Lãnh đạo quân đội c tuyên bố ứng cử tổng thống

Bui Nhat Minh
Bui Nhat Minh
Phản hồi: 0

Bui Nhat Minh

Intern Writer
1741084560678.png

Tướng Brice Oligui Nguema lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2023

Lãnh đạo quân đội Gabon, Tướng Brice Oligui Nguema đã tuyên bố ý định ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng tới.

Nguema nắm quyền vào năm 2023 trong một cuộc đảo chính chấm dứt chế độ cai trị lâu dài của gia đình Bongo. Sau đó, ông cam kết trao quyền lực cho dân thường.

Tuy nhiên, đất nước này đã thông qua hiến pháp và luật bầu cử mới mà những người chỉ trích cho rằng được thiết kế để ủng hộ việc lãnh đạo chính quyền quân sự tranh cử tổng thống.

Nguema nói với người dân Gabon vào thứ Hai rằng ông đã quyết định tham gia cuộc bầu cử ngày 12 tháng 4 "sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng và để đáp lại nhiều lời kêu gọi của các bạn".
Phát biểu trước những người ủng hộ trong trận mưa lớn ở thủ đô Libreville, ông tuyên bố sẵn sàng thay đổi vận mệnh của đất nước giàu dầu mỏ này.

"Tôi là một người xây dựng và tôi cần lòng dũng cảm, sức mạnh của các bạn để xây dựng đất nước này", thủ lĩnh cuộc đảo chính, người vừa tròn 50 tuổi, nói.

Thông báo này được đưa ra sau nhiều tháng đồn đoán về ý định chính thức nắm giữ vị trí đứng đầu đất nước của ông.

Vào thứ Bảy, Nguema đã nói với quân đội trong một cuộc họp rằng ông biết họ mong muốn thấy ông ra tranh cử và kêu gọi họ đi bỏ phiếu.

Ông nói với lực lượng phòng thủ rằng ông đã nghe thấy tiếng gọi của họ. "Tôi đã lắng nghe các bạn và tin tôi đi, tôi hiểu các bạn", và nói thêm, "Tôi sẽ liên lạc lại với các bạn trong vài ngày tới".

Có tin đồn rằng Nguema đã rời quân đội để có thể tranh cử tổng thống – nhưng người phát ngôn của ông đã phủ nhận thông tin này.
Một trang Facebook có liên quan đến Nguema đã làm rõ vào thứ Hai rằng ông được yêu cầu tạm thời từ bỏ quân phục trong khi tham gia tranh cử.

Trang Infos CTRI Officiel cho biết ông sẽ phải rời khỏi quân đội vĩnh viễn nếu thắng cử. "Nếu không được bầu, ông sẽ trở về doanh trại", trang này cho biết.

Chính quyền do Nguema lãnh đạo được cho là đã chấm dứt 55 năm tồn tại của triều đại Bongo.

Ali Bongo đã cai trị trong 14 năm trước khi bị lật đổ. Ông nhậm chức sau cái chết của cha mình, Omar Bongo, người đã làm tổng thống trong 41 năm.

Tháng trước, tổng thống nước láng giềng Guinea Xích Đạo, Obiang Nguema Mbasogo, đã khuyến khích người dân Gabon ủng hộ Nguema vì một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước họ.

Tuy nhiên, một số nhóm đối lập và xã hội dân sự ở Gabon đã thúc giục nhà lãnh đạo quân sự tôn trọng lời hứa và trao lại quyền lực cho dân thường sau quá trình chuyển giao.
Theo Liên Hợp Quốc, mặc dù Gabon có nguồn dầu mỏ dồi dào và rừng rộng lớn, nhưng một phần ba trong số 2,4 triệu người dân nước này vẫn sống dưới mức nghèo khổ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top