Loại bỏ một phần hộp sọ và cấy ghép một con chip! Musk có động thái mới

Gần đây, kế hoạch giao diện não-máy tính của Musk đã có bước tiến mới. Theo nhiều phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin, hàng nghìn người "cực kỳ quan tâm" đến việc tình nguyện tham gia Neuralink, một công ty thuộc sở hữu của doanh nhân Thung lũng Silicon Elon Musk.
Loại bỏ một phần hộp sọ và cấy ghép một con chip! Musk có động thái mới
Vài tháng trước, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã phê duyệt cho công ty Neuralink của Elon Musk tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người trong dự án giao diện não-máy tính. Quy trình phẫu thuật bao gồm việc loại bỏ một phần hộp sọ và cấy một con chip vào não, con chip này có thể tồn tại trong não trong vài năm.
Công ty Neuralink đã khuyến khích các bệnh nhân trên 18 tuổi bị "cắt cụt lớn" và bệnh nhân "liệt tứ chi, liệt nửa người, giảm thị lực, giảm thính lực và không thể nói" đăng ký ******** nguyện viên cho các thử nghiệm máy tính não trên người. giao diện. Cuối tháng 9 năm nay, công ty Neural Connection đã chính thức công bố tuyển dụng các "người thử nghiệm" từ khắp nơi trên thế giới. Hàng nghìn người được cho là "rất quan tâm" đến hoạt động tình nguyện.
Bloomberg News đưa tin vào ngày 7 rằng Neuralink có kế hoạch thực hiện 11 ca phẫu thuật trên các tình nguyện viên lâm sàng để cấy ghép các thiết bị giao diện não-máy tính vào năm tới, 27 ca vào năm 2025 và 79 ca vào năm 2026. Mỗi ca phẫu thuật ước tính tiêu tốn 10.500 USD, tương đương khoảng 263 tr. Theo tài liệu do Neuralink cung cấp cho các nhà đầu tư, doanh thu hàng năm sẽ đạt khoảng 100 triệu USD trong vòng 5 năm tới.
Công ty Neuralink được thành lập vào năm 2016. Công ty hy vọng sẽ thiết lập một kênh liên lạc và điều khiển kết nối não người với các thiết bị bên ngoài bằng cách cấy các điện cực, chip và các thiết bị khác vào não người, tức là giao diện não-máy tính, từ đó hiện thực hóa việc sử dụng trực tiếp các tín hiệu điện sinh học của não nhằm mục đích điều khiển các thiết bị bên ngoài hoặc điều chỉnh hoạt động của não bằng sự kích thích từ bên ngoài.
Nếu công nghệ này thành công, nó sẽ mang lại lợi ích cho những bệnh nhân bị suy giảm thị lực, khả năng vận động hoặc các tình trạng bệnh lý khác. Neuralink đã thử nghiệm các chip và thiết bị liên quan trên khỉ và lợn con.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top