“Mãnh hổ” đầu tiên gục ngã sau kỳ họp thứ hai của Quốc hội Trung Quốc

Hoàng Nam

Writer
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc ngày 16/3 thông báo Trịnh Hồng (Zheng Hong), cựu phó chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Trùng Khánh và cựu phó bí thư thành ủy, bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.
Zheng Hong trở thành "con hổ" đầu tiên gục ngã sau khi bế mạc Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc năm 2023 vừa diễn ra hồi tuần trước.
“Mãnh hổ” đầu tiên gục ngã sau kỳ họp thứ hai của Quốc hội Trung Quốc
Trịnh Hồng sinh tháng 5/1955 tại Giang Tân, Trùng Khánh. Ông này làm việc chủ yếu ở Trùng Khánh, đi lên từ cán bộ quận, huyện thuộc thẩm quyền của Trùng Khánh.
Ông đã liên tiếp giữ các chức vụ Bí thư Huyện ủy Dazu, Bí thư Thành ủy Hechuan, Phó Bí thư Huyện ủy Cửu Long Pha, PCT huyện, quyền CT huyện, Phó Bí thư Huyện ủy Cửu Long Pha, CT huyện, kiêm Bí thư Huyện ủy Cửu Long Pha.
Vào tháng 1/2008, Trịnh Hồng là phó giám đốc và thành viên của Nhóm Lãnh đạo Đảng của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Thành phố Trùng Khánh. Vào tháng 11/2012, Trịnh Hồng đồng thời giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Công đoàn Thành phố.
Vào tháng 12/2015, Zheng Hong giữ chức vụ phó giám đốc và phó bí thư tổ đảng của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố.
Vào ngày 31/1/2018, phiên họp toàn thể thứ ba của kỳ họp đầu tiên của Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Trùng Khánh lần thứ V đã được tổ chức, Trịnh Hồng không còn giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Trùng Khánh.
Sau hơn 5 năm, Trịnh Hồng, 68 tuổi, được tuyên bố đã ngã xuống.
Công việc của Trịnh Hồng, Bạc Hy Lai – cựu Bí thư Trùng Khánh và Tôn Chính Tài, cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc chồng chéo lên nhau.
Từ tháng 11/2007 đến tháng 3/2012, Bạc Hy Lai là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương kiêm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh. Tôn Chính Tài từng là Ủy viên Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương và Bí thư Thành ủy Trùng Khánh từ năm 2012 đến 2017.
Bạc Hy Lai bị kết án tù chung thân vào tháng 9/2013 vì tội nhận hối lộ, tham ô và lạm quyền.
Tôn Chính Tài bị kết án tù chung thân vào tháng 5/ 2018 vì tội nhận hối lộ.
Kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, 15 cán bộ quản lý trung ương đã bị sa thải, và 5 người trong số họ đã bị sa thải sau khi nghỉ hưu. Ngoài Trịnh Hồng, 4 người còn lại là:
- Zhang Xiaopei, cựu phó bí thư tỉnh Cát Lâm, sinh vào tháng 11/1957 và tự nguyện đầu thú vào ngày 25/11/2022. Lúc đó ông đã nghỉ hưu được gần 5 năm;
- Wang Xuefeng, cựu phó chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Hà Bắc, sinh tháng 11/1954, nghỉ hưu vào ngày 6/1 năm nay, ông đã nghỉ hưu được gần 5 năm khi bị cách chức;
- He Zehua, cựu đảng viên và phó cục trưởng Cục quản lý độc quyền thuốc lá nhà nước, sinh năm 1954 và nghỉ hưu vào ngày 6/1 năm nay, ông đã nghỉ hưu được gần 9 năm khi bị cách chức;
- Li Dong, nguyên đảng ủy viên kiêm phó tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Quốc gia, sinh tháng 1/1960, nghỉ hưu vào ngày 8/2 năm nay, ông đã nghỉ hưu được gần ba năm khi bị cách chức.
Ngoài ra, tám cán bộ quản lý trung ương đã bị miễn nhiệm trong năm nay. 7 người còn lại là:
- Wang Xuefeng, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Hà Bắc
- He Zehua, cựu đảng viên và phó giám đốc Cục Quản lý Độc quyền Thuốc lá Nhà nước
- Ji Binchang, Chủ tịch CPPCC Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông
- Tiêu Tiểu Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương
- Yi Pengfei, Ủy viên Đảng bộ CPPCC tỉnh Hồ Nam, nguyên Phó Chủ tịch
- Hao Hongjun, Chủ tịch và Bí thư Nhóm Lãnh đạo Đảng của CPPCC Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh
- Li Dong, cựu đảng viên và phó tổng giám đốc của China Energy Investment Group Co., Ltd.
Nguồn: Trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Giám sát Nhà nước Trung ương TQ, Tân Hoa Xã
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top