Một nghĩa trang cổ đại đã được bảo tồn dưới một thành phố trên núi trong hơn 2.000 năm

Bui Nhat Minh
Bui Nhat Minh
Phản hồi: 0

Bui Nhat Minh

Intern Writer
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy hơn 200 ngôi mộ—và họ nghĩ rằng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

1739789085395.png

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một nghĩa trang thời tiền La Mã bên dưới thành phố Trento thuộc dãy núi Alps của Ý.
Việc phát hiện ra 200 ngôi mộ có niên đại từ năm 900 đến 700 trước Công nguyên có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Các chuyên gia tin rằng lũ lụt ở khu vực này đã bảo tồn hoàn toàn địa điểm này cùng rất nhiều đồ tùy táng bên trong các ngôi mộ.
Một nghĩa trang được bảo tồn hoàn toàn —với những tấm bia cao 7,8 feet được dùng làm bia mộ — từ lâu đã nằm bí mật bên dưới thị trấn lịch sử Trento thuộc dãy núi An-pơ, Ý.

Nếu không có một số công trình phục hồi trên một trong nhiều tòa nhà lịch sử của thành phố, có thể nó đã không bao giờ được tìm thấy. Nhưng sau khi một nhóm công nhân thực hiện khám phá ban đầu, các nhà khảo cổ học đã vào để khai quật thêm nghĩa trang cổ đại , có niên đại từ năm 900 đến 700 trước Công nguyên Kể từ khi phát hiện ra, nhóm đã phát hiện ra hơn 200 ngôi mộ (một số trong đó vẫn còn chứa đầy đồ tùy táng), và họ tin rằng đây có thể chỉ là khởi đầu cho những gì cuối cùng sẽ là toàn bộ phạm vi khám phá tại nghĩa trang.

Phát hiện thời kỳ đồ sắt có niên đại trước thời La Mã hiện diện ở dãy Alps và cung cấp cái nhìn sâu sắc mới về cả các nghi lễ tang lễ thời bấy giờ cũng như mối quan hệ thương mại giữa cư dân Trento cổ đại và những người xung quanh.
“Những người dân vùng núi Anpơ không bị cô lập,” Franco Marzatico, giám đốc khảo cổ học, cho biết trong một tuyên bố được dịch từ Văn phòng Di sản Khảo cổ học của Giám đốc Di sản Văn hóa và Hoạt động của Tỉnh tự trị Trento. “Họ duy trì mối quan hệ và trao đổi với người dân Thung lũng Po, đặc biệt là từ năm 900 đến năm 700 trước Công nguyên, với khu vực Emilian, với nền văn minh thịnh vượng của người Etruscan , và sau đó là với người Venice và những người khác ở dãy Anpơ.”

Các chuyên gia tin rằng khu vực xung quanh Trento ngày nay từng có một lòng sông rộng và một mạng lưới các dòng suối nhỏ hơn đan xen vào nhau và được ngăn cách bởi các bãi cát và sỏi tạm thời. Các nhà khảo cổ học hiện cho rằng nghĩa trang này xuất hiện ở đâu đó trong một phần khô hơn của thành phố cổ đại và được xây dựng trong suốt một số giai đoạn chôn cất trong Thời đại đồ sắt . Vào một thời điểm nào đó, lũ lụt từ các kênh sông gần đó đã bịt kín địa điểm này và bảo tồn bối cảnh tang lễ, hiện nằm thấp hơn khoảng 26 feet so với mực nước hiện tại của thành phố.
“Một khám phá đáng kinh ngạc, cho chúng ta thấy một lịch sử mới của thành phố Trento, không còn chỉ là một thành phố La Mã nữa,” Francesca Gerosa, phó chủ tịch và cố vấn văn hóa tỉnh, cho biết trong một tuyên bố được dịch. “Công việc đang tiến triển, nhưng vẫn còn toàn bộ một khu vực cần được giám sát để sau đó đánh giá nó.”
Đá vôi thô được sử dụng trong các bia đá thẳng đứng có thể đến từ những ngọn đồi phía đông của Trento. Các bia mộ đánh dấu các ngôi mộ chính bằng các buồng đá, trong khi các quan tài được phủ bằng các gò đất. Bố cục của khu chôn cất cho thấy rằng, theo thời gian, các ngôi mộ vệ tinh đã phát triển xung quanh các ngôi mộ chính.

Bên trong quan tài, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra tro cốt và các mảnh xương nung từng được chứa trong các thùng chứa dễ hỏng đặt trên các đồ vật tang lễ được bọc trong vải. Việc phát hiện ra vũ khí kim loại và các đồ trang trí tinh xảo—đôi khi có hổ phách và bột thủy tinh—cho thấy mối liên hệ với nền văn hóa Ý xung quanh chúng, và sự tiếp xúc thương mại và văn hóa đã diễn ra trong thời gian đó.

“Thời kỳ đồ sắt là thời kỳ có những chuyển đổi sâu sắc theo quan điểm văn hóa lịch sử trên khắp Địa Trung Hải, ở dãy Alps và xa hơn nữa là dãy Alps,” Marzatico cho biết. “Những nền văn minh vĩ đại của người Etruscan, Phoenicia, Hy Lạp và Celt đã phát triển rực rỡ. Đây cũng là thời kỳ diễn ra Thế vận hội đầu tiên theo truyền thống có niên đại từ năm 776 trước Công nguyên và là thời kỳ thành lập Rome vào năm 753 trước Công nguyên. Trong quá trình khai quật khảo cổ đang diễn ra, chúng ta có thể nhận ra giới tinh hoa của một xã hội rõ ràng đã định cư ở lưu vực Trento và thể hiện quyền lực và uy tín của mình thông qua việc cất giữ những đồ vật tượng trưng cho địa vị đặc quyền của mình.”
Nguồn: Popularmechanics
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top