myle.vnreview
Writer
Mảng kinh doanh chip của Samsung đã liên tục kéo doanh thu và lợi nhuận của công ty trong nhiều quý gần đây. Câu chuyện tương tự cũng sẽ diễn ra trong quý đầu tiên của năm nay khi Samsung dự báo lợi nhuận quý 1 năm 2025 giảm 21%.
Theo ước tính của các nhà phân tích, Samsung dự báo đạt lợi nhuận hoạt động là 5,2 nghìn tỷ won (3,6 tỷ USD) trong quý 1 năm 2025, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái, khi công ty báo cáo lợi nhuận hoạt động là 4,5 tỷ USD.
Dựa trên những ước tính này, Samsung sẽ kiếm được ít hơn gần một tỷ USD so với quý 1 năm 2024 và nguyên nhân chủ yếu là do cơn ác mộng về chip mà công ty dường như không thể thoát ra được. Samsung đang tụt hậu so với đối thủ đồng hương SK Hynix trong việc cung cấp chip băng thông cao có lợi nhuận cho NVIDIA, vì các mô-đun HBM3e của công ty vẫn chưa được NVIDIA chấp thuận.
Giá của các sản phẩm bộ nhớ khác đã giảm. Giá chip flash DRAM và NAND lần lượt giảm 25% và 50%, do đó Samsung không thể bù lỗ ở nơi khác. Công ty đã cố gắng bù đắp lợi nhuận thông qua việc bán các sản phẩm bộ nhớ cũ cho các công ty ở Trung Quốc, nhưng công ty chỉ có thể bán các chip kém tiên tiến không phải chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Bộ phận đúc không thể giành được các đơn đặt hàng lớn cho các nút tiên tiến, do đó hạn chế một nguồn doanh thu béo bở khác cho công ty. Điều này có khả năng sẽ buộc Samsung phải trì hoãn sản xuất tại nhà máy sản xuất chip mới của mình tại Hoa Kỳ từ năm 2026 sang năm 2027, mặc dù ban đầu việc sản xuất được lên kế hoạch bắt đầu vào năm 2024.
Trong khi đó, mảng kinh doanh di động và mạng dự kiến sẽ chiếm 2,5 tỷ USD lợi nhuận hoạt động trong quý 1 năm 2025, tăng nhẹ so với mức 2,4 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái, nhờ vào lượng điện thoại thông minh được xuất xưởng cao hơn.

Theo ước tính của các nhà phân tích, Samsung dự báo đạt lợi nhuận hoạt động là 5,2 nghìn tỷ won (3,6 tỷ USD) trong quý 1 năm 2025, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái, khi công ty báo cáo lợi nhuận hoạt động là 4,5 tỷ USD.
Dựa trên những ước tính này, Samsung sẽ kiếm được ít hơn gần một tỷ USD so với quý 1 năm 2024 và nguyên nhân chủ yếu là do cơn ác mộng về chip mà công ty dường như không thể thoát ra được. Samsung đang tụt hậu so với đối thủ đồng hương SK Hynix trong việc cung cấp chip băng thông cao có lợi nhuận cho NVIDIA, vì các mô-đun HBM3e của công ty vẫn chưa được NVIDIA chấp thuận.
Giá của các sản phẩm bộ nhớ khác đã giảm. Giá chip flash DRAM và NAND lần lượt giảm 25% và 50%, do đó Samsung không thể bù lỗ ở nơi khác. Công ty đã cố gắng bù đắp lợi nhuận thông qua việc bán các sản phẩm bộ nhớ cũ cho các công ty ở Trung Quốc, nhưng công ty chỉ có thể bán các chip kém tiên tiến không phải chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Bộ phận đúc không thể giành được các đơn đặt hàng lớn cho các nút tiên tiến, do đó hạn chế một nguồn doanh thu béo bở khác cho công ty. Điều này có khả năng sẽ buộc Samsung phải trì hoãn sản xuất tại nhà máy sản xuất chip mới của mình tại Hoa Kỳ từ năm 2026 sang năm 2027, mặc dù ban đầu việc sản xuất được lên kế hoạch bắt đầu vào năm 2024.
Trong khi đó, mảng kinh doanh di động và mạng dự kiến sẽ chiếm 2,5 tỷ USD lợi nhuận hoạt động trong quý 1 năm 2025, tăng nhẹ so với mức 2,4 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái, nhờ vào lượng điện thoại thông minh được xuất xưởng cao hơn.