WuKong_top1
Writer
Một website có tên RentAHuman đang thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ quốc tế khi cho phép các tác nhân AI (AI agent - chương trình AI có khả năng tự ra quyết định và giao việc) “thuê” con người thực hiện nhiệm vụ trong thế giới thực. Nền tảng này do kỹ sư phần mềm Alexander Liteplo - tốt nghiệp Đại học British Columbia và đồng sáng lập Patricia Tani xây dựng với mục tiêu trở thành “cầu nối vật lý” cho AI, giúp các hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể tương tác gián tiếp với môi trường ngoài đời.
Giao diện website RentAHuman hiển thị trên một chiếc smartphone - Ảnh: Bảo Lâm
Theo mô tả, AI agent có thể tự đăng nhiệm vụ, đặt lịch và trả thù lao cho người thực hiện với mức công bố từ vài USD đến hàng trăm USD mỗi giờ, một phần thanh toán bằng tiền số. Báo Forbes nhận định mô hình này là sự giao thoa giữa kinh tế việc làm tự do và hệ sinh thái AI agent, khi AI bắt đầu đóng vai trò “người điều phối công việc” thay cho nền tảng trung gian truyền thống.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo mô hình “AI thuê người” tiềm ẩn nhiều rủi ro an ninh mạng: nguy cơ lừa đảo việc làm, lạm dụng thanh toán tiền số khó truy vết, cũng như rò rỉ dữ liệu cá nhân. Khi AI dần bước ra khỏi thế giới số để tác động trực tiếp đến đời sống thực, bài toán quản lý, kiểm duyệt và bảo mật sẽ trở thành thách thức không nhỏ cho các nền tảng mới nổi.
Theo Business Insider, Forbes
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav,
cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat
và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview