Musk: bị bắt mua Twitter, sa thải 81% nhân viên, sắp có lãi và khiến phóng viên BBC có lúc á khẩu trong cuộc phỏng vấn độc quyền

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Tóm tắt nội dung trả lời phỏng vấn độc quyền BBC của Elon Musk, ông chủ của Twitter, đồng thời là CEO của Tesla và SpaceX tại trụ sở Twitter cách đây vài ngày.
1. Trong cuộc phỏng vấn, Musk đã nói về việc sa thải hàng loạt, lời nói căm thù và thói quen ngủ trong văn phòng, cùng các chủ đề khác.
2. Musk thừa nhận rằng ông chỉ mua Twitter vì bắt buộc phải làm, mô tả việc điều hành công ty là "khá đau đớn" và là một "tàu lượn siêu tốc".
3. Musk cũng nói về đợt sa thải lớn, cho biết số lượng nhân viên hiện tại của Twitter đã giảm từ 8.000 xuống còn 1.500.
4. Đáp lại dòng tweet gây tranh cãi của mình, Musk nói: "Tôi không nghĩ mình nên tweet sau 3 giờ sáng".
5. Musk phản bác và công kích BBC về tự do ngôn luận, phát tán tin giả.

Musk: bị bắt mua Twitter, sa thải 81% nhân viên, sắp có lãi và khiến phóng viên BBC có lúc á khẩu trong cuộc phỏng vấn độc quyền
Giám đốc điều hành Twitter Elon Musk gần đây đã chấp nhận một cuộc phỏng vấn độc quyền với phóng viên BBC James Clayton tại trụ sở chính của Twitter ở San Francisco. Cuộc phỏng vấn được phát trực tiếp trên nền tảng trò chuyện âm thanh Spaces của Twitter cùng lúc, thu hút hơn 3 triệu cư dân mạng theo dõi. Các cuộc phỏng vấn đề cập đến mọi thứ, từ việc mua lại Twitter gây tranh cãi của Musk vào tháng 10/2022, đến việc sa thải hàng loạt nhân viên, đến cách Twitter xử lý thông tin sai lệch.
Trong cuộc trò chuyện kéo dài hơn một giờ, Musk vẫn khá thoải mái, mặc dù căng thẳng gia tăng khi Clayton cho rằng ngôn từ kích động thù địch đã gia tăng trên nền tảng kể từ khi Musk mua lại Twitter. Musk đã yêu cầu phóng viên BBC đưa cho ông một ví dụ về ngôn từ kích động thù địch thấy trên Twitter. Musk đã chỉ trích Clayton khi phóng viên này không thể trích dẫn các ví dụ. Phóng viên nói không thể nghĩ ra bất kỳ ví dụ nào vì hầu hết đều xuất hiện trong nguồn cấp dữ liệu Dành cho bạn được tạo bằng thuật toán và rằng anh ấy đã sử dụng Twitter lần cuối khoảng sáu tuần trước.
Clayton cũng cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng sự gia tăng của ngôn từ kích động thù địch đã khiến một số nhà quảng cáo từ bỏ nền tảng Twitter. Nhưng Musk đã đáp trả, nói rằng hầu hết các nhà quảng cáo hiện đã quay trở lại.
Musk đã công kích các phóng viên BBC về "quyền tự do ngôn luận", "sự căm ghét trên twitter và thông tin sai lệch", đặt câu hỏi về việc BBC thường xuyên "tạo tin giả" và vạch trần vai trò của BBC trong đại dịch mới và tác dụng phụ của vắc-xin... Các đoạn video và đoạn âm thanh về cuộc tấn công phóng viên BBC điên cuồng của Musk đã bay khắp Twitter, nhận được sự tán thưởng từ những người từ lâu đã không hài lòng với BBC.
Sau đây là những điểm chính trong cuộc phỏng vấn:
Musk: bị bắt mua Twitter, sa thải 81% nhân viên, sắp có lãi và khiến phóng viên BBC có lúc á khẩu trong cuộc phỏng vấn độc quyền

1. Chỉ mua Twitter vì nghĩ rằng thẩm phán bắt phải mua​

Musk đã tuyên bố không mua Twitter với giá 44 tỷ đô la vì nền tảng này đầy rẫy bot và tài khoản giả. Cuối cùng, Twitter kiện Musk ra tòa vì cố gắng hủy bỏ thỏa thuận. Để chấm dứt kiện tụng lằng nhằng, Musk hoàn tất việc mua lại Twitter. "Anh biết đấy, mọi thứ đã thực sự căng thẳng trong vài tháng qua”, Musk nói. "Thật đau đớn, nhưng tôi nghĩ... cuối cùng thì nó cũng nên được hoàn thành. Có rất nhiều sai lầm trong quá trình thực hiện không? Tất nhiên. Anh biết đấy... nó kết thúc tốt đẹp", Musk nói.
Khi được hỏi liệu ông có muốn mua Twitter vào thời điểm đó hay không, Musk trả lời: "Ồ, nhưng không phải ở mức giá đó". Giá 44 tỷ đô la rõ ràng là cắt cổ.

2. Twitter chỉ còn 4 tháng nữa là phá sản, đã sa thải 81% nhân viên​

Musk cho biết nền Twitter "chỉ tồn tại được 4 tháng" khi ông mua lại và nhấn mạnh cần cắt giảm chi phí để tránh phá sản. Khi được hỏi liệu cách sa thải nhân viên có phải là "bình thường và thiếu quan tâm" hay không, Musk trả lời: "Tôi sẽ không nói rằng điều đó là vô tâm. Vấn đề là nếu không cắt giảm ngay lập tức, công ty sẽ phá sản. Nếu cả con tàu chìm, sẽ không ai có việc làm".

3. Dòng tiền dự kiến sẽ chuyển biến tích cực trong quý này​

Trong cuộc phỏng vấn, Musk nói rằng "hầu như tất cả" các nhà quảng cáo đã tiếp tục mua quảng cáo trên nền tảng này. Sau khi Musk mua Twitter, người ta ước tính một nửa trong số 100 nhà quảng cáo hàng đầu của Twitter đã rời khỏi nền tảng kể từ khi Musk tiếp quản.
"Nếu mọi việc suôn sẻ, Twitter gần như có dòng tiền dương sau khi sa thải đáng kể và nỗ lực thu hút các nhà quảng cáo quay trở lại", Musk nói. "Tôi có thể nói rằng chúng tôi sắp hòa vốn. Tùy thuộc vào mọi thứ diễn ra như thế nào, nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, chúng tôi có thể có lãi, hay chính xác hơn, nếu mọi việc suôn sẻ, Twitter sẽ có dòng tiền dương trong quý".

4. Đôi khi tôi qua đêm trong thư viện của trụ sở Twitter​

Mặc dù điều này có vẻ khác thường với nhiều người, nhưng Musk cho biết đôi khi ông ngủ tại trụ sở của Twitter ở San Francisco.
Thói quen này không hề xa lạ với Musk, người được biết đến là người thường xuyên ngủ tại trụ sở Tesla. Trước đây, Musk từng nói với giới truyền thông rằng ông làm việc 120 giờ một tuần và đôi khi cần uống thuốc ngủ để đi vào giấc ngủ.
Musk nói trong cuộc phỏng vấn rằng ông không ngủ ở Twitter năm ngày một tuần vì ông không làm việc ở Twitter năm ngày một tuần. Ngoài việc điều hành Twitter, Musk còn là trung tâm của Tesla và SpaceX. Ngoài ra, Musk còn là cha của 9 người con.

5. Tick chính chủ chưa trả tiền sẽ bị xóa vào tuần tới​

Musk: bị bắt mua Twitter, sa thải 81% nhân viên, sắp có lãi và khiến phóng viên BBC có lúc á khẩu trong cuộc phỏng vấn độc quyền
Twitter đang cố gắng kiếm nhiều tiền hơn từ đăng ký của thành viên, tính phí người dùng 8 đô la một tháng cho huy hiệu xác minh T-Twitter và khả năng chỉnh sửa tweet, cùng các tính năng khác. Bắt đầu từ tuần tới, huy hiệu xác minh màu xanh lam, cách người dùng Twitter được xác minh, sẽ là một tính năng trả phí, Musk nói. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai có huy hiệu xác minh màu xanh lam (ngôi sao, vận động viên, nhà báo...) sẽ mất huy hiệu xác minh màu xanh lam nếu họ không trả phí.

6. Musk không nghĩ rằng ngôn từ kích động thù địch và thông tin sai lệch đang gia tăng​

Khi được hỏi về ngôn từ kích động thù địch, Musk đã công kích Clayton để đưa ra những ví dụ cụ thể. Khi không thể trả lời, Musk đã bác bỏ tiền đề của câu hỏi.
“Vậy thì tôi nói, thưa ngài, ngài không biết ngài đang nói về cái gì đâu”, Musk châm biếm. "Anh không thể đưa ra một ví dụ nào về nội dung kích động thù địch, thậm chí không một dòng tweet mà anh cho rằng nó kích động. Điều đó là sai".

7. Hối hận về một số tweet​

Khi được hỏi về sự vô tình lan truyền thông tin sai lệch của chính mình - một dòng tweet từng thúc đẩy thuyết âm mưu về chồng của Nancy Pelosi - Musk thừa nhận một số dòng tweet của mình đã sai. "Có phải tôi đã tự bắn vào chân mình bằng một dòng tweet quá nhiều lần không? Đúng vậy. Tôi cần giày chống đạn vào thời điểm này".
Liệu ông ấy có trách nhiệm phải suy nghĩ kỹ trước khi tweet không? "Tôi không nghĩ mình nên tweet sau 3 giờ sáng hoặc 2 giờ sáng. Nếu bạn định tweet một tweet có khả năng gây tranh cãi, hãy lưu nó dưới dạng bản nháp và đọc vào ngày hôm sau để xem liệu bạn có còn muốn tweet hay không", Musk nói.

8. Musk không bỏ phiếu cho Trump​

Kể từ khi mua lại Twitter, quan điểm chính trị của Musk được công khai hơn. Nhiều người mà ông ấy thường xuyên tương tác trên trang này rất ủng hộ Trump. Tuy nhiên, Musk cho biết ông không thực sự bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông nói: "Gần một nửa số người Mỹ đã bỏ phiếu cho Trump. Tôi không phải là một trong số họ, tôi đã bỏ phiếu cho Biden”. Trước cuộc bầu cử năm 2020, Musk đã thay đổi, đặt tình cảm của mình vào phe Cộng hòa, và chính Trump đã tuyên bố rằng Musk đã cho ông ta một lá phiếu.

9. Yêu và ghét BBC​

Musk: bị bắt mua Twitter, sa thải 81% nhân viên, sắp có lãi và khiến phóng viên BBC có lúc á khẩu trong cuộc phỏng vấn độc quyền
Như bạn có thể mong đợi từ vị CEO lập dị, Musk đã không thực hiện cuộc phỏng vấn một cách nghiêm túc. Ông ấy không chỉ nhấn mạnh hai lần trong cuộc phỏng vấn rằng con chó Floki của mình là CEO của Twitter, mà còn dành một thời gian dài để thuyết phục Clayton rằng ông ấy "yêu BBC" sau khi cởi mở với những bình luận của người nghe (BBC). Đó là một từ viết tắt được sử dụng bởi cộng đồng khiêu *** trực tuyến và nó rất khác với BBC.
Musk, 51 tuổi, người đã tiếp quản công ty truyền thông xã hội vào tháng 11, tự gọi mình là "Giám đốc Twit" nhưng hứa sẽ chỉ định ban lãnh đạo mới. Điều này dường như không xảy ra. Trong cuộc phỏng vấn này, Musk đùa rằng: "Tôi đã bỏ cuộc. Tôi không phải là CEO của Twitter. Con chó của tôi mới là CEO của Twitter".
Ngay trước cuộc phỏng vấn, Twitter đã thêm nhãn vào tài khoản Twitter của BBC, nói rằng nó được phân loại là "phương tiện truyền thông do chính phủ tài trợ". Trong cuộc phỏng vấn, ông chỉ trích giới truyền thông và nói rằng ông ấy đang bị "tấn công liên tục". "Ở Mỹ và Anh, giới truyền thông thường có thể phỉ báng tôi", ông nói. Trong cuộc phỏng vấn, Musk cho biết ông "cực kỳ tôn trọng" BBC, nói thêm: "Chúng tôi muốn (nhãn) trung thực và chính xác nhất có thể - chúng tôi đang điều chỉnh nhãn để phù hợp với nguồn tài chính công của BBC - và chúng tôi' Tôi sẽ cố gắng trở nên chính xác".

10. Phản đối lệnh cấm Tiktok của chính phủ Hoa Kỳ​

Khi được hỏi về việc chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu công ty mẹ Tiktok bán cổ phần hoặc có thể đối mặt với lệnh cấm, Musk cho biết bản thân ông không sử dụng Tiktok. “Tôi nghĩ nếu Tiktok bị cấm, điều đó sẽ giúp ích cho Twitter vì mọi người sẽ dành nhiều thời gian cho Twitter hơn là Tiktok. Tuy nhiên, ngay cả khi nó sẽ giúp ích cho Twitter, tôi thường phản đối cách tiếp cận đó".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top