The Storm Riders
Writer
Ngày 5/6/2025 đánh dấu sự ra mắt toàn cầu của Nintendo Switch 2 với mức giá 449,99 USD tại Mỹ (49.980 yên tại Nhật Bản) và bộ bundle Mario Kart World giá 499,99 USD. Theo CNBC và Reuters, sự kiện này được ví như “lần ra mắt console lớn nhất mọi thời đại,” với hàng dài người hâm mộ xếp hàng từ Tokyo đến New York. Tại Nhật Bản, hơn 2,2 triệu người tham gia chương trình xổ số đặt trước qua My Nintendo Store, vượt xa kỳ vọng của Nintendo, dẫn đến tình trạng khan hàng nghiêm trọng toàn cầu. Serkan Toto từ Kantan Games nhận định: “Bạn không thể bước vào bất kỳ cửa hàng nào ở Nhật Bản để mua Switch 2 mà không có đặt trước, điều này sẽ kéo dài trong vài tuần tới.”
Tại Trung Quốc, nhà bán lẻ JD.com ghi nhận 400.000 đơn đặt trước dù không phải tất cả đều chuyển thành đơn mua. Trong khi đó, ở Mỹ, các nhà bán lẻ như Best Buy và Walmart mở cửa từ nửa đêm ngày 4/6 hoặc sáng sớm 5/6 để phục vụ người mua trực tiếp. Tuy nhiên, trang web của Walmart đã nhanh chóng thông báo “hết hàng,” Best Buy dự kiến bán hết lượng hàng trong ngày ra mắt. Ngược lại, ở Anh, tình hình khả quan hơn với Amazon UK, Currys và Smyths vẫn còn hàng cho giao hàng ngày hôm sau.
Switch 2 tiếp tục phát huy thiết kế lai độc đáo của Switch nhưng được nâng cấp với màn hình LCD 7,9 inch 1080p, hỗ trợ HDR, tốc độ khung hình lên đến 120 fps, dock TV 4K. Các tính năng mới như GameChat và Joy-Con 2 với kết nối từ tính cũng tạo điểm nhấn. Trò chơi ra mắt bao gồm Mario Kart World (giá 79,99 USD), The Legend of Zelda: Breath of the Wild và Tears of the Kingdom phiên bản cải tiến, cùng các tựa game bên thứ ba như Elden Ring Tarnished Edition và Yakuza 0 Director’s Cut.
Tuy nhiên, mức giá 449,99 USD – cao nhất lịch sử console Nintendo – đã gây tranh cãi. Ngoài ra, hệ thống “Game Key card” mới yêu cầu tải game qua mạng thay vì cartridge truyền thống được các nhà phát triển hoan nghênh vì giảm chi phí, nhưng một số người chơi lo ngại về sự phụ thuộc vào internet.
Nintendo đang đối mặt với áp lực từ chiến tranh thương mại, đặc biệt là các sắc thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Reuters, Nintendo đã hoãn đặt trước tại Mỹ vào tháng 4/2025 do lo ngại về thuế đối ứng áp lên Nhật Bản (24%) và Việt Nam (46%), nơi sản xuất Switch 2. Mặc dù thuế tạm thời được hoãn 90 ngày, chủ tịch Nintendo of America Doug Bowsercho biết công ty sẽ theo dõi tình hình và không loại trừ khả năng tăng giá trong tương lai. Thuế 145% đối với hàng hóa Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến phụ kiện Switch 2 khiến giá một số sản phẩm tăng 5 USD.
Tại Trung Quốc, nhà bán lẻ JD.com ghi nhận 400.000 đơn đặt trước dù không phải tất cả đều chuyển thành đơn mua. Trong khi đó, ở Mỹ, các nhà bán lẻ như Best Buy và Walmart mở cửa từ nửa đêm ngày 4/6 hoặc sáng sớm 5/6 để phục vụ người mua trực tiếp. Tuy nhiên, trang web của Walmart đã nhanh chóng thông báo “hết hàng,” Best Buy dự kiến bán hết lượng hàng trong ngày ra mắt. Ngược lại, ở Anh, tình hình khả quan hơn với Amazon UK, Currys và Smyths vẫn còn hàng cho giao hàng ngày hôm sau.

- Best Buy: Mở cửa lúc nửa đêm 5/6 tại nhiều cửa hàng ở Mỹ, cung cấp máy cho cả đơn đặt trước và khách mua trực tiếp, nhưng lượng hàng có hạn và dự kiến bán hết nhanh chóng. Không có kế hoạch bán online trong tuần ra mắt.
- Walmart: Bắt đầu nhận đơn online từ nửa đêm 5/6 và bán tại các Supercenter từ 6h sáng. Tuy nhiên, trang web nhanh chóng báo hết hàng, một số khách hàng nhận thông báo hủy đơn đặt trước do dự báo sai lượng hàng.
- Target: Tổ chức sự kiện ra mắt lúc nửa đêm và bán online từ 6/6. Nhiều người đã mua được máy tại các cửa hàng Target vào chiều 5/6.
- Amazon Mỹ: Không nhận đặt trước và hiện không có hàng chính hãng từ Nintendo, chỉ có phụ kiện và game từ bên thứ ba. Một số người bán lại (reseller) có thể xuất hiện, nhưng cần kiểm tra uy tín trước khi mua.
Switch 2 tiếp tục phát huy thiết kế lai độc đáo của Switch nhưng được nâng cấp với màn hình LCD 7,9 inch 1080p, hỗ trợ HDR, tốc độ khung hình lên đến 120 fps, dock TV 4K. Các tính năng mới như GameChat và Joy-Con 2 với kết nối từ tính cũng tạo điểm nhấn. Trò chơi ra mắt bao gồm Mario Kart World (giá 79,99 USD), The Legend of Zelda: Breath of the Wild và Tears of the Kingdom phiên bản cải tiến, cùng các tựa game bên thứ ba như Elden Ring Tarnished Edition và Yakuza 0 Director’s Cut.

Tuy nhiên, mức giá 449,99 USD – cao nhất lịch sử console Nintendo – đã gây tranh cãi. Ngoài ra, hệ thống “Game Key card” mới yêu cầu tải game qua mạng thay vì cartridge truyền thống được các nhà phát triển hoan nghênh vì giảm chi phí, nhưng một số người chơi lo ngại về sự phụ thuộc vào internet.
Nintendo đang đối mặt với áp lực từ chiến tranh thương mại, đặc biệt là các sắc thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Reuters, Nintendo đã hoãn đặt trước tại Mỹ vào tháng 4/2025 do lo ngại về thuế đối ứng áp lên Nhật Bản (24%) và Việt Nam (46%), nơi sản xuất Switch 2. Mặc dù thuế tạm thời được hoãn 90 ngày, chủ tịch Nintendo of America Doug Bowsercho biết công ty sẽ theo dõi tình hình và không loại trừ khả năng tăng giá trong tương lai. Thuế 145% đối với hàng hóa Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến phụ kiện Switch 2 khiến giá một số sản phẩm tăng 5 USD.