Mỹ Lệ
Writer
Lộ trình phát triển phần cứng của OpenAI đã được định hình rõ nét hơn đáng kể trong những tháng gần đây, với thiết bị đầu tiên đã được xác định, một chiếc điện thoại thông minh được cho là sẽ ra mắt ngay trong năm tới, và một loạt sản phẩm rộng hơn đang dần hình thành.

Loa thông minh AI
Sản phẩm đầu tiên của OpenAI là một chiếc loa thông minh di động không màn hình được phát triển cùng với cựu giám đốc thiết kế của Apple, Jony Ive. Sản phẩm được thiết kế để hoạt động như một người bạn đồng hành cá nhân trong nhà thay vì một trợ lý giọng nói thông thường.

Thiết kế: Loa thông minh AI của OpenAI được cho là có pin sạc để có thể mang đi giữa các phòng, một camera để nhận biết môi trường xung quanh và các yếu tố cơ học tự chuyển động để tạo cảm giác như thể nó đang sống. Ive và CEO Sam Altman trước đây đã nói rằng họ không muốn chế tạo một thiết bị có màn hình, với Altman mô tả nguyên mẫu cho nhân viên là "mảnh công nghệ tuyệt vời nhất mà thế giới từng thấy."
Tính năng: Được hỗ trợ bởi ChatGPT và sử dụng GPT-Live để trò chuyện, chiếc loa được cho là sẽ điều khiển các phụ kiện nhà thông minh, trả lời câu hỏi, phát phương tiện và phản hồi tin nhắn, trở nên cá nhân hóa và chủ động hơn theo thời gian. Người ta cũng cho rằng nó có cá tính riêng. OpenAI được cho là không coi HomePod hay HomePod mini là những sản phẩm tương đương.
Giá cả và ngày phát hành: Loa này dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm 2027 với giá từ 200 đến 300 đô la, chậm hơn so với mục tiêu phát hành ban đầu là năm nay.
Điện thoại thông minh AI

Nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo lần đầu tiên mô tả thiết bị này vào tháng 4 là một "điện thoại tác nhân AI" được xây dựng dựa trên mô hình nhận biết ngữ cảnh thời gian thực thay vì các ứng dụng riêng lẻ, lập luận rằng điện thoại thông minh là thiết bị duy nhất nắm bắt được trạng thái thời gian thực đầy đủ của người dùng, bao gồm vị trí, hoạt động, giao tiếp và ngữ cảnh. Ông tin rằng việc kiểm soát cả hệ điều hành và phần cứng là cách duy nhất OpenAI có thể cung cấp dịch vụ tác nhân toàn diện.
Thông số kỹ thuật: Điện thoại này được cho là sử dụng phiên bản tùy chỉnh của bộ xử lý Dimensity 9600 của MediaTek. Đây là vi xử lý được sản xuất trên nút N2P của TSMC, là nút tiến trình cũng được sử dụng trên chip "A20" sắp ra mắt của Apple. MediaTek hiện có vẻ là nhà cung cấp chip duy nhất sau khi Ming-Chi Kuo ban đầu nêu tên Qualcomm là đối tác tiềm năng. Luxshare Precision Industry được cho là đối tác sản xuất độc quyền, và Sunny Optical đã nhận được đơn đặt hàng linh kiện cho hai thiết bị OpenAI, có thể là các mô-đun camera.
Lịch trình: Việc sản xuất hàng loạt ban đầu được nhắm mục tiêu vào năm 2028, nhưng Ming-Chi Kuo đã điều chỉnh lại thành nửa đầu năm 2027, phản ánh kế hoạch IPO của OpenAI và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực này. Chuyên gia này dự đoán tổng số lượng hàng xuất xưởng năm 2027 và 2028 có thể đạt khoảng 30 triệu đơn vị nếu quá trình phát triển tiếp tục theo đúng kế hoạch.
Các thiết bị khác của OpenAI
Kính thông minh, đèn thông minh và có thể cả tai nghe earbud cũng được cho là đang trong quá trình phát triển, mặc dù những thiết bị này nằm xa hơn trong lộ trình và một số có thể bị hủy bỏ.
Trong nỗ lực làm phần cứng, OpenAI đã mua lại công ty khởi nghiệp io Products của John Ive với giá 6,5 tỷ USD, cùng với chiến dịch tuyển dụng rầm rộ đã đưa hơn 400 cựu nhân viên Apple về công ty, trong đó có các nhà thiết kế Evans Hankey, Tang Tan và Scott Cannon, và người đứng đầu nhóm sản phẩm Vision, Paul Meade. Để giữ chân nhân sự, Apple đã đưa ra các khoản tiền thưởng giữ chân lên tới 400.000 đô la dưới dạng cổ phiếu hạn chế cho đội ngũ thiết kế sản phẩm iPhone.
Vụ kiện của Apple
Việc tuyển dụng hơn 400 nhân viên từ Apple của OpenAI hiện đang là đối tượng của một vụ kiện. Apple đã kiện OpenAI vào ngày 10 tháng 7 về cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại, và Mark Gurman của Bloomberg lập luận rằng vụ kiện này đã và đang làm chậm nỗ lực phát triển phần cứng bằng cách ngăn cản các kỹ sư của Apple tham gia phỏng vấn và khiến các nhà cung cấp trở nên thận trọng. OpenAI cho biết họ "không quan tâm đến bí mật thương mại của các công ty khác."
Apple cũng được đồn đoán là đang phát triển kính thông minh, AirPods có camera, mặt dây chuyền AI và trung tâm nhà thông minh với khả năng Siri được nâng cao, khiến hai công ty đối đầu nhau trên nhiều lĩnh vực.

Loa thông minh AI
Sản phẩm đầu tiên của OpenAI là một chiếc loa thông minh di động không màn hình được phát triển cùng với cựu giám đốc thiết kế của Apple, Jony Ive. Sản phẩm được thiết kế để hoạt động như một người bạn đồng hành cá nhân trong nhà thay vì một trợ lý giọng nói thông thường.

Thiết kế: Loa thông minh AI của OpenAI được cho là có pin sạc để có thể mang đi giữa các phòng, một camera để nhận biết môi trường xung quanh và các yếu tố cơ học tự chuyển động để tạo cảm giác như thể nó đang sống. Ive và CEO Sam Altman trước đây đã nói rằng họ không muốn chế tạo một thiết bị có màn hình, với Altman mô tả nguyên mẫu cho nhân viên là "mảnh công nghệ tuyệt vời nhất mà thế giới từng thấy."
Tính năng: Được hỗ trợ bởi ChatGPT và sử dụng GPT-Live để trò chuyện, chiếc loa được cho là sẽ điều khiển các phụ kiện nhà thông minh, trả lời câu hỏi, phát phương tiện và phản hồi tin nhắn, trở nên cá nhân hóa và chủ động hơn theo thời gian. Người ta cũng cho rằng nó có cá tính riêng. OpenAI được cho là không coi HomePod hay HomePod mini là những sản phẩm tương đương.
Giá cả và ngày phát hành: Loa này dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm 2027 với giá từ 200 đến 300 đô la, chậm hơn so với mục tiêu phát hành ban đầu là năm nay.
Điện thoại thông minh AI

Nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo lần đầu tiên mô tả thiết bị này vào tháng 4 là một "điện thoại tác nhân AI" được xây dựng dựa trên mô hình nhận biết ngữ cảnh thời gian thực thay vì các ứng dụng riêng lẻ, lập luận rằng điện thoại thông minh là thiết bị duy nhất nắm bắt được trạng thái thời gian thực đầy đủ của người dùng, bao gồm vị trí, hoạt động, giao tiếp và ngữ cảnh. Ông tin rằng việc kiểm soát cả hệ điều hành và phần cứng là cách duy nhất OpenAI có thể cung cấp dịch vụ tác nhân toàn diện.
Thông số kỹ thuật: Điện thoại này được cho là sử dụng phiên bản tùy chỉnh của bộ xử lý Dimensity 9600 của MediaTek. Đây là vi xử lý được sản xuất trên nút N2P của TSMC, là nút tiến trình cũng được sử dụng trên chip "A20" sắp ra mắt của Apple. MediaTek hiện có vẻ là nhà cung cấp chip duy nhất sau khi Ming-Chi Kuo ban đầu nêu tên Qualcomm là đối tác tiềm năng. Luxshare Precision Industry được cho là đối tác sản xuất độc quyền, và Sunny Optical đã nhận được đơn đặt hàng linh kiện cho hai thiết bị OpenAI, có thể là các mô-đun camera.
Lịch trình: Việc sản xuất hàng loạt ban đầu được nhắm mục tiêu vào năm 2028, nhưng Ming-Chi Kuo đã điều chỉnh lại thành nửa đầu năm 2027, phản ánh kế hoạch IPO của OpenAI và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực này. Chuyên gia này dự đoán tổng số lượng hàng xuất xưởng năm 2027 và 2028 có thể đạt khoảng 30 triệu đơn vị nếu quá trình phát triển tiếp tục theo đúng kế hoạch.
Các thiết bị khác của OpenAI
Kính thông minh, đèn thông minh và có thể cả tai nghe earbud cũng được cho là đang trong quá trình phát triển, mặc dù những thiết bị này nằm xa hơn trong lộ trình và một số có thể bị hủy bỏ.
Trong nỗ lực làm phần cứng, OpenAI đã mua lại công ty khởi nghiệp io Products của John Ive với giá 6,5 tỷ USD, cùng với chiến dịch tuyển dụng rầm rộ đã đưa hơn 400 cựu nhân viên Apple về công ty, trong đó có các nhà thiết kế Evans Hankey, Tang Tan và Scott Cannon, và người đứng đầu nhóm sản phẩm Vision, Paul Meade. Để giữ chân nhân sự, Apple đã đưa ra các khoản tiền thưởng giữ chân lên tới 400.000 đô la dưới dạng cổ phiếu hạn chế cho đội ngũ thiết kế sản phẩm iPhone.
Vụ kiện của Apple
Việc tuyển dụng hơn 400 nhân viên từ Apple của OpenAI hiện đang là đối tượng của một vụ kiện. Apple đã kiện OpenAI vào ngày 10 tháng 7 về cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại, và Mark Gurman của Bloomberg lập luận rằng vụ kiện này đã và đang làm chậm nỗ lực phát triển phần cứng bằng cách ngăn cản các kỹ sư của Apple tham gia phỏng vấn và khiến các nhà cung cấp trở nên thận trọng. OpenAI cho biết họ "không quan tâm đến bí mật thương mại của các công ty khác."
Apple cũng được đồn đoán là đang phát triển kính thông minh, AirPods có camera, mặt dây chuyền AI và trung tâm nhà thông minh với khả năng Siri được nâng cao, khiến hai công ty đối đầu nhau trên nhiều lĩnh vực.