Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Một thực tế đáng chú ý đang khiến giới quân sự Mỹ lo ngại: Mỹ có thể đang tụt lại phía sau trong cuộc đua sản xuất drone quân sự quy mô lớn.
Theo lãnh đạo một công ty quốc phòng Mỹ, các đối thủ như Trung Quốc, Nga và thậm chí cả Ukraine quốc gia đang trong chiến tranh hiện đang sản xuất số lượng máy bay không người lái nhỏ nhiều hơn Mỹ.
Nhận định này được đưa ra bởi Jeff Thompson, Giám đốc điều hành của Red Cat Holdings, trong một cuộc phỏng vấn truyền hình. Ông cho biết Trung Quốc và Nga có thể sản xuất khoảng 4 triệu drone mỗi năm, trong khi Ukraine quốc gia đang trực tiếp tham chiến cũng sản xuất nhiều hơn Mỹ.
“Chúng ta cần tăng mạnh những con số này, và chúng ta hoàn toàn có thể làm được”, Thompson nói.
Những vũ khí truyền thống như tên lửa dẫn đường hay hệ thống phòng không thường rất tốn kém và được sản xuất với số lượng hạn chế, đôi khi chỉ vài trăm đơn vị mỗi năm. Trong khi đó, drone nhỏ có thể được sản xuất hàng loạt với chi phí thấp và sử dụng theo chiến thuật bầy đàn.
Thực tế này đã được chứng minh rõ trong cuộc chiến ở Đông Âu, nơi máy bay không người lái trở thành một trong những công cụ chiến đấu quan trọng nhất trên chiến trường.
Khi hai bên đều sử dụng số lượng lớn drone tự động, yếu tố quyết định có thể không phải là công nghệ tối tân nhất, mà là năng lực sản xuất hàng loạt.
Red Cat Holdings cho biết họ đã mở ba nhà máy mới tại Mỹ để tăng tốc sản xuất drone phục vụ các ứng dụng quốc phòng. Công ty đang liên tục tuyển dụng để mở rộng dây chuyền sản xuất và kỳ vọng khoảng cách sản xuất có thể được thu hẹp trong vòng 6 đến 9 tháng.
Về tài chính, công ty dự kiến doanh thu quý IV/2025 đạt từ 24 đến 26,5 triệu USD tăng tới 1.842% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu cả năm 2025 dự kiến đạt khoảng 38 đến 41 triệu USD, tăng hơn 150% so với năm 2024.
Cổ phiếu của Red Cat cũng đã tăng mạnh. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu tăng hơn 100%, từ khoảng 7,9 USD lên hơn 16 USD.
Không chỉ Red Cat, nhiều doanh nghiệp quốc phòng khác cũng đang chứng kiến nhu cầu tăng mạnh. Ví dụ, AeroVironment một trong những nhà sản xuất drone quân sự lớn của Mỹ hiện có lượng đơn đặt hàng trị giá khoảng 1,1 tỷ USD, cho thấy nhu cầu đang vượt xa năng lực sản xuất hiện tại.
Tuy nhiên, rủi ro vẫn tồn tại. Một số công ty trong lĩnh vực này vẫn đang đốt tiền để xây dựng nhà máy trước khi các hợp đồng quân sự dài hạn được ký kết.
Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng nếu Mỹ muốn duy trì lợi thế quân sự trong tương lai, việc mở rộng năng lực sản xuất drone quy mô lớn sẽ trở thành yếu tố mang tính chiến lược và các công ty giải quyết được bài toán này có thể đóng vai trò rất quan trọng trong ngành công nghiệp quốc phòng.(yahoo)
Theo lãnh đạo một công ty quốc phòng Mỹ, các đối thủ như Trung Quốc, Nga và thậm chí cả Ukraine quốc gia đang trong chiến tranh hiện đang sản xuất số lượng máy bay không người lái nhỏ nhiều hơn Mỹ.
Nhận định này được đưa ra bởi Jeff Thompson, Giám đốc điều hành của Red Cat Holdings, trong một cuộc phỏng vấn truyền hình. Ông cho biết Trung Quốc và Nga có thể sản xuất khoảng 4 triệu drone mỗi năm, trong khi Ukraine quốc gia đang trực tiếp tham chiến cũng sản xuất nhiều hơn Mỹ.
“Chúng ta cần tăng mạnh những con số này, và chúng ta hoàn toàn có thể làm được”, Thompson nói.
Cuộc chiến drone đang thay đổi chiến tranh hiện đại
Theo nhiều chuyên gia quân sự, chiến trường hiện đại đang chuyển sang học thuyết mới gọi là “mass against mass” tức triển khai số lượng lớn drone giá rẻ thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các hệ thống vũ khí đắt đỏ.
Những vũ khí truyền thống như tên lửa dẫn đường hay hệ thống phòng không thường rất tốn kém và được sản xuất với số lượng hạn chế, đôi khi chỉ vài trăm đơn vị mỗi năm. Trong khi đó, drone nhỏ có thể được sản xuất hàng loạt với chi phí thấp và sử dụng theo chiến thuật bầy đàn.
Thực tế này đã được chứng minh rõ trong cuộc chiến ở Đông Âu, nơi máy bay không người lái trở thành một trong những công cụ chiến đấu quan trọng nhất trên chiến trường.
Khi hai bên đều sử dụng số lượng lớn drone tự động, yếu tố quyết định có thể không phải là công nghệ tối tân nhất, mà là năng lực sản xuất hàng loạt.
Các công ty Mỹ tăng tốc mở nhà máy drone
Trước khoảng cách về sản lượng, nhiều công ty quốc phòng Mỹ đang gấp rút mở rộng sản xuất.Red Cat Holdings cho biết họ đã mở ba nhà máy mới tại Mỹ để tăng tốc sản xuất drone phục vụ các ứng dụng quốc phòng. Công ty đang liên tục tuyển dụng để mở rộng dây chuyền sản xuất và kỳ vọng khoảng cách sản xuất có thể được thu hẹp trong vòng 6 đến 9 tháng.
Về tài chính, công ty dự kiến doanh thu quý IV/2025 đạt từ 24 đến 26,5 triệu USD tăng tới 1.842% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu cả năm 2025 dự kiến đạt khoảng 38 đến 41 triệu USD, tăng hơn 150% so với năm 2024.
Cổ phiếu của Red Cat cũng đã tăng mạnh. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu tăng hơn 100%, từ khoảng 7,9 USD lên hơn 16 USD.
Không chỉ Red Cat, nhiều doanh nghiệp quốc phòng khác cũng đang chứng kiến nhu cầu tăng mạnh. Ví dụ, AeroVironment một trong những nhà sản xuất drone quân sự lớn của Mỹ hiện có lượng đơn đặt hàng trị giá khoảng 1,1 tỷ USD, cho thấy nhu cầu đang vượt xa năng lực sản xuất hiện tại.
Tuy nhiên, rủi ro vẫn tồn tại. Một số công ty trong lĩnh vực này vẫn đang đốt tiền để xây dựng nhà máy trước khi các hợp đồng quân sự dài hạn được ký kết.
Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng nếu Mỹ muốn duy trì lợi thế quân sự trong tương lai, việc mở rộng năng lực sản xuất drone quy mô lớn sẽ trở thành yếu tố mang tính chiến lược và các công ty giải quyết được bài toán này có thể đóng vai trò rất quan trọng trong ngành công nghiệp quốc phòng.(yahoo)