Long Bình
Writer
Trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với áp lực tài chính trong thời chiến, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi số Mykhailo Fedorov vừa công bố ý tưởng thành lập một cơ quan mới, lấy cảm hứng từ Bộ phận Hiệu suất Chính phủ (DOGE) của Mỹ do tỷ phú Elon Musk sáng lập. Mục tiêu của cơ quan này là cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của các dự án chính phủ, đánh dấu một bước đi táo bạo trong nỗ lực cải cách quản lý nhà nước của Ukraine.
Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi số Mykhailo Fedorov
Ngày 18/7, ông Fedorov chia sẻ trên mạng xã hội Threads về kế hoạch triển khai một cơ quan tương tự DOGE tại Ukraine. “Tôi dự định khởi động một phiên bản tương tự DOGE cho một số dự án. Việc cắt giảm chi phí và đánh giá hiệu quả là ưu tiên cấp bách,” ông viết, đồng thời tiết lộ đang tìm kiếm một lãnh đạo phù hợp để đứng đầu sáng kiến này. Dù chưa công bố chi tiết về các dự án sẽ được cơ quan này nhắm đến, động thái của ông Fedorov cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc tinh gọn bộ máy chính phủ và tối ưu hóa nguồn lực.
Ông Fedorov, người vừa được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thứ nhất vào ngày 17/7 sau đợt cải tổ chính phủ, từ lâu đã được biết đến với vai trò tiên phong trong quá trình số hóa tại Ukraine. Ông là người đứng sau cổng chính phủ điện tử Diia – một nền tảng mang lại sự tiện lợi cho hàng triệu người dân với hơn 120 dịch vụ công trực tuyến. Ngoài ra, ông cũng đóng góp lớn vào việc phát triển công nghệ quốc phòng, đặc biệt là các dòng máy bay không người lái (UAV) sản xuất trong nước, giúp nâng cao năng lực quân sự của Ukraine.
Bộ phận Hiệu suất Chính phủ (DOGE) của Mỹ, được thành lập theo sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump vào ngày 20/1/2025, là một sáng kiến gây chú ý với mục tiêu cắt giảm chi tiêu liên bang và hiện đại hóa công nghệ chính phủ. Dưới sự dẫn dắt của Elon Musk, DOGE đã thực hiện các biện pháp mạnh tay như cắt giảm ngân sách, giải thể một số cơ quan, và giảm nhân sự được coi là dư thừa. Tuy nhiên, cơ quan này cũng vướng phải nhiều tranh cãi, bao gồm cáo buộc lạm quyền và ảnh hưởng tiêu cực đến các chương trình hỗ trợ quốc tế, trong đó có những dự án liên quan đến năng lượng tại Ukraine.
Lấy cảm hứng từ DOGE, ông Fedorov dường như muốn áp dụng mô hình này để giải quyết các thách thức tài chính mà Ukraine đang đối mặt trong bối cảnh chiến tranh. Tuy nhiên, ông cũng phải đối mặt với những ý kiến trái chiều từ dư luận. Một số người hoài nghi về tính khả thi của sáng kiến, lo ngại rằng việc cắt giảm chi phí có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ công thiết yếu. Trên mạng xã hội X, một số ý kiến thậm chí gọi DOGE là “cơ quan thiếu nhân văn” vì các quyết định cắt giảm ngân sách gây tranh cãi tại Mỹ.
Dưới sự lãnh đạo của ông Fedorov từ năm 2019, Bộ Chuyển đổi số Ukraine đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Nổi bật nhất là ứng dụng Diia, cho phép người dân truy cập các dịch vụ công như hộ chiếu điện tử, hỗ trợ xã hội, và báo cáo thiệt hại chiến tranh chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Ứng dụng này không chỉ cải thiện trải nghiệm của người dân mà còn tăng cường tính minh bạch và hiệu quả của chính phủ. Trong bối cảnh chiến tranh, Diia đã chứng minh giá trị khi hỗ trợ người dân di tản và cung cấp các dịch vụ khẩn cấp một cách nhanh chóng.
Việc đề xuất một cơ quan tương tự DOGE cho thấy ông Fedorov đang hướng tới việc áp dụng các nguyên tắc quản lý hiệu quả từ khu vực tư nhân vào bộ máy nhà nước.
