Lê Tùng Vân là ai?

Mr. Darcy

Editor
Thành viên BQT
Lê Tùng Vân là người đứng đầu cơ sở Tịnh Thất Bồng Lai (sau đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ), sinh năm 1932, là cha đẻ của hàng chục đứa con sinh năm từ 1990 đến 2018, vừa bị công an bắt tạm giam để điều tra về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân và tội loạn luân.
Lê Tùng Vân là ai?
Theo báo Công an nhân dân, ông Vân quê ở tỉnh An Giang. Vào năm 1975, ông Vân rời quê, tới lập nghiệp ở TP.HCM, sống tại quận 6. Năm 1990, người này tự lập ra trại dưỡng lão, cô nhi Thánh Đức ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM tự phong mình là "giám đốc". Năm 2007, nơi này bị UBND huyện Bình Chánh, TP.HCM ra quyết định chấm dứt hoạt động vì không đủ điều kiện hoạt động, vi phạm việc chấp hành các thủ tục pháp lý lưu trú.
Năm 2015, ông này chuyển về Long An sinh sống cùng Cao Thị Cúc (SN 1960), được cho là một trong những người vợ của ông ta. Tại đây, ông ta đặt tên cơ sở là "Tịnh thất Bồng Lai", điều hành mọi hoạt động trong đó mọi người cạo trọc đầu, mặc áo nâu sòng như người tu hành, tự xưng là nhà sư, ni cô.
Lê Tùng Vân là ai?
Ông Lê Tùng Vân, áo vàng đang được người trong Tịnh thất bái lạy.
Người đàn ông này tự xưng là Hoà thượng Thích Tâm Đức hay còn gọi là "thầy ông nội". Hiện tại, Tịnh thất Bồng Lai đặt tại ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.
Tịnh thất Bồng Lai nổi lên như cồn khi cử người đi thi hát bolero trên truyền hình; 5 em bé đi thi Thách thức danh hài với danh nghĩa "chú tiểu".... Tất cả đều tự nhận là trẻ mổ côi cơ nhỡ, được khán giả rất mến mộ và cảm động, nhiều nhà hảo tâm không ngại rút hầu bao hỗ trợ các ni cô, chú tiểu tự xưng.
Thực tế, theo điều tra của cơ quan công an (cụ thể là xét nghiệm ADN), ông Lê Tùng Vân là cha đẻ của tất cả những đứa trẻ mồ côi này. Thậm chí, thông tin chưa chính thức là ông này ăn ở với em gái, thậm chí con gái đến mức sinh con với họ.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết bước đầu xác minh, ông Vân gắn mác tu hành nhưng lại sinh hoạt, sinh sống như những người bình thường, đồng thời có cuộc sống và mối quan hệ khá phức tạp với một số người trong nơi tự xưng "Thiền am bên bờ vũ trụ".
Ông cùng đệ tử đã sử dụng mạng xã hội đưa nhiều thông tin về các em đang sinh hoạt tại đây, cho rằng đây là các em cơ nhỡ, không nơi nương tựa và thiền am đang cố gắng nuôi trẻ mồ côi thành ngôi sao.
Nhiều cá nhân trong và ngoài nước liên tục hỗ trợ tiền cho cơ sở này song thực chất là ông Vân nhằm mục đích trục lợi cá nhân.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top