Trung Đào
Writer
Cơ quan Phát triển Không gian Hoa Kỳ SDA đang tiến hành một nghiên cứu để xem xét cách hệ thống vệ tinh ngày càng phổ biến của mình có thể hỗ trợ đề xuất của chính quyền Trump về lá chắn phòng thủ tên lửa trong nước.
Vào cuối tháng 1/2025, Tổng thống Donald Trump đã ban hành lệnh hành pháp kêu gọi Bộ Quốc phòng thành lập “Vòm sắt cho nước Mỹ”. Mặc dù tên của hệ thống này ám chỉ đến Vòm sắt của Israel, nhưng hệ thống này sẽ được thiết kế để chống lại một loạt các mối đe dọa tên lửa tiên tiến, bao gồm vũ khí siêu thanh, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.
Kiến trúc nhiều lớp sẽ có một số thành phần dựa trên không gian được xây dựng dựa trên các khả năng hiện có như chương trình Cảm biến không gian theo dõi đạn đạo và siêu thanh của Cơ quan phòng thủ tên lửa và Kiến trúc không gian chiến đấu gia tăng của Cơ quan phát triển không gian, hay PWSA. Nó cũng kêu gọi phát triển các máy bay đánh chặn trên không gian, làm sống lại một cuộc thảo luận gây tranh cãi về khả năng phức tạp về mặt kỹ thuật và mang tính chính trị.
Cơ quan Phòng thủ Tên lửa và Cơ quan Phát triển Không gian đang phát triển công nghệ cảm biến để theo dõi vũ khí siêu thanh từ không gian.
Kiến trúc phát triển mạnh của SDA bao gồm hàng trăm vệ tinh cảnh báo tên lửa được thiết kế để phát hiện và theo dõi các mối đe dọa trên quỹ đạo. Trong thông báo hôm thứ Tư, cơ quan này cho biết họ đang tiến hành một nghiên cứu xem xét cách kiến trúc của mình có thể được mở rộng như một phần của đề xuất Iron Dome và yêu cầu các công ty nộp đề xuất khái niệm công nghệ.
SDA cho biết: “SDA quan tâm đến quan điểm của ngành về việc triển khai kiến trúc Iron Dome for America và đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng và tích hợp những đóng góp hiện tại của PWSA vào hệ thống phòng thủ tên lửa và chuỗi tiêu diệt toàn cầu”.
Tài liệu liệt kê một số chủ đề mà cơ quan này có kế hoạch nghiên cứu liên quan đến sắc lệnh hành pháp của Trump, bao gồm: mô hình hóa, mô phỏng và phân tích độ trung thực cao về khả năng của PWSA trong việc chống lại các mối đe dọa hiện tại và mới nổi; đẩy nhanh quá trình tích hợp công nghệ cảm biến không gian của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa vào PWSA; đưa vào sử dụng các công nghệ theo dõi tên lửa và lớp lưu giữ mới; bảo mật chuỗi cung ứng của SDA; và cải thiện khả năng xử lý dữ liệu cảm biến trên quỹ đạo và khả năng hợp nhất.
SDA muốn các đề xuất được nộp trước ngày 28 tháng 2 và lưu ý rằng nghiên cứu của họ sẽ cung cấp thông tin trực tiếp cho các kế hoạch của Bộ Quốc phòng.
Trong khi đó, các nhà lập pháp Thượng viện đã đề xuất luật sẽ bổ sung 10,4 tỷ đô la vào ngân sách tài chính năm 2026 của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa để tài trợ cho lá chắn tên lửa mới và thêm 19,5 tỷ đô la nữa vào năm tài chính 2025. Dự luật do Thượng nghị sĩ Kevin Cramer, RN.D. và Dan Sullivan, R-Alaska đưa ra, dựa trên đề xuất của Trump và dựa trên những phát hiện từ Đánh giá Phòng thủ Tên lửa năm 2022 của Lầu Năm Góc, đã được chính quyền Biden ký thông qua.