Kế hoạch thành lập một cơ quan tương tự DOGE tại Ukraine là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của ông Mykhailo Fedorov trong việc hiện đại hóa bộ máy nhà nước. Dù vẫn còn nhiều câu hỏi về tính khả thi và phạm vi áp dụng, sáng kiến này mở ra hy vọng về một chính phủ hiệu quả hơn, minh bạch hơn trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Trong thời gian tới, việc lựa chọn lãnh đạo và định hình các dự án cụ thể sẽ là những bước đi quan trọng để biến ý tưởng này thành hiện thực

Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi số Mykhailo Fedorov
Ngày 18/7, ông Fedorov chia sẻ trên mạng xã hội Threads về kế hoạch triển khai một cơ quan tương tự DOGE tại Ukraine. “Tôi dự định khởi động một phiên bản tương tự DOGE cho một số dự án. Việc cắt giảm chi phí và đánh giá hiệu quả là ưu tiên cấp bách,” ông viết, đồng thời tiết lộ đang tìm kiếm một lãnh đạo phù hợp để đứng đầu sáng kiến này. Dù chưa công bố chi tiết về các dự án sẽ được cơ quan này nhắm đến, động thái của ông Fedorov cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc tinh gọn bộ máy chính phủ và tối ưu hóa nguồn lực.
Ông Fedorov, người vừa được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thứ nhất vào ngày 17/7 sau đợt cải tổ chính phủ, từ lâu đã được biết đến với vai trò tiên phong trong quá trình số hóa tại Ukraine. Ông là người đứng sau cổng chính phủ điện tử Diia – một nền tảng mang lại sự tiện lợi cho hàng triệu người dân với hơn 120 dịch vụ công trực tuyến. Ngoài ra, ông cũng đóng góp lớn vào việc phát triển công nghệ quốc phòng, đặc biệt là các dòng máy bay không người lái (UAV) sản xuất trong nước, giúp nâng cao năng lực quân sự của Ukraine.
Bộ phận Hiệu suất Chính phủ (DOGE) của Mỹ, được thành lập theo sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump vào ngày 20/1/2025, là một sáng kiến gây chú ý với mục tiêu cắt giảm chi tiêu liên bang và hiện đại hóa công nghệ chính phủ. Dưới sự dẫn dắt của Elon Musk, DOGE đã thực hiện các biện pháp mạnh tay như cắt giảm ngân sách, giải thể một số cơ quan, và giảm nhân sự được coi là dư thừa. Tuy nhiên, cơ quan này cũng vướng phải nhiều tranh cãi, bao gồm cáo buộc lạm quyền và ảnh hưởng tiêu cực đến các chương trình hỗ trợ quốc tế, trong đó có những dự án liên quan đến năng lượng tại Ukraine.
Lấy cảm hứng từ DOGE, ông Fedorov dường như muốn áp dụng mô hình này để giải quyết các thách thức tài chính mà Ukraine đang đối mặt trong bối cảnh chiến tranh. Tuy nhiên, ông cũng phải đối mặt với những ý kiến trái chiều từ dư luận. Một số người hoài nghi về tính khả thi của sáng kiến, lo ngại rằng việc cắt giảm chi phí có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ công thiết yếu. Trên mạng xã hội X, một số ý kiến thậm chí gọi DOGE là “cơ quan thiếu nhân văn” vì các quyết định cắt giảm ngân sách gây tranh cãi tại Mỹ.
Dưới sự lãnh đạo của ông Fedorov từ năm 2019, Bộ Chuyển đổi số Ukraine đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Nổi bật nhất là ứng dụng Diia, cho phép người dân truy cập các dịch vụ công như hộ chiếu điện tử, hỗ trợ xã hội, và báo cáo thiệt hại chiến tranh chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Ứng dụng này không chỉ cải thiện trải nghiệm của người dân mà còn tăng cường tính minh bạch và hiệu quả của chính phủ. Trong bối cảnh chiến tranh, Diia đã chứng minh giá trị khi hỗ trợ người dân di tản và cung cấp các dịch vụ khẩn cấp một cách nhanh chóng.
Việc đề xuất một cơ quan tương tự DOGE cho thấy ông Fedorov đang hướng tới việc áp dụng các nguyên tắc quản lý hiệu quả từ khu vực tư nhân vào bộ máy nhà nước.
Kế hoạch thành lập một cơ quan tương tự DOGE tại Ukraine là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của ông Mykhailo Fedorov trong việc hiện đại hóa bộ máy nhà nước. Dù vẫn còn nhiều câu hỏi về tính khả thi và phạm vi áp dụng, sáng kiến này mở ra hy vọng về một chính phủ hiệu quả hơn, minh bạch hơn trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Trong thời gian tới, việc lựa chọn lãnh đạo và định hình các dự án cụ thể sẽ là những bước đi quan trọng để biến ý tưởng này thành hiện thực