Không phải chính trị, đây mới là mục tiêu chính của Donald Trump tại Ukraine

T
Thanh Nam
Phản hồi: 0

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu, mối quan tâm đột ngột của Tổng thống Donald Trump đối với khoáng sản Ukraine nổi lên như một dấu hỏi lớn. Dường như không hề ngẫu nhiên, động thái này hé lộ một chiến lược dài hạn và có phần quyết liệt của chính quyền Trump trong việc đảm bảo nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho nước Mỹ.
1740745596539.png

Đầu tháng, việc Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent được cử đến Kiev để đàm phán với Tổng thống Volodymyr Zelensky, tiếp theo là những lời kêu gọi công khai từ ông Trump về việc Ukraine nhanh chóng ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ, đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ.
Sau khi tái đắc cử, ông Trump không ngần ngại bày tỏ ý định tiếp cận nguồn tài nguyên từ các quốc gia khác. Từ ý tưởng mua khoáng sản ở Greenland (Đan Mạch) đến sự quan tâm đặc biệt đến Canada, Tổng thống Trump cho thấy việc tiếp cận tài sản khoáng sản ở nước ngoài đã trở thành một mục tiêu chính sách đối ngoại cốt lõi. Thủ tướng Canada Justin Trudeau thậm chí còn lo ngại rằng sự quan tâm này có thể là tiền đề cho một kế hoạch sáp nhập đất nước vào Mỹ.
Ngày 25/2, sau gần hai tuần đàm phán căng thẳng, Ukraine và Mỹ đã đạt được thỏa thuận khung về việc chia sẻ doanh thu từ các nguồn khoáng sản thiết yếu khai thác từ Ukraine. Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Zelensky và ông Trump tại Washington hứa hẹn sẽ làm rõ những điều khoản cuối cùng của thỏa thuận này.
Theo Bộ Năng lượng Mỹ, khoáng sản thiết yếu là những chất không phải nhiên liệu, nhưng lại đóng vai trò then chốt trong công nghệ năng lượng và có nguy cơ cao gây gián đoạn chuỗi cung ứng. Chúng hiện diện trong mọi thứ, từ pin ôtô đến hệ thống tên lửa, trở thành một phần không thể thiếu của nền kinh tế hiện đại.
Với 50 loại khoáng sản được Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) liệt kê là thiết yếu, việc đảm bảo nguồn cung đã trở thành một nhiệm vụ tối quan trọng đối với các đời tổng thống Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt với Trung Quốc. Ngay cả Tổng thống Joe Biden cũng đã thực hiện các chuyến công du để củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, thể hiện sự cấp thiết của vấn đề này.
Trong khi chính quyền Biden chủ trương hợp tác và đầu tư vào khai khoáng, Tổng thống Trump lại có xu hướng sử dụng đòn bẩy chính trị để đạt được thỏa thuận.
Thực tế, Ukraine đã từng bày tỏ mong muốn hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực khoáng sản, thậm chí lên kế hoạch ký một bản ghi nhớ vào tháng 10/2024. Tuy nhiên, sự thay đổi chính quyền tại Mỹ đã khiến Ukraine trì hoãn việc ký kết, cho thấy sự thận trọng và mong muốn đàm phán với một chính quyền ổn định hơn.
Đề xuất ban đầu của Mỹ, yêu cầu Ukraine phải trao 50% doanh thu từ tài nguyên thiên nhiên, đã vấp phải sự phản đối từ Tổng thống Zelensky. Ông cho rằng số tiền viện trợ của Mỹ không tương xứng với yêu cầu này và không thể coi đây là một khoản nợ phải trả.
Mặc dù các quan chức Mỹ đã giảm bớt một số yêu cầu, áp lực vẫn tiếp tục được duy trì, đặc biệt khi bản dự thảo khung hiện tại còn mơ hồ về các đảm bảo an ninh cho Ukraine, một yếu tố mà Tổng thống Zelensky coi là vô cùng quan trọng.
Liệu tham vọng khoáng sản Ukraine của Tổng thống Trump sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên, hay sẽ trở thành một "canh bạc" đầy rủi ro, gây tổn hại đến chủ quyền của Ukraine và làm gia tăng căng thẳng địa chính trị? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước.
#khoángsảnhiếmukraine #khoángsảnhiếm
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top