Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Chiêu trò này thậm chí còn rất thời trang, khiến cho loài nhện này trông như thể đã được "nhúng trong bạc".
Để thực hiện trò lừa dưới nước này, loài nhện nhiệt đới Trechalea extensa đã sử dụng chính những sợi lông kỵ nước của mình để giúp tạo ra một "lớp màng không khí" giúp nhện thở bằng không khí an toàn trong khi ở chế độ sinh tồn, Lindsey Swierk - một trợ lý giáo sư nghiên cứu khoa học sinh học tại Đại học Bang New York ở Binghamton, người tham gia vào nghiên cứu - cho biết trong một bản tin. Các phân tử kỵ nước có xu hướng đẩy nước hoặc không hòa tan với nước, giải thích cho kế hoạch trốn thoát ấn tượng của loài nhện này.
Swierk đã quan sát hành động của loài nhện và công bố phát hiện của mình vào tháng trước trên tạp chí Ethology được bình duyệt ngang hàng. Bà cho biết quan sát này đặt ra nhiều câu hỏi mới về cách các loài nhện xử lý việc bay dưới nước.
“Đối với nhiều loài, việc bị ướt và lạnh cũng nguy hiểm cho sự sống còn như việc đối phó với kẻ săn mồi ngay từ đầu”, cô nói trong bản tin phát hành. “Trước đây, người ta không biết rằng nhện Trechalea có thể ẩn náu dưới nước để tránh các mối đe dọa - và chắc chắn là không ẩn náu lâu như vậy”.
Swierk và nhóm của cô đã cố gắng bắt con nhện khi họ quan sát nó bên một con suối gần Sông Java. Con nhện bỏ chạy, chạy vụt qua đầu con suối (một hành vi trốn thoát thông thường), nhưng sau đó nó đã làm một điều bất ngờ - lặn xuống nước để ẩn náu. Trong khoảng thời gian lặn khoảng 30 phút, sâu khoảng mười inch, con nhện đã tạo thành một lớp màng không khí trên cơ thể, có thể là nhờ sự trợ giúp của lớp lông tơ của nó. Swierk đưa ra giả thuyết rằng hành động bất ngờ vừa ngăn chặn sự mất nhiệt vừa đẩy nước ra khỏi các cơ quan hô hấp của con nhện.
“Lớp màng không khí bao quanh con nhện khi nó ở dưới nước dường như được giữ cố định bằng những sợi lông kỵ nước bao phủ toàn bộ bề mặt cơ thể của con nhện”, cô giải thích. “Nó hoàn chỉnh đến mức con nhện trông gần giống như được nhúng trong bạc. Lớp màng không khí có thể giúp giữ các lỗ hô hấp tránh xa nước, vì những con nhện này thở bằng không khí. Lớp màng không khí cũng có thể giúp giảm thiểu sự mất nhiệt vào dòng nước lạnh mà con nhện đang ngâm mình trong đó”.
Swierk cho biết bất kỳ loài nào rút lui xuống nước để trú ẩn thường tự chịu rủi ro, biết rằng ở lại để đối mặt với kẻ săn mồi có thể tốt hơn là nguy hiểm đến tính mạng dưới nước. Lặn dưới nước cũng có nghĩa là để lại lãnh thổ hoặc bạn tình không được bảo vệ. Nhưng nếu những rủi ro tiềm ẩn khi lặn dưới nước có thể được xoa dịu, như trường hợp của Trechalea extensa, thì nó mở ra cánh cửa cho một lối thoát mạnh mẽ.

Để thực hiện trò lừa dưới nước này, loài nhện nhiệt đới Trechalea extensa đã sử dụng chính những sợi lông kỵ nước của mình để giúp tạo ra một "lớp màng không khí" giúp nhện thở bằng không khí an toàn trong khi ở chế độ sinh tồn, Lindsey Swierk - một trợ lý giáo sư nghiên cứu khoa học sinh học tại Đại học Bang New York ở Binghamton, người tham gia vào nghiên cứu - cho biết trong một bản tin. Các phân tử kỵ nước có xu hướng đẩy nước hoặc không hòa tan với nước, giải thích cho kế hoạch trốn thoát ấn tượng của loài nhện này.
Swierk đã quan sát hành động của loài nhện và công bố phát hiện của mình vào tháng trước trên tạp chí Ethology được bình duyệt ngang hàng. Bà cho biết quan sát này đặt ra nhiều câu hỏi mới về cách các loài nhện xử lý việc bay dưới nước.
“Đối với nhiều loài, việc bị ướt và lạnh cũng nguy hiểm cho sự sống còn như việc đối phó với kẻ săn mồi ngay từ đầu”, cô nói trong bản tin phát hành. “Trước đây, người ta không biết rằng nhện Trechalea có thể ẩn náu dưới nước để tránh các mối đe dọa - và chắc chắn là không ẩn náu lâu như vậy”.
Swierk và nhóm của cô đã cố gắng bắt con nhện khi họ quan sát nó bên một con suối gần Sông Java. Con nhện bỏ chạy, chạy vụt qua đầu con suối (một hành vi trốn thoát thông thường), nhưng sau đó nó đã làm một điều bất ngờ - lặn xuống nước để ẩn náu. Trong khoảng thời gian lặn khoảng 30 phút, sâu khoảng mười inch, con nhện đã tạo thành một lớp màng không khí trên cơ thể, có thể là nhờ sự trợ giúp của lớp lông tơ của nó. Swierk đưa ra giả thuyết rằng hành động bất ngờ vừa ngăn chặn sự mất nhiệt vừa đẩy nước ra khỏi các cơ quan hô hấp của con nhện.
“Lớp màng không khí bao quanh con nhện khi nó ở dưới nước dường như được giữ cố định bằng những sợi lông kỵ nước bao phủ toàn bộ bề mặt cơ thể của con nhện”, cô giải thích. “Nó hoàn chỉnh đến mức con nhện trông gần giống như được nhúng trong bạc. Lớp màng không khí có thể giúp giữ các lỗ hô hấp tránh xa nước, vì những con nhện này thở bằng không khí. Lớp màng không khí cũng có thể giúp giảm thiểu sự mất nhiệt vào dòng nước lạnh mà con nhện đang ngâm mình trong đó”.
Swierk cho biết bất kỳ loài nào rút lui xuống nước để trú ẩn thường tự chịu rủi ro, biết rằng ở lại để đối mặt với kẻ săn mồi có thể tốt hơn là nguy hiểm đến tính mạng dưới nước. Lặn dưới nước cũng có nghĩa là để lại lãnh thổ hoặc bạn tình không được bảo vệ. Nhưng nếu những rủi ro tiềm ẩn khi lặn dưới nước có thể được xoa dịu, như trường hợp của Trechalea extensa, thì nó mở ra cánh cửa cho một lối thoát mạnh mẽ.