Làm sao để nhận ra trẻ đang bị lạm dụng? Dấu hiệu trẻ bị lạm dụng

Những tiếng kêu cứu không phải lúc nào cũng rõ ràng và thật khó để tưởng tượng có ai đó cố ý làm tổn thương một đứa trẻ. Theo thống kê, cứ 7 trẻ thì có 1 trẻ bị lạm dụng hoặc bỏ rơi trẻ em ở Mỹ mỗi năm. Đáng buồn thay, hầu hết trẻ em đều biết kẻ bạo hành mình và thường sợ hãi khi báo cáo những gì đã xảy ra. Đó cũng là lý do vì sao điều quan trọng là người lớn phải biết các dấu hiệu của trẻ em khi chúng đang bị lạm dụng.

Lạm dụng trẻ em là gì?

Hành vi cố ý làm hại hoặc ngược đãi trẻ em dưới 18 tuổi bị coi là cả lạm dụng trẻ em và phạm tội. Xâm hại trẻ em có nhiều dạng khác nhau và chúng có thể xảy ra cùng lúc. Các hình thức lạm dụng trẻ em bao gồm: 1. Lạm dụng thể chất Khi một đứa trẻ bị thương hoặc cố ý gây nguy hiểm cho người khác. 2. Lạm dụng tình dục Đó là khi một đứa trẻ bị **********, bị ép buộc thực hiện hành vi tình dục hoặc bị ép tham gia vào một hành vi kích động từ kẻ lạm dụng. Bắt trẻ em cởi quần áo, cho trẻ em xem tài liệu khiêu *** hoặc vuốt ve bộ phận sinh dục của trẻ cũng là hành vi xâm hại tình dục.
Làm sao để nhận ra trẻ đang bị lạm dụng? Dấu hiệu trẻ bị lạm dụng
3. Bỏ bê, không quan tâm đến trẻ Bỏ bê có thể gây tổn hại về thể chất và tình cảm. Đây là sự thiếu trách nhiệm trong việc cung cấp đầy đủ thức ăn, nơi ở, tình cảm, sự giám sát, giáo dục hoặc chăm sóc y tế cho một đứa trẻ. 4. Lạm dụng tình cảm Đó là việc làm tổn thương sức khỏe tinh thần của trẻ và ảnh hưởng tiêu cực đến ý thức về giá trị bản thân của trẻ. Việc xâm hại tình cảm có thể thể hiện bằng lới nói, nhưng cũng có thể bao gồm việc phớt lờ, từ chối hoặc cô lập trẻ. 5. Lạm dụng y tế Lạm dụng y tế là khi ai đó cố tình làm cho một đứa trẻ bị ốm hoặc đặt chúng vào tình trạng nguy hiểm để chúng cần được chăm sóc y tế.

Đối tượng lạm dụng trẻ thường là ai?

Thông điệp "mối nguy hiểm từ người lạ" thường được truyền thông chú ý rất nhiều và đó là điều mà các bậc cha mẹ thường nói với con cái của họ. Điều quan trọng, chúng ta cần dạy trẻ rằng nếu ai đó tuyên bố biết cha mẹ và đề nghị đi cùng họ thì trẻ nên gọi cho cha mẹ, ông bà hoặc một người lớn đáng tin cậy khác để xác nhận. Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng rằng các bậc cha mẹ cần nhận ra rằng thủ phạm lạm dụng tình dục thường là người mà con họ đã biết: một thành viên trong gia đình hoặc một huấn luyện viên thể dục, giáo viên hoặc bạn bè của gia đình. Thậm chí có thể là một giáo viên dạy nhạc hoặc một người dẫn dắt một hoạt động sau giờ học.

Những dấu hiệu lạm dụng trẻ cần chú ý

Làm sao để nhận ra trẻ đang bị lạm dụng? Dấu hiệu trẻ bị lạm dụng
Các dấu hiệu lạm dụng không phải lúc nào cũng rõ ràng. Các dấu hiệu và triệu chứng cụ thể tùy thuộc vào loại lạm dụng và có thể rất khác nhau. Tuy nhiên, đây là những tín hiệu rất cần chú ý: - Chấn thương không rõ nguyên nhân: những tổn thương trên cơ thể không phù hợp với lời giải thích của trẻ, các vấn đề y tế hay nha khoa bất thường... có thể là một dấu hiệu của sự lạm dụng thể chất. - Tổn thương bất thường hoặc các hành vi tình dục: cha mẹ đừng nên bỏ qua các triệu chứng cơ thể bất thường, đặc biệt là ở vùng sinh dục của trẻ. Nếu một đứa trẻ bị chảy máu hoặc tiết dịch bất thường, phàn nàn về việc đau nhiều ở một bộ phận nào đó, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của chúng ngay lập tức. Chuyên gia cho biết trẻ em thể hiện sự tò mò về các bộ phận cơ thể sinh dục của mình là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu chúng bắt đầu thể hiện những hành vi có vẻ trưởng thành hơn mà bạn có thể thấy trong một bộ phim khiêu *** hoặc đưa ra những tuyên bố không phù hợp với lứa tuổi về tình dục, thì đó là những dấu hiệu của lạm dụng tình dục ở trẻ em. Chúng có thể đã tiếp xúc với thứ gì đó không lành mạnh hoặc có thể bị lạm dụng tình dục. - Những thay đổi hành vi: một đứa trẻ có tính cách hướng ngoại trở nên thu mình, một đứa trẻ yêu thích một hoạt động nào đó có thể mất hứng thú với nó hoặc chúng có thể đột ngột phát triển nỗi sợ hãi đối với một số địa điểm hoặc một người nào đó. Đó là những dấu hiệu cần được can thiệp ngay lập tức.
Làm sao để nhận ra trẻ đang bị lạm dụng? Dấu hiệu trẻ bị lạm dụng
Ngoài ra, những đứa trẻ chứng kiến những tội ác này cũng có thể có hành vi tương tự. Tuy nhiên, phụ huynh cũng nên nhớ rằng sự hiện diện của những dấu hiệu cảnh báo này không nhất thiết có nghĩa là trẻ đang bị bạo hành. Có thể các triệu chứng là do một tình huống căng thẳng khác gây ra.

Nên làm gì nếu nghi ngờ trẻ bị lạm dụng?

Một khi bạn nghi ngờ rằng hành vi lạm dụng đang xảy ra, bạn cần phải hành động để bảo vệ trẻ khỏi bất kỳ tổn hại nào khác và tìm kiếm sự trợ giúp ngay lập tức. Nếu bạn cho rằng một đứa trẻ đang bị lạm dụng, hãy liên hệ với cơ quan bảo vệ trẻ em, cảnh sát hoặc bệnh viện tại địa phương của bạn. Nếu đứa trẻ cần được chăm sóc y tế ngay lập tức, hãy gọi theo đường dây nóng khẩn cấp tại địa phương. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có nguy cơ lạm dụng con mình hoặc tin rằng bạn đã làm tổn thương con mình, hãy liên hệ với bạn bè, người thân hoặc chuyên gia y tế và đảm bảo rằng con bạn đang ở một nơi an toàn và cách xa bạn. Ngoài ra, chính cha mẹ hoặc người thân cũng cần một cố vấn để giúp bạn hiểu được cảm xúc của mình và giúp bạn tìm cách vượt qua chúng. Nếu bạn nghi ngờ ai đó mà bạn biết đang lạm dụng một đứa trẻ, bạn nên giữ đứa trẻ tránh xa kẻ bạo hành cho đến khi chính quyền được thông báo, hãy đảm bảo rằng tất cả các liên hệ tiếp theo đều được giám sát. Đừng bao giờ đe dọa kẻ bị nghi ngờ bạo hành vì điều đó có thể gây bất lợi, mà để hệ thống pháp luật quyết định hình phạt thích hợp.
Làm sao để nhận ra trẻ đang bị lạm dụng? Dấu hiệu trẻ bị lạm dụng

Cha mẹ hoặc người thân còn có thể giúp trẻ về mặt cảm xúc

Khi bạn lên tiếng và thay mặt cho một đứa trẻ bị lạm dụng, bạn có thể giúp phá vỡ sự im lặng và chấm dứt nỗi đau của chúng. Chính bạn cũng đang bảo vệ trẻ khỏi những tác động lâu dài có thể xảy r, chẳng hạn các vấn đề tâm lý hoặc lạm dụng chất kích thích, từ đó can thiệp để ngăn chặn bạo lực thường xảy ra với các nạn nhân bị lạm dụng. Khi bị xâm hại tình dục, trẻ em có rất nhiều cảm xúc khác nhau, chẳng hạn như cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Hãy luôn giữ liên lạc và tương tác cởi mở với con bạn để nếu có điều gì đó xảy ra, chúng sẽ cảm thấy thoải mái khi nói với bạn hoặc một người lớn đáng tin cậy khác. Hãy luôn trò chuyện với con cái thường xuyên để hiểu nhu cầu và tính cách của chúng. Ngay cả khi trẻ mới lên 4 hoặc 5, bạn vẫn có thể nói chuyện về các bộ phận cơ thể với con mình. Bạn có thể chỉ vào các phần khác nhau và nói, 'Đây là gì?' Sau đó, yêu cầu con bạn đặt tên cho bộ phận đó. Khi trẻ nhận biết được những bộ phận riêng tư nhạy cảm đó, bạn có thể hỏi "Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó muốn chạm vào bộ phận đó? Con sẽ làm gì? Sau đó khuyến khích trẻ nói với bạn nếu điều đó xảy ra. Hãy luôn để con bạn cảm nhận được rằng, bạn luôn ở bên chúng, không phải để phán xét mà để giúp đỡ. >>> Phong trào "Log Off": Quảng điện thoại đi và đừng chơi mạng xã hội nữa. Nguồn health
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top