Huy động 29 triệu USD, đưa máy bay trực thăng "dội bom" oanh tạc đàn chuột phá hoại

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Ngày 24/8, các chuyên gia bảo tồn công bố kế hoạch táo bạo nhằm giải cứu các loài chim biển quý hiếm trên đảo Marion: thả hàng tấn thuốc diệt chuột bằng trực thăng.

Đảo Marion, nằm cách Cape Town khoảng 2.000 km về phía đông nam, là nơi cư trú và sinh sản của nhiều loài chim biển quan trọng bậc nhất thế giới, trong đó có 1/4 số lượng chim hải âu lang thang toàn cầu. Tuy nhiên, loài chuột xâm hại trên đảo đang đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn vong của chúng.

Theo chuyên gia bảo tồn Mark Anderson, đàn chuột trên đảo không chỉ ăn trứng chim mà còn tấn công cả những con chim trưởng thành. "Lần đầu tiên vào năm ngoái, chúng tôi phát hiện chuột ăn thịt chim hải âu lang thang trưởng thành", Anderson chia sẻ. Hình ảnh ghi nhận cho thấy những con chim đầy máu, thậm chí lộ cả phần thịt bị gặm nhấm trên đầu.

1724732402876.png


Trong số 29 loài chim biển sinh sản trên đảo Marion, có đến 19 loài đang bị đe dọa tuyệt chủng. Các cuộc tấn công của chuột gia tăng trong những năm gần đây khiến các loài chim biển không kịp thích nghi, bởi chúng vốn tiến hóa trong môi trường không có động vật ăn thịt trên đảo. Anderson cho biết: "Chuột có thể leo lên người chim và gặm chết chúng trong nhiều ngày. Chúng tôi mất hàng trăm nghìn con chim biển mỗi năm vì chuột".

Để giải quyết vấn đề cấp bách này, dự án Mouse-Free Marion Project ra đời với mục tiêu "tẩy chay" hoàn toàn loài chuột khỏi hòn đảo. Dự án đang kêu gọi 29 triệu USD để triển khai kế hoạch thả 600 tấn thuốc diệt chuột bằng trực thăng vào mùa đông năm 2027, thời điểm chuột đói nhất và chim biển di cư. Đây là một thách thức lớn bởi địa hình hiểm trở của hòn đảo dài 25km, rộng 17km. "Chúng tôi phải diệt sạch lũ chuột. Chỉ cần một cặp chuột sống sót, chúng có thể sinh sản và phá hủy mọi nỗ lực", Anderson nhấn mạnh.

Biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ trên đảo ấm lên, tạo điều kiện cho chuột sinh sản với tốc độ chóng mặt. Sau khi "tiêu thụ" hết thực vật và động vật không xương sống, chúng chuyển sang tấn công chim biển. Loài chuột "du nhập" vào đảo Marion từ đầu thế kỷ 19. 5 con mèo được đưa đến vào năm 1948 để kiểm soát số lượng chuột, nhưng sau đó chúng sinh sôi lên đến 2.000 con và giết chết khoảng 450.000 con chim mỗi năm. Mãi đến năm 1991, dự án tiêu diệt mèo mới thành công.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top