Màn hình luôn bật của iPhone 14 Pro có gì hay hơn Android mà Apple tự hào đến vậy?

Cuối cùng thì iPhone cũng có màn hình luôn bật (always-on display, viết tắt AOD), bắt đầu với iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Nếu từng sử dụng một mẫu điện thoại Android thời gian gần đây, bạn hẳn đã được trải nghiệm tính năng này - và không cần phải nói nhiều về lý do khiến nó trở thành một trong những tính năng rất được ưa chuộng! Tuy nhiên, trong thế giới iPhone, AOD vẫn là một thứ mới mẻ, và theo thông lệ, Apple luôn tìm cách thêm chút “mắm muối” để biến tính năng tưởng đã quen thuộc trở nên khác biệt đôi chút so với phần còn lại của thị trường.
Về cơ bản, AOD cho phép điện thoại hiển thị những thông tin cơ bản như ngày, giờ, và thông báo kể cả khi điện thoại đã khóa và tắt màn hình. Toàn bộ màn hình điện thoại của bạn lúc này không sáng, chỉ một số phần quan trọng nhất mà thôi. Ví dụ, trên các điện thoại Google Pixel, bạn sẽ thấy một màn hình đen với đồng hồ và một số biểu tượng ứng dụng. AOD đặc biệt hữu dụng bởi bạn không cần phải chạm vào điện thoại hoặc nhấc nó lên để xem các thông tin quan trọng.
Apple đã thay đổi công thức đó. AOD của iPhone có một sự khác biệt nhỏ (nhưng mang lại kết quả tốt hơn đáng kể): thay vì tắt gần như toàn bộ màn hình khi ở chế độ AOD, màn hình iPhone vẫn bật, nhưng độ sáng được hạ xuống rất thấp.
Trong phiên bản iOS 16 vừa ra mắt, widget đã được hỗ trợ trên màn hình khóa, và chúng cũng sẽ hiển thị ở AOD, kể cả khi bạn không dùng điện thoại. Bất ngờ nhất là iPhone vẫn hiển thị hình nền của màn hình khóa cùng với các widget này, chỉ có điều ở độ sáng giảm đáng kể. Toàn bộ màn hình, như đã nói ở trên, vẫn được bật thay vì tắt hẳn.
Màn hình luôn bật của iPhone 14 Pro có gì hay hơn Android mà Apple tự hào đến vậy?
Tại sao Apple lại mất khá lâu mới trang bị cho iPhone tính năng này? Có lẽ một lý do khả dĩ ở đây là họ phải chờ đến khi công nghệ cho phép tính năng AOD của mình hoạt động hiệu quả hơn các đối thủ khác.
Đầu tiên, Apple chờ cho đến khi iPhone có màn hình OLED, nơi chỉ các điểm ảnh phát sáng mới tiêu thụ điện và các điểm ảnh này có thể phát sáng ở nhiều cấp độ khác nhau. Đây là tính năng chung của màn hình OLED - dù ở bất kỳ kích cỡ nào, trên điện thoại, smartwatch, hay TV - giúp màn hình OLED tiết kiệm điện hơn nhiều so với các loại màn hình khác, và AOD đã tận dụng đặc điểm độc nhất vô nhị này.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Dù mọi mẫu iPhone 1 đều có màn hình OLED, chỉ iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max mới được trang bị thêm phần cứng cần thiết để hỗ trợ AOD. Giám đốc marketing của Apple, Greg Joswiak, cho biết AOD trên iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max khả thi là nhờ “một số công nghệ mới giúp màn hình trở nên cực kỳ tiết kiệm điện”, bao gồm nhiều đồng xử lý bên trong chipset của máy. Màn hình iPhone 14 Pro và Pro Max có thể linh hoạt điều chỉnh tần số làm tươi từ 120Hz xuống chỉ còn… 1Hz, có nghĩa là nó chỉ làm tươi 1 lần mỗi giây.
Cụ thể hơn, iPhone 14 Pro và Pro Max được trang bị một màn hình LTPO (oxide đa tinh thể nhiệt độ thấp) bên trong màn hình của máy để tự động điều chỉnh tần số làm tươi, và Joswiak cho biết sự bổ sung này còn cho phép “màn hình giảm độ sáng toàn bộ màn hình khóa một cách thông minh”. Bạn có thể thấy công nghệ tương tự trên Apple Watch Series 5 và mới hơn (trừ Apple Watch SE), cùng một số điện thoại Android, như Samsung Galaxy S22 Ultra. Đây là một công nghệ tương đối mới đối với điện thoại, và ở thời điểm hiện tại không phải mẫu điện thoại cao cấp nào cũng được trang bị công nghệ này.
Tất nhiên, để đưa AOD lên điện thoại, bạn không nhất thiết phải có màn hình LTPO (các điện thoại Android đã có AOD từ gần một thập kỷ trước, như Moto X năm 2013 hay thậm chí là Nokia Lumia 925!). Nhưng những AOD này có một điểm chung là không mang lại trải nghiệm thú vị như trên iPhone 14 Pro.
Chúng ta chưa biết AOD của iPhone sẽ ảnh hưởng đến thời lượng pin ra sao, nhưng trên Apple Watch Series 5, màn hình LTPO đã mang lại kết quả đáng kinh ngạc. Điều tương tự cũng có thể thấy trên Samsung Galaxy S22 Ultra, dù thời lượng pin tổng thể của chiếc điện thoại Android này không tốt cho lắm.
Không như mọi năm, iPhone 14 Pro năm nay thực sự nằm ở một tầm cao mới so với mẫu iPhone 14 bản thường. Camera xịn hơn, vài tính năng mới đặc sắc hơn…là điều không phải bàn cãi, nhưng AOD mới là thay đổi đáng chú ý và hữu dụng nhất mà những người đã được trải nghiệm qua đồng ý. Hi vọng các đối thủ Android sẽ nhanh chóng bắt kịp Apple để mang lại cho những mẫu điện thoại mới của họ một màn hình luôn bật nhiều thông tin và đa dạng về màu sắc hơn!
Tham khảo: TheVerge

>> 6 tính năng mới của iPhone 14 Pro đã được Android dùng chán chê

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top