Thảo Nông
Writer
Thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải là mới, nhưng vẫn có nhiều người, thậm chí cả thanh niên trẻ, chủ quan, mất cảnh giác và "sập bẫy" của các đối tượng lừa đảo. Công an TP Hà Nội vừa thông tin về một vụ việc như vậy, xảy ra trên địa bàn thành phố.
Những điểm chính:
Sáng ngày 17/3/2025, anh A., sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ công an. Người này thông báo thông tin cá nhân của anh A. đang liên quan đến một tài khoản rửa tiền, và yêu cầu anh phải đến Công an TP Hải Phòng để làm việc.
Sau đó, đối tượng lừa đảo yêu cầu anh A. chứng minh tài sản trong ngân hàng. Do không nắm được thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo, anh A. đã làm theo yêu cầu và chuyển hơn 1 tỷ đồng cho đối tượng.
Trình báo công an và cảnh báo
Sau khi phát hiện mình bị lừa, anh A. đã đến Công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, để trình báo.
Công an TP Hà Nội đã đưa ra cảnh báo, khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn này để tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo.
Công an nhấn mạnh:
Cảnh báo về thủ đoạn cho vay 'thế chấp' bằng hình ảnh nhạy cảm
Công an TP Hà Nội cũng cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện gần đây: các đối tượng cho vay tiền nhưng yêu cầu người vay phải thế chấp bằng hình ảnh, video nhạy cảm.
Nhiều thanh thiếu niên đã sử dụng hình ảnh, video khỏa thân của cá nhân để vay tiền. Tuy nhiên, do lãi suất cao, nhiều người không có khả năng trả nợ, và bị các đối tượng đe dọa phát tán hình ảnh, video nhạy cảm lên mạng xã hội, hoặc gửi cho người thân, bạn bè để uy hiếp, đòi nợ.
Vụ việc nam sinh viên ở Hà Nội bị lừa mất hơn 1 tỷ đồng là một lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người về sự nguy hiểm của các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, đặc biệt là thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền, không cài đặt phần mềm lạ theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại.
#cuộcgọilừađảo

Những điểm chính:
- Nam sinh viên ở Hà Nội bị lừa hơn 1 tỷ đồng sau khi nhận cuộc gọi mạo danh công an.
- Đối tượng lừa đảo thông báo thông tin cá nhân của nạn nhân liên quan đến tài khoản rửa tiền.
- Nạn nhân đã chuyển hơn 1 tỷ đồng cho đối tượng để "chứng minh tài sản".
- Công an Hà Nội cảnh báo người dân cảnh giác, không làm theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại.
- Xuất hiện thủ đoạn mới: Cho vay tiền, yêu cầu thế chấp bằng hình ảnh, video nhạy cảm.
Sáng ngày 17/3/2025, anh A., sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ công an. Người này thông báo thông tin cá nhân của anh A. đang liên quan đến một tài khoản rửa tiền, và yêu cầu anh phải đến Công an TP Hải Phòng để làm việc.
Sau đó, đối tượng lừa đảo yêu cầu anh A. chứng minh tài sản trong ngân hàng. Do không nắm được thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo, anh A. đã làm theo yêu cầu và chuyển hơn 1 tỷ đồng cho đối tượng.
Trình báo công an và cảnh báo
Sau khi phát hiện mình bị lừa, anh A. đã đến Công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, để trình báo.
Công an TP Hà Nội đã đưa ra cảnh báo, khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn này để tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo.
Công an nhấn mạnh:
- Cơ quan công an làm việc với người dân bằng cách trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập, hoặc gửi qua công an địa phương.
- Tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Cảnh báo về thủ đoạn cho vay 'thế chấp' bằng hình ảnh nhạy cảm
Công an TP Hà Nội cũng cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện gần đây: các đối tượng cho vay tiền nhưng yêu cầu người vay phải thế chấp bằng hình ảnh, video nhạy cảm.
Nhiều thanh thiếu niên đã sử dụng hình ảnh, video khỏa thân của cá nhân để vay tiền. Tuy nhiên, do lãi suất cao, nhiều người không có khả năng trả nợ, và bị các đối tượng đe dọa phát tán hình ảnh, video nhạy cảm lên mạng xã hội, hoặc gửi cho người thân, bạn bè để uy hiếp, đòi nợ.
Vụ việc nam sinh viên ở Hà Nội bị lừa mất hơn 1 tỷ đồng là một lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người về sự nguy hiểm của các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, đặc biệt là thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền, không cài đặt phần mềm lạ theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại.
#cuộcgọilừađảo