Mỗi lần hoàng đế sủng ái phi tần, thái giám thắp một nén nhang để làm gì?

Trong thời kỳ phong kiến, hoàng đế là người có quyền lực tối cao, và mọi người phải phục tùng ý chỉ của người đó. Ai cũng cho rằng người làm hoàng đế chính là chủ thiên hạ, vừa có người hầu kẻ hạ, luôn có người phục vụ không cần động tay vào việc gì. Nhưng thực tế, hoàng đế cũng phải tuân theo rất nhiều quy tắc nghiêm ngặt.
Khi triều đình nhà Thanh cai trị Trung Nguyên, hoàng đế và các phi tần thường ở trong cung. Tử Cấm Thành, nơi mà hoàng đế làm việc và ở, mặc dù là nơi của vua, nhưng vẫn áp đặt rất nhiều quy tắc, từ ăn uống, đi lại, thậm chí cả khi ngủ.
Mỗi lần hoàng đế sủng ái phi tần, thái giám thắp một nén nhang để làm gì?
Các thái giám là người kiểm soát thời gian thị tẩm của hoàng đế và phi tần. (Ảnh: Sohu)
Trong việc sủng hạnh các phi tần, có nhiều quy định cần tuân theo, đặc biệt là thời gian ân ái. Thái giám, khi dẫn phi tần đến phục vụ hoàng đế, không được phép rời khỏi nơi đó và phải đảm bảo hoàng đế tuân thủ đúng thời gian quy định. Họ cần thắp nén nhang và đợi cho đến khi nó cháy hết.
Khi nhang đã cháy hết, thái giám sẽ thông báo với hoàng đế rằng thời gian ân ái đã kết thúc. Thời gian nén nhang cháy hết thường là 30 phút. Nếu hoàng đế chưa sẵn lòng rời đi, thái giám sẽ nhắc nhở thêm vài lần sau một khoảng thời gian nhất định. Tối đa chỉ được nhắc nhở 3 lần, và hoàng đế phải tuân theo điều này, người hầu sẽ đưa phi tần trở về hậu cung.
Mỗi lần hoàng đế sủng ái phi tần, thái giám thắp một nén nhang để làm gì?
Có nhiều lý do để thái giám theo dõi thời gian nhà vua sủng hạnh phi tần. (Ảnh: Sohu)
Việc kiểm soát thời gian này nhằm ngăn chặn các phi tần cố ý lấy lòng vua. Điều này giúp tránh tình trạng vua độc sủng một thê thiếp.
Hạn chế thời gian cũng giúp hoàng đế tránh khỏi việc mất tập trung vào ham muốn cá nhân và xao lãng công việc triều chính, cũng như tổn hại tới long thể
Lịch sử Trung Hoa ghi nhận nhiều hoàng đế vì ham muốn sắc đẹp mà ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ. Ví dụ như Chu Tuyên Đế Vũ Văn Vân qua đời sớm vì ham mê sắc dục đến mức dùng thuốc vô tội vạ, hay hoàng đế Đổng Trị bị nhiễm bệnh vì ham mê các cung nữ và qua đời khi còn rất trẻ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top