Team VnReview vừa có chuyến công tác tại Thượng Hải và 1 trong những điều thú vị nhất bọn mình học được đó là cách đi tàu điện ngầm ở đây. Tại Thượng Hải thì metro là 1 trong những loại hình phương tiện phổ biến nhất, chứ không như Việt Nam chủ yếu dùng xe bus. Phương tiện giao thông công cộng phát triển là 1 điểm cộng khiến chúng mình rất thích khi mới tới đây lần đầu. Sau đây thì bọn mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước mua vé tàu điện 1 cách nhanh gọn, đơn giản.
Hệ thống metro Thượng Hải là hệ thống tàu điện ngầm dài thứ hai của thế giới theo chiều dài tuyến đường, tổng cộng 808 km. Mỗi ngày có 10 triệu người sử dụng để đi lại, chiếm 73% tổng số chuyến đi phương tiện giao thông công cộng trong thành phố.
Metro Thượng Hải là 1 trong những thứ khiến chúng mình cảm thấy dễ dàng khi di chuyển ở thành phố có diện tích rộng gấp đôi Hà Nội này, không như Việt Nam chưa phát triển được hạ tầng đường sắt tương tự khiến việc di chuyển trong thành phố kém tiện lợi và văn minh
Trong trường hợp muốn xem trước thì đây là bản đồ Metro Thượng Hải khổ lớn, các bạn có thể tải hình ảnh này về để xem trước.
Các bạn cần chuẩn bị sẵn ví thanh toán Alipay có tệ trong số dư tài khoản. Bọn mình đã đổi tiền VND sang tệ Alipay để thanh toán trước chuyến đi. Sau khi xuống đến ga tàu điện ngầm, các bạn cần tìm đến quầy mua vé tự động và chúng ta chính thức bước vào hành trình đi metro Thượng Hải.
Việc đầu tiên cần làm ở giao diện mua vé tàu điện là đổi ngôn ngữ. Đó chính là cái nút "English" ở góc phải bên trên màn hình.
Sau đó hãy chọn tuyến đường đi mong muốn. Ở Thượng Hải có tất cả 18 tuyến metro, hãy bấm 1 số mà bạn muốn đến, Line1, Line 2, Line 10,... Tuy nhiên cần chú ý thao tác chậm thôi vì hệ thống này phản hồi không nhanh như smartphone đâu.
Lần này bọn mình cần đi Line 14 nên đã bấm chọn vào nút "Line 14" trên màn hình.
Sau đó, chọn điểm mà bạn cần xuống. Hãy chú ý đọc thật kĩ tên tiếng Anh để tránh nhầm lẫn. Điểm đến của bọn mình là Wuning Road và ngay bên cạnh có Wuding Road, nếu không soi cẩn thận từng chữ rất dễ nhầm lẫn. Vậy nên hãy chú ý đọc tên điểm đến thật chính xác để chọn cho chuẩn!
Sau đó, bạn bấm vào chấm tròn biểu thị cho điểm xuống mong muốn để sang giao diện tiếp theo.
Tiếp theo là giao diện mua số lượng vé tàu, mặc định được mua 1 vé, các bạn hãy bấm số chọn tùy theo đầu người. Sau đó chọn vào mục thanh toán mã QR bên dưới. Biểu tượng xanh dương chính là Alipay, cho thấy hệ thống metro chấp nhận cách thanh toán này.
Ở giao diện trả tiền, hãy đọc lại 1 lần nữa thông tin đã nhập vào hệ thống như điểm đến, số vé, tổng số tiền cần trả. Thấy chính xác rồi mới quét mã QR để thanh toán. Sau đó các bạn xác thực giao dịch trên ứng dụng Alipay nữa là xong.
Sau khi lấy được vé, hãy di chuyển đến tuyến đường cần đi. Để qua cổng soát vé, các bạn chỉ cần dí chạm vào biểu tượng đóng khung kia. Chạm nhẹ cái là xong!
Khi đèn xanh sáng lên và cửa mở, các bạn có thể đi qua mà không gặp khó khăn.
Trên đường đi, hãy chú ý nhìn chỉ dẫn trên tường hoặc sàn nhà. Line 2 đi hướng nào, Line 14 đi hướng nào, đường nào dẫn mình ra khỏi ga.
Thông thường, mỗi ga tàu điện sẽ có 2 đường ngược nhau dẫn đến Line trước và sau ga đó, ngoài ra mỗi đường còn có 2 cổng ra khỏi ga được đánh số để các bạn xuống điểm cần đến. Di chuyển vào Line nếu muốn đi metro hoặc tìm lối ra (exit) nếu muốn xuống.
Bọn mình đi theo Line 14 đến điểm đón tàu, sẽ có 2 tàu trái và phải đi đường ngược nhau, 1 tàu dẫn đến ga tiếp theo và 1 tàu dẫn đến ga liền trước. Nhớ đọc kĩ chỉ dẫn trên bảng để biết mình cần đi tàu bên nào.
Sau khi xuống ga, hãy nhìn tiếp bảng chỉ dẫn để tìm lối ra.
Ở cổng thu vé, để ra khỏi ga thì bạn cần trả lại vé đã mua. Hãy nhét vé vào cái khe hẹp có ánh sáng xanh kia. Khi hệ thống đã thu hồi được vé tàu thì cổng sẽ mở cho bạn đi. Lúc này, bạn cứ đi thẳng là sẽ ra khỏi ga tàu và xuống được điểm cần xuống.
Trong trường hợp không tìm được ga cần xuống hay vướng mắc ở bất kì chỗ nào. Hãy tìm nhân viên nhà ga để nhờ trợ giúp. Bọn mình đã vài lần phải hỏi đường từ họ để đi đúng tuyến, hoặc có 1 lần bị mua nhầm vé do nhầm điểm xuống. Yên tâm họ sẽ hoàn vé cho mình rất nhanh và sau đó chỉ việc quay lại điểm mua vé vừa nãy để chọn lại mà thôi.
Thú thật với các bạn là đi metro Thượng Hải thích lắm! Ước gì Việt Nam cũng có 1 hệ thống như thế này để di chuyển trong thành phố cho thuận tiện, giảm bớt ô nhiễm và tắc đường.
#autoshanghai2025
Hệ thống metro Thượng Hải là hệ thống tàu điện ngầm dài thứ hai của thế giới theo chiều dài tuyến đường, tổng cộng 808 km. Mỗi ngày có 10 triệu người sử dụng để đi lại, chiếm 73% tổng số chuyến đi phương tiện giao thông công cộng trong thành phố.

