Lần đầu tiên nước Mỹ chính thức thiết lập ngôn ngữ quốc gia

From Beijing with Love
From Beijing with Love
Phản hồi: 0

From Beijing with Love

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Ngày 1/3/2025, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Hoa Kỳ, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử nước này thiết lập một ngôn ngữ quốc gia. Sắc lệnh này đồng thời hủy bỏ chỉ thị từ tháng 8/2000 của cựu Tổng thống Bill Clinton, vốn yêu cầu các cơ quan liên bang và tổ chức nhận tài trợ cung cấp dịch vụ cho người có khả năng tiếng Anh hạn chế, theo tài liệu thông tin được Nhà Trắng chia sẻ với CNBC.

Sắc lệnh của Trump không cấm các cơ quan liên bang tiếp tục cung cấp tài liệu và dịch vụ bằng ngôn ngữ khác, nhưng khuyến khích “những người Mỹ mới” học tiếng Anh như một cách để “mở ra cơ hội lớn hơn”. Tài liệu từ Nhà Trắng lập luận rằng việc có một ngôn ngữ quốc gia sẽ “củng cố kết cấu xã hội” bằng cách thúc đẩy đoàn kết, tham gia dân sự và “tăng hiệu quả trong hoạt động chính phủ”. The Wall Street Journal là tờ báo đầu tiên đưa tin về sắc lệnh này vào sáng thứ Sáu, 28/2/2025.

Hiện hơn nửa số bang tại Mỹ đã chính thức công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ của họ, nhưng chính phủ liên bang chưa từng làm điều tương tự. Theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, khoảng 1/5 dân số Mỹ – gần 68 triệu người – nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh tại nhà vào năm 2019, gấp gần ba lần so với năm 1980. Sự đa dạng ngôn ngữ này phản ánh sự thay đổi lớn trong cơ cấu dân cư Hoa Kỳ qua nhiều thập kỷ.

1740971963837.png


Trong suốt sự nghiệp chính trị, Trump thường xuyên khuấy động nỗi sợ vô căn cứ về người nhập cư không giấy tờ. Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông tập trung vào vấn đề ngôn ngữ như một biểu tượng của điều ông gọi là “nhập cư mất kiểm soát”. Tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC), Trump từng phát biểu: “Chúng ta có những ngôn ngữ tràn vào đất nước mà không ai ở đây từng nghe đến.” Sắc lệnh này dường như là bước hiện thực hóa quan điểm đó, dù không có bằng chứng cụ thể về các “ngôn ngữ lạ” mà ông đề cập.

Nhà Trắng cho rằng sắc lệnh sẽ thúc đẩy sự hòa nhập của người nhập cư bằng cách khuyến khích học tiếng Anh, đồng thời đơn giản hóa hoạt động hành chính. Tuy nhiên, việc bãi bỏ chỉ thị của Clinton có thể gây tranh cãi, vì nó từng đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ công cho người không thành thạo tiếng Anh – một nhóm chiếm tỷ lệ đáng kể trong dân số. Các nhà phê bình có thể cho rằng động thái này nhắm vào cộng đồng nhập cư, làm giảm sự hỗ trợ ngôn ngữ cho hàng triệu người.

Mặt khác, sắc lệnh không bắt buộc thay đổi chính sách hiện hành của các cơ quan, nên tác động thực tế có thể chỉ mang tính biểu tượng trong ngắn hạn. Hơn 30 bang đã có luật tương tự, nhưng ở cấp liên bang, đây là lần đầu tiên chính quyền Mỹ chính thức hóa tiếng Anh, phản ánh lập trường cứng rắn của Trump về nhập cư và bản sắc quốc gia.

Sắc lệnh này có thể làm dấy lên tranh luận về đa dạng văn hóa và hòa nhập tại Mỹ – quốc gia vốn được xây dựng trên nền tảng nhập cư. Liệu việc công nhận tiếng Anh chính thức có thực sự tăng đoàn kết hay chỉ tạo thêm rào cản cho người không nói tiếng Anh? Với gần 68 triệu người sử dụng ngôn ngữ khác tại nhà, câu hỏi này không dễ trả lời. Trump dường như đang dùng sắc lệnh để củng cố thông điệp chính trị của mình, nhưng hiệu quả thực tiễn vẫn phụ thuộc vào cách các cơ quan triển khai.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top