Sau màn đấu khẩu nảy lửa tại Nhà Trắng, mối quan hệ giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Mỹ Donald Trump dường như đã có một bước ngoặt bất ngờ. Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông, ông Steve Witkoff, tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 10/3 rằng Tổng thống Zelensky đã gửi thư xin lỗi Tổng thống Trump, một động thái được xem là bước đi quan trọng trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nhà lãnh đạo.
Cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 28/2, với kỳ vọng ký kết thỏa thuận khoáng sản và tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, đã nhanh chóng biến thành một cuộc tranh luận gay gắt. Giới chức Mỹ cáo buộc chính quyền Kiev thiếu tôn trọng và lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ từ Washington, đồng thời chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình. Yêu cầu xin lỗi từ phía Mỹ đã được đặt ra như một điều kiện tiên quyết để hàn gắn quan hệ và nối lại các cuộc đàm phán.
Ban đầu, Tổng thống Zelensky dường như lưỡng lự, nhưng sau đó đã thể hiện sự dịu giọng và bày tỏ sự sẵn sàng đàm phán hòa bình dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump. Trong bài phát biểu trước quốc hội, ông Trump từng nhắc đến một lá thư quan trọng từ nhà lãnh đạo Ukraine, trong đó ông Zelensky cam kết sẵn sàng đàm phán hòa bình và ký thỏa thuận khoáng sản, nhưng không đề cập đến việc lá thư có chứa lời xin lỗi hay không. Đại sứ Ukraine tại Mỹ, bà Oksana Markarova, cho rằng lá thư quan trọng mà ông Trump nhắc đến thực chất là một bài đăng trên tài khoản X của ông Zelensky.
Thông tin về lời xin lỗi bất ngờ này được công bố ngay trước thềm cuộc hội đàm Mỹ-Ukraine tại Ả Rập Xê Út vào ngày 11/3. Ông Witkoff bày tỏ hy vọng sẽ đạt được tiến triển đáng kể trong các vấn đề quan trọng như thảo luận khung thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine, dỡ bỏ lệnh đóng băng viện trợ cho Ukraine và ký kết thỏa thuận khoáng sản. Một quan chức Ukraine giấu tên tiết lộ rằng, tại cuộc gặp, Ukraine có thể đề xuất lệnh ngừng bắn trên không và trên biển với Nga, một động thái được cho là dễ triển khai và giám sát.
Trong khi đó, trang Avia Pro dẫn các nguồn tin thân cận với đàm phán cho biết, thông qua vai trò trung gian của Mỹ và châu Âu, Nga và Ukraine đang xem xét khả năng ký kết một thỏa thuận hạn chế việc sử dụng vũ khí chính xác cao có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách đáng kể so với tiền tuyến, bao gồm việc từ bỏ các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái tầm xa. Liệu lời xin lỗi của Tổng thống Zelensky có mở ra một chương mới trong quan hệ Mỹ-Ukraine và tạo tiền đề cho những bước tiến thực sự trong việc giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine, câu trả lời vẫn còn ở phía trước.
#chiếntranhngavàukraine

Cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 28/2, với kỳ vọng ký kết thỏa thuận khoáng sản và tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, đã nhanh chóng biến thành một cuộc tranh luận gay gắt. Giới chức Mỹ cáo buộc chính quyền Kiev thiếu tôn trọng và lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ từ Washington, đồng thời chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình. Yêu cầu xin lỗi từ phía Mỹ đã được đặt ra như một điều kiện tiên quyết để hàn gắn quan hệ và nối lại các cuộc đàm phán.
Ban đầu, Tổng thống Zelensky dường như lưỡng lự, nhưng sau đó đã thể hiện sự dịu giọng và bày tỏ sự sẵn sàng đàm phán hòa bình dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump. Trong bài phát biểu trước quốc hội, ông Trump từng nhắc đến một lá thư quan trọng từ nhà lãnh đạo Ukraine, trong đó ông Zelensky cam kết sẵn sàng đàm phán hòa bình và ký thỏa thuận khoáng sản, nhưng không đề cập đến việc lá thư có chứa lời xin lỗi hay không. Đại sứ Ukraine tại Mỹ, bà Oksana Markarova, cho rằng lá thư quan trọng mà ông Trump nhắc đến thực chất là một bài đăng trên tài khoản X của ông Zelensky.
Thông tin về lời xin lỗi bất ngờ này được công bố ngay trước thềm cuộc hội đàm Mỹ-Ukraine tại Ả Rập Xê Út vào ngày 11/3. Ông Witkoff bày tỏ hy vọng sẽ đạt được tiến triển đáng kể trong các vấn đề quan trọng như thảo luận khung thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine, dỡ bỏ lệnh đóng băng viện trợ cho Ukraine và ký kết thỏa thuận khoáng sản. Một quan chức Ukraine giấu tên tiết lộ rằng, tại cuộc gặp, Ukraine có thể đề xuất lệnh ngừng bắn trên không và trên biển với Nga, một động thái được cho là dễ triển khai và giám sát.
Trong khi đó, trang Avia Pro dẫn các nguồn tin thân cận với đàm phán cho biết, thông qua vai trò trung gian của Mỹ và châu Âu, Nga và Ukraine đang xem xét khả năng ký kết một thỏa thuận hạn chế việc sử dụng vũ khí chính xác cao có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách đáng kể so với tiền tuyến, bao gồm việc từ bỏ các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái tầm xa. Liệu lời xin lỗi của Tổng thống Zelensky có mở ra một chương mới trong quan hệ Mỹ-Ukraine và tạo tiền đề cho những bước tiến thực sự trong việc giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine, câu trả lời vẫn còn ở phía trước.
#chiếntranhngavàukraine