Metro Thượng Hải là 1 trong những thứ khiến chúng mình cảm thấy dễ dàng khi di chuyển ở thành phố có diện tích rộng gấp đôi Hà Nội này, không như Việt Nam chưa phát triển được hạ tầng đường sắt tương tự khiến việc di chuyển trong thành phố kém tiện lợi và văn minh
Trong trường hợp muốn xem trước thì đây là bản đồ Metro Thượng Hải khổ lớn, các bạn có thể tải hình ảnh này về để xem trước.
Các bạn cần chuẩn bị sẵn ví thanh toán Alipay có tệ trong số dư tài khoản. Bọn mình đã đổi tiền VND sang tệ Alipay để thanh toán trước chuyến đi. Sau khi xuống đến ga tàu điện ngầm, các bạn cần tìm đến quầy mua vé tự động và chúng ta chính thức bước vào hành trình đi metro Thượng Hải.

Việc đầu tiên cần làm ở giao diện mua vé tàu điện là đổi ngôn ngữ. Đó chính là cái nút "English" ở góc phải bên trên màn hình.

Sau đó hãy chọn tuyến đường đi mong muốn. Ở Thượng Hải có tất cả 18 tuyến metro, hãy bấm 1 số mà bạn muốn đến, Line1, Line 2, Line 10,... Tuy nhiên cần chú ý thao tác chậm thôi vì hệ thống này phản hồi không nhanh như smartphone đâu.

Lần này bọn mình cần đi Line 14 nên đã bấm chọn vào nút "Line 14" trên màn hình.

Sau đó, chọn điểm mà bạn cần xuống. Hãy chú ý đọc thật kĩ tên tiếng Anh để tránh nhầm lẫn. Điểm đến của bọn mình là Wuning Road và ngay bên cạnh có Wuding Road, nếu không soi cẩn thận từng chữ rất dễ nhầm lẫn. Vậy nên hãy chú ý đọc tên điểm đến thật chính xác để chọn cho chuẩn!
Sau đó, bạn bấm vào chấm tròn biểu thị cho điểm xuống mong muốn để sang giao diện tiếp theo.

Tiếp theo là giao diện mua số lượng vé tàu, mặc định được mua 1 vé, các bạn hãy bấm số chọn tùy theo đầu người. Sau đó chọn vào mục thanh toán mã QR bên dưới. Biểu tượng xanh dương chính là Alipay, cho thấy hệ thống metro chấp nhận cách thanh toán này.

Ở giao diện trả tiền, hãy đọc lại 1 lần nữa thông tin đã nhập vào hệ thống như điểm đến, số vé, tổng số tiền cần trả. Thấy chính xác rồi mới quét mã QR để thanh toán. Sau đó các bạn xác thực giao dịch trên ứng dụng Alipay nữa là xong.

Sau khi lấy được vé, hãy di chuyển đến tuyến đường cần đi. Để qua cổng soát vé, các bạn chỉ cần dí chạm vào biểu tượng đóng khung kia. Chạm nhẹ cái là xong!

Khi đèn xanh sáng lên và cửa mở, các bạn có thể đi qua mà không gặp khó khăn.

Trên đường đi, hãy chú ý nhìn chỉ dẫn trên tường hoặc sàn nhà. Line 2 đi hướng nào, Line 14 đi hướng nào, đường nào dẫn mình ra khỏi ga.
Thông thường, mỗi ga tàu điện sẽ có 2 đường ngược nhau dẫn đến Line trước và sau ga đó, ngoài ra mỗi đường còn có 2 cổng ra khỏi ga được đánh số để các bạn xuống điểm cần đến. Di chuyển vào Line nếu muốn đi metro hoặc tìm lối ra (exit) nếu muốn xuống.

Bọn mình đi theo Line 14 đến điểm đón tàu, sẽ có 2 tàu trái và phải đi đường ngược nhau, 1 tàu dẫn đến ga tiếp theo và 1 tàu dẫn đến ga liền trước. Nhớ đọc kĩ chỉ dẫn trên bảng để biết mình cần đi tàu bên nào.

Sau khi xuống ga, hãy nhìn tiếp bảng chỉ dẫn để tìm lối ra.

Ở cổng thu vé, để ra khỏi ga thì bạn cần trả lại vé đã mua. Hãy nhét vé vào cái khe hẹp có ánh sáng xanh kia. Khi hệ thống đã thu hồi được vé tàu thì cổng sẽ mở cho bạn đi. Lúc này, bạn cứ đi thẳng là sẽ ra khỏi ga tàu và xuống được điểm cần xuống.
Trong trường hợp không tìm được ga cần xuống hay vướng mắc ở bất kì chỗ nào. Hãy tìm nhân viên nhà ga để nhờ trợ giúp. Bọn mình đã vài lần phải hỏi đường từ họ để đi đúng tuyến, hoặc có 1 lần bị mua nhầm vé do nhầm điểm xuống. Yên tâm họ sẽ hoàn vé cho mình rất nhanh và sau đó chỉ việc quay lại điểm mua vé vừa nãy để chọn lại mà thôi.
Thú thật với các bạn là đi metro Thượng Hải thích lắm! Ước gì Việt Nam cũng có 1 hệ thống như thế này để di chuyển trong thành phố cho thuận tiện, giảm bớt ô nhiễm và tắc đường.
#autoshanghai2025