Lượng điện của Việt Nam thiếu như nào, mà phải nhập khẩu từ Trung Quốc?

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Hiện nay, lượng điện của Việt Nam đang thiếu khá lớn so với nhu cầu sử dụng thực tế của người dân.
Lượng điện của Việt Nam thiếu như nào, mà phải nhập khẩu từ Trung Quốc?
Bên cạnh đó, lượng điện phải liên tục nhập khẩu vì thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng tại các hồ thuỷ điện. Công suất và sản lượng của các nhà máy điện gió cũng suy giảm sâu do điều kiện gió kém, nên khả năng phát điện hiện nay chỉ đạt 5,6% so với công suất lắp đặt của các nhà máy.
Điều này, khiến cho Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) tăng cường nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc.
Tới đây, toàn bộ TP Móng Cái và huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) sẽ sử dụng điện do phía Trung Quốc cung cấp trong các tháng 5, 6, 7.
Ngoài nhập khẩu điện từ Trung Quốc, EVN cũng tích cực trao đổi với Lào để có thể nhập khẩu điện qua cụm nhà máy thuỷ điện Nậm Kông, dự kiến vận hành thương mại từ ngày 22/5.
Tại Lào, EVN đang ký hợp đồng với các chủ đầu tư cấp điện bên Lào với công suất 1.000 MW, đồng thời yêu cầu xây dựng các tuyến đường dây để sớm đưa nguồn điện tới tỉnh Quảng Nam.
Đây không phải lần đầu tiên EVN nhập khẩu điện thông qua Lào và Trung Quốc. Bởi trước đó, Việt Nam cũng đã phải nhập khẩu lượng điện lớn từ hai nước này, việc nhập khẩu điện cũng góp phần phát triển kinh tế - xã hội cả hai nước.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top