Mỹ âm thầm mua 81 máy bay chiến đấu từ thời Liên Xô để làm gì?

Theo thông tin từ trang tin Business Insider (Mỹ), dẫn nguồn từ báo The Kyiv Post (Ukraine), Chính phủ Mỹ đã mua 81 máy bay chiến đấu thời Liên Xô từ Kazakhstan. Những máy bay này đã không còn được Kazakhstan sử dụng và được bán trong một cuộc đấu giá gần đây.
Kazakhstan, trong quá trình nâng cấp đội máy bay quân sự của mình, đã bán đấu giá tổng cộng 117 máy bay chiến đấu và máy bay ném bom từ thời Liên Xô, bao gồm các loại như tiêm kích đánh chặn MiG-31, máy bay ném bom MiG-27, tiêm kích MiG-29 và máy bay ném bom Su-24, có niên đại từ những năm 1970 và 1980. Tổng giá trị của số máy bay này là 1 tỉ tenge của Kazakhstan (tương đương 2,26 triệu USD), với mức giá trung bình cho mỗi chiếc máy bay là 19.300 USD.
Mỹ âm thầm mua 81 máy bay chiến đấu từ thời Liên Xô để làm gì?
Các tiêm kích Su-27 của Ukraine hộ tống một chiếc máy bay ném bom Su-24 trong cuộc tập trận tại căn cứ không quân Starokostyantyniv ngày 12-10-2018 - Ảnh: BUSINESS INSIDER/GETTY IMAGES
Mặc dù động cơ đằng sau quyết định mua hàng của Mỹ chưa được tiết lộ, nhưng có nhiều đồn đoán rằng cuối cùng những máy bay này có thể sẽ được chuyển giao cho Ukraine. Đây cũng là những loại máy bay đang được sử dụng bởi quân đội Ukraine. Nếu điều này xảy ra, quân đội Ukraine có thể tháo rời các máy bay để lấy phụ tùng thay thế hoặc thậm chí sử dụng khung máy bay lỗi thời làm mồi nhử tại các sân bay.
Trước đây, các đồng minh phương Tây của Ukraine cũng đã mua hoặc chuyển giao nhiều thiết bị quân sự thời Liên Xô để hỗ trợ và bổ sung cho các loại vũ khí mà quân đội Ukraine đang sở hữu.
Đáng chú ý, Kazakhstan vốn là một trong những đồng minh mạnh nhất của Nga. Tuy nhiên, nỗ lực nâng cấp năng lực quân sự của Kazakhstan đang diễn ra đồng thời với xu hướng quốc gia Trung Á này ngày càng tăng cường hợp tác với các nước phương Tây.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top