Trường Sơn✔
Writer
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa trong các loại vũ khí tấn công và phòng thủ của nước này, đồng thời thúc giục các nhà sản xuất đẩy mạnh sản xuất.
Ông Kim đưa ra nhận xét này trong chuyến thị sát một số doanh nghiệp quốc phòng từ thứ Tư đến thứ Sáu, cùng với các quan chức cấp cao và em gái có tầm ảnh hưởng của ông, Kim Yo-jong.
Các bức ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy ông đang thăm các cơ sở sản xuất máy bay không người lái và hệ thống pháo binh, bao gồm cả các hệ thống tên lửa phóng loạt cỡ lớn 600 mm (MLRS).
Được biết đến bên ngoài Triều Tiên với tên gọi KN-25, hệ thống này có hình dáng tương tự như HIMARS do Mỹ sản xuất nhưng đã được cải tiến vượt bậc so với các hệ thống phóng tên lửa đa nòng thông thường, hoạt động hiệu quả như một bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Theo hãng thông tấn KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên, "Pháo binh của chúng ta cần phải có khả năng tấn công tập trung và hủy diệt nhất, mạnh mẽ và đa năng nhất, đồng thời thực hiện một cách có trách nhiệm hai nhiệm vụ răn đe và chiến đấu" .
Theo truyền thông nhà nước, ông Kim cũng kêu gọi sử dụng rộng rãi hơn trí tuệ nhân tạo (AI) trong “các hệ thống vũ khí chiến đấu tấn công và phòng thủ”, cũng như cải thiện giáp trụ và tự động hóa vũ khí pháo binh. Ông cũng chỉ thị các nhà máy sản xuất tăng cường sản lượng và cải thiện “điều kiện và môi trường sản xuất”.
Theo các nguồn tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên "bày tỏ sự hài lòng lớn" khi nhận thấy hầu hết các nhà máy đều đạt được mục tiêu sản xuất để thực hiện "các kế hoạch lớn" do Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng, cơ quan hoạch định và điều hành quân sự cao nhất của đất nước, đề ra.
Trước khi gia nhập câu lạc bộ hạt nhân vào giữa những năm 2000, Triều Tiên dựa vào một kho vũ khí pháo binh khổng lồ để răn đe, vì thủ đô Seoul của Hàn Quốc nằm trong tầm bắn của pháo binh thông thường. Gần đây, Bình Nhưỡng đã tập trung vào hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí pháo binh của mình, với một số hệ thống tên lửa trong kho vũ khí cũng được tích hợp chức năng hệ thống vận chuyển vũ khí hạt nhân.
Ông Kim đưa ra nhận xét này trong chuyến thị sát một số doanh nghiệp quốc phòng từ thứ Tư đến thứ Sáu, cùng với các quan chức cấp cao và em gái có tầm ảnh hưởng của ông, Kim Yo-jong.
Các bức ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy ông đang thăm các cơ sở sản xuất máy bay không người lái và hệ thống pháo binh, bao gồm cả các hệ thống tên lửa phóng loạt cỡ lớn 600 mm (MLRS).
Được biết đến bên ngoài Triều Tiên với tên gọi KN-25, hệ thống này có hình dáng tương tự như HIMARS do Mỹ sản xuất nhưng đã được cải tiến vượt bậc so với các hệ thống phóng tên lửa đa nòng thông thường, hoạt động hiệu quả như một bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Theo hãng thông tấn KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên, "Pháo binh của chúng ta cần phải có khả năng tấn công tập trung và hủy diệt nhất, mạnh mẽ và đa năng nhất, đồng thời thực hiện một cách có trách nhiệm hai nhiệm vụ răn đe và chiến đấu" .
Theo truyền thông nhà nước, ông Kim cũng kêu gọi sử dụng rộng rãi hơn trí tuệ nhân tạo (AI) trong “các hệ thống vũ khí chiến đấu tấn công và phòng thủ”, cũng như cải thiện giáp trụ và tự động hóa vũ khí pháo binh. Ông cũng chỉ thị các nhà máy sản xuất tăng cường sản lượng và cải thiện “điều kiện và môi trường sản xuất”.
Theo các nguồn tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên "bày tỏ sự hài lòng lớn" khi nhận thấy hầu hết các nhà máy đều đạt được mục tiêu sản xuất để thực hiện "các kế hoạch lớn" do Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng, cơ quan hoạch định và điều hành quân sự cao nhất của đất nước, đề ra.
Trước khi gia nhập câu lạc bộ hạt nhân vào giữa những năm 2000, Triều Tiên dựa vào một kho vũ khí pháo binh khổng lồ để răn đe, vì thủ đô Seoul của Hàn Quốc nằm trong tầm bắn của pháo binh thông thường. Gần đây, Bình Nhưỡng đã tập trung vào hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí pháo binh của mình, với một số hệ thống tên lửa trong kho vũ khí cũng được tích hợp chức năng hệ thống vận chuyển vũ khí hạt nhân.