Lãnh đạo khắp thế giới cam kết chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030

Mới đây, trong Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 (COP26) tại Glasgow, Scotland, đã có hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới cùng cam kết ngăn chặn và đẩy lùi nạn phá rừng vào năm 2030 trong một thỏa thuận lớn.
Cam kết này có tên là Tuyên bố của các nhà lãnh đạo Glasgow về việc sử dụng rừng và đất bao gồm 85% diện tích rừng trên thế giới cùng khoản hỗ trợ lên đến 19,2 tỷ đô la nhằm để chấm dứt việc phá hủy đất rừng cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp.
Lãnh đạo khắp thế giới cam kết chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030
Các nhà lãnh đạo có tên tuổi như Tổng thống Joe Biden, Tập Cận Bình, Jair Bolsonaro… đã ký vào thỏa thuận này. Tuy nhiên, các bên ký kết vẫn chưa xác định rõ cam kết này sẽ được thực thi như thế nào. Giới khoa học cảnh báo rằng các thỏa thuận phá rừng trước đây không ràng buộc về mặt pháp lý - chẳng hạn như Tuyên bố New York về Rừng năm 2014, cam kết giảm một nửa nạn phá rừng vào năm 2020 và sẽ chấm dứt vào năm 2030 - đã không đáp ứng các mục tiêu của họ.
Theo Simon Lewis, giáo sư khoa học tại Đại học London cho biết: “Việc thực hiện một cam kết chính trị chấm dứt nạn phá rừng từ nhiều quốc gia cùng nguồn tài trợ để tiếp tục hành trình đó là một trong những tin tốt cho thế giới”. Tuy nhiên, theo Jo Blackman, người đứng đầu chính sách về rừng và vận của tổ chức phi chính phủ nhân quyền về môi trường Global Witness: “Các bên ký cam kết là một điều rất "ấn tượng", nhưng nó có thể kết thất bại giống như những gì xảy ra trong quá khứ nếu thiếu các cam kết pháp lý".
Lãnh đạo khắp thế giới cam kết chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030
Hiện nay, ngoài vai trò là một hệ sinh thái quan trọng, rừng còn hấp thụ và lưu trữ carbon dioxide - lượng khí nhà kính dẫn đến biến đổi khí hậu. Báo cáo của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) năm 2019 cho biết nạn phá rừng và dọn đất có thể làm tăng thêm 23% lượng khí thải nhà kính trên toàn cầu. Cụ thể, theo một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên tạp chí Global Environmental Change, “việc dọn đất phần lớn là để làm đồng cỏ cho gia súc (41%), đất trồng trọt thương mại (trồng dầu cọ và đậu nành) (18%) và khai thác gỗ (13%)”.
Dữ liệu vệ tinh do Global Forest Watch tổng hợp chỉ ra rằng 1/3 số vụ phá rừng nhiệt đới vào năm 2019 xảy ra ở Brazil. Trên thực tế, Brazil và Indonesia chiếm 52% trong số 54.000 km2 đất rừng bị mất trên toàn cầu. Tại cuộc họp báo COP26, Bolsonaro cho biết chính phủ của ông cam kết "loại bỏ nạn phá rừng bất hợp pháp vào năm 2030”.
Lãnh đạo khắp thế giới cam kết chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030
Mặc dù còn rất nhiều thách thức phía trước, nhưng những thành công đã đạt được trong việc trồng rừng không phải là chưa từng có. Bất chấp những thiệt hại đối với rừng mưa nhiệt đới, một nghiên cứu sử dụng vệ tinh của NASA cho thấy trong những thập kỷ gần đây, thế giới đã trở nên xanh hơn rõ rệt. Điều này phần lớn là nhờ những nỗ lực của Trung Quốc và Ấn Độ, những quốc gia chiếm một phần ba sự “xanh hóa” của Trái đất trong 20 năm qua; 42% diện tích phủ xanh đến từ Trung Quốc nhờ việc trồng rừng mới và mở rộng rừng cũ thông qua các chương trình nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí, suy thoái đất và biến đổi khí hậu.
Ngoài ra, số tiền tài trợ đã đạt được là 1,7 tỷ đô la sẽ được sử dụng để hỗ trợ các cộng đồng Bản địa trong việc bảo vệ rừng nhiệt đới bằng cách đảm bảo quyền của họ đối với đất đai.
Mai Trần – Theo Live Science
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top