Mối đe dọa AI xuất hiện trong cuộc bầu cử ở Ấn Độ

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Những tuyên bố về Trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò gây rối trong cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ đã xuất hiện chỉ vài ngày sau khi giai đoạn bỏ phiếu đầu tiên bắt đầu vào thứ Sáu vừa qua.

Theo báo cáo của Reuters hôm thứ Hai, các video 'deepfake' đã xuất hiện với sự góp mặt của những người nổi tiếng Bollywood Amir Khan và Ranveer Singh chỉ trích Thủ tướng đương nhiệm Narendra Modi. Hãng tin này cho biết các clip – trong đó phiên bản AI của các ngôi sao kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho Đảng Quốc đại đối thủ – đã được xem nửa triệu lần trong vòng một tuần.

1713844022412.png


Báo cáo lưu ý: “Sự lan truyền của chúng nhấn mạnh vai trò tiềm năng mà nội dung do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra có thể phát huy trong cuộc bầu cử khổng lồ ở Ấn Độ bắt đầu vào thứ Sáu” . Cả hai diễn viên đều cho biết video là giả. Khan đã đệ đơn kiện, trong khi nhóm của Singh đang điều tra, theo Reuters.

Bloomberg đưa tin vào cuối tuần rằng các đảng chính trị Ấn Độ đang công khai sử dụng các công cụ AI để giành phiếu bầu trong bối cảnh thiếu khuôn khổ để quản lý thông tin sai lệch tiềm ẩn. Cơ quan này dẫn lời Divyendra Singh Jadoun, người sáng lập công ty 'The Indian Deepfaker', người tuyên bố các ứng cử viên chính trị đang thuê anh ta để quản lý “video deepfake, bot trò chuyện, tin nhắn được cá nhân hóa và ảnh ba chiều”. Ông cáo buộc với Bloomberg rằng các đảng cũng đã trả tiền cho ông để làm những video “phi đạo đức” nhằm đánh lừa cử tri.
Hãng tin này nhấn mạnh rằng mặc dù AI có thể gây ra vấn đề cho nhiều quốc gia trong mùa bầu cử, nhưng chỉ có Trung Quốc và EU mới xây dựng các quy định ràng buộc chống lại việc sử dụng công nghệ này một cách phi đạo đức.

Các quan chức hàng đầu của New Delhi, bao gồm cả chính ông Modi, đã cảnh báo về tác động bất lợi của AI trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử, sẽ có sự tham gia của hơn 900 triệu cử tri và kéo dài đến ngày 1 tháng Sáu. Trong cuộc trò chuyện gần đây với Bill Gates, nhà lãnh đạo Ấn Độ cảnh báo trước sự nguy hiểm của hàng giả sâu sắc và đề xuất các biện pháp bổ sung – chẳng hạn như hình mờ – để giải quyết nội dung sai lệch.

Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra lời khuyên vào tháng 12 yêu cầu các nền tảng truyền thông xã hội và kỹ thuật số phải truyền đạt nội dung bị cấm theo các quy tắc CNTT “rõ ràng và chính xác” tới người dùng.

Rajeev Chandrasekhar, Bộ trưởng Bộ Điện tử và CNTT của Ấn Độ, cho biết các quan chức “quan ngại sâu sắc” về tác động của “các tác nhân xuyên biên giới” sử dụng kỹ thuật giả mạo sâu để truyền bá thông tin sai lệch trước cuộc tổng tuyển cử. Chính phủ đã cảnh báo các công ty công nghệ lớn, bao gồm Google và Meta, rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm về những nội dung như vậy trên trang web của mình.

New Delhi gần đây cũng đã đặt câu hỏi với Google sau khi chatbot AI của họ, 'Gemini', dường như liên kết ông Modi với chủ nghĩa phát xít.

Mặc dù Ấn Độ chủ động tạo ra các chính sách để kiểm soát tác động của các công nghệ mới nổi nhưng nước này cũng đang triển khai rộng rãi AI trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, giáo dục và nông nghiệp. Một trường học ở Kerala miền nam Ấn Độ gần đây đã giới thiệu robot hình người được hỗ trợ AI đầu tiên của nước này có khả năng giảng dạy. Bản thân ông Modi đã sử dụng công cụ AI để dịch bài phát biểu của mình từ tiếng Hindi sang tiếng Tamil trong thời gian thực khi phát biểu tại một sự kiện ở Varanasi năm ngoái. #AIđedọabầucử
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top