Vào cuối tháng 1/2025, Tổng thống Donald Trump đã ban hành lệnh hành pháp kêu gọi Bộ Quốc phòng thành lập “Vòm sắt cho nước Mỹ”. Mặc dù tên của hệ thống này ám chỉ đến Vòm sắt của Israel, nhưng hệ thống này sẽ được thiết kế để chống lại một loạt các mối đe dọa tên lửa tiên tiến, bao gồm vũ khí siêu thanh, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.
Kiến trúc nhiều lớp sẽ có một số thành phần dựa trên không gian được xây dựng dựa trên các khả năng hiện có như chương trình Cảm biến không gian theo dõi đạn đạo và siêu thanh của Cơ quan phòng thủ tên lửa và Kiến trúc không gian chiến đấu gia tăng của Cơ quan phát triển không gian, hay PWSA. Nó cũng kêu gọi phát triển các máy bay đánh chặn trên không gian, làm sống lại một cuộc thảo luận gây tranh cãi về khả năng phức tạp về mặt kỹ thuật và mang tính chính trị.
![1739624096828.png 1739624096828.png](https://vnrv.s3.hn-1.cloud.cmctelecom.vn/data/attachments/36/36611-c52297e5cbfb8046b8e7d18d80d1bb5d.jpg)
Cơ quan Phòng thủ Tên lửa và Cơ quan Phát triển Không gian đang phát triển công nghệ cảm biến để theo dõi vũ khí siêu thanh từ không gian.
Kiến trúc phát triển mạnh của SDA bao gồm hàng trăm vệ tinh cảnh báo tên lửa được thiết kế để phát hiện và theo dõi các mối đe dọa trên quỹ đạo. Trong thông báo hôm thứ Tư, cơ quan này cho biết họ đang tiến hành một nghiên cứu xem xét cách kiến trúc của mình có thể được mở rộng như một phần của đề xuất Iron Dome và yêu cầu các công ty nộp đề xuất khái niệm công nghệ.
SDA cho biết: “SDA quan tâm đến quan điểm của ngành về việc triển khai kiến trúc Iron Dome for America và đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng và tích hợp những đóng góp hiện tại của PWSA vào hệ thống phòng thủ tên lửa và chuỗi tiêu diệt toàn cầu”.
Tài liệu liệt kê một số chủ đề mà cơ quan này có kế hoạch nghiên cứu liên quan đến sắc lệnh hành pháp của Trump, bao gồm: mô hình hóa, mô phỏng và phân tích độ trung thực cao về khả năng của PWSA trong việc chống lại các mối đe dọa hiện tại và mới nổi; đẩy nhanh quá trình tích hợp công nghệ cảm biến không gian của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa vào PWSA; đưa vào sử dụng các công nghệ theo dõi tên lửa và lớp lưu giữ mới; bảo mật chuỗi cung ứng của SDA; và cải thiện khả năng xử lý dữ liệu cảm biến trên quỹ đạo và khả năng hợp nhất.
SDA muốn các đề xuất được nộp trước ngày 28 tháng 2 và lưu ý rằng nghiên cứu của họ sẽ cung cấp thông tin trực tiếp cho các kế hoạch của Bộ Quốc phòng.
Trong khi đó, các nhà lập pháp Thượng viện đã đề xuất luật sẽ bổ sung 10,4 tỷ đô la vào ngân sách tài chính năm 2026 của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa để tài trợ cho lá chắn tên lửa mới và thêm 19,5 tỷ đô la nữa vào năm tài chính 2025. Dự luật do Thượng nghị sĩ Kevin Cramer, RN.D. và Dan Sullivan, R-Alaska đưa ra, dựa trên đề xuất của Trump và dựa trên những phát hiện từ Đánh giá Phòng thủ Tên lửa năm 2022 của Lầu Năm Góc, đã được chính quyền Biden ký thông qua.