Mỹ sắp giải mật thông tin tình báo về nguồn gốc đại dịch Covid

TienCM

Pearl
Hôm thứ Sáu tuần qua, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu nhất trí giải mật thông tin tình báo về nguồn gốc của đại dịch Covid-19, động thái gây sức ép với tổng thống Biden phải công bố những thông tin mà nước Mỹ thu được đến nay về nguồn gốc của Covid 19.
Trước đó, Thượng viện Mỹ cũng đã bỏ phiếu nhất trí vào đầu tháng này yêu cầu Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines giải mật những thông tin đó.
Mỹ sắp giải mật thông tin tình báo về nguồn gốc đại dịch Covid
Covid lần đầu tiên xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc vào năm 2019 nhưng đến nay chúng ta vẫn chưa biết virus gây dịch Covid lây lan sang người như thế nào. Các nhà khoa học đã tranh cãi trong nhiều năm qua về việc liệu dịch Covid