà Táo khuyết nắm giữ vào năm 2022. iPhone 15 Series cũng được giới phân tích dự đoán có doanh số kém cỏi hơn thế hệ trước, nên cũng không phải ngẫu nhiên Apple vào tháng trước đã giảm giá hàng loạt các sản phẩm của mình, từ iPhone đến MacBook.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top