Mercedes lo ngại bị Nga quốc hữu hóa khối tài sản gần 2,2 tỷ USD

Mercedes-Benz đang lo lắng có thể bị mất khối tài sản trị giá 2,2 tỷ USD trước đề xuất của Nga về việc quốc hữu hóa các công ty nước ngoài rời khỏi nước này sau khi chiến sự nổ ra với Ukraina.
Công ty xe hơi nước Đức mô tả, cuộc chiến ở Ukraina làm tăng một loạt rủi ro từ gián đoạn các bộ phận đến cung cấp năng lượng hoặc thậm chí là các cuộc tấn công mạng.
Mercedes-Benz cho biết: “Những rủi ro này có thể trở nên trầm trọng hơn khi công ty có khả năng bị trưng thu tài sản từ các công ty con của Nga”.
Đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất cho biết, một ủy ban chính phủ đã thông qua bước đầu tiên hướng tới việc quốc hữu hóa tài sản của các công ty do người nước ngoài sở hữu hơn 25% từ "các quốc gia bị coi là không thân thiện".
Mercedes lo ngại bị Nga quốc hữu hóa khối tài sản gần 2,2 tỷ USD
Mercedes-Benz có nhà máy sản xuất ô tô tại thị trấn Esipovo cách Matx-cơ-va 40 km về phía tây bắc với hơn 1.000 nhân viên tham gia sản xuất xe sedan và SUV hạng E.
Cơ sở này được khai trương vào tháng 4/2019 với sự tham dự của Tổng thống Nga Putin. Đây là nhà máy đầu tiên sau nhiều năm do một nhà sản xuất xe hơi nước ngoài mở ở Nga. Trước đây Nga cũng từng đầu tư vào ngành công nghiệp ô tô nhưng gặp nhiều trở ngại lớn trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến nền kinh tế bị trì trệ.
Phát biểu tại lễ khai trương, ông Putin cho biết nhà máy sẽ sản xuất 25.000 chiếc ô tô mỗi năm và tổng vốn đầu tư vào dự án này chỉ dưới 300 triệu USD.
Mercedes-Benz cho biết chi nhánh của họ tại Nga được định giá 2,1 tỷ USD tính đến cuối năm 2021 và khoản nợ ngân hàng khoảng 1 tỷ USD.
Nguồn: USnews
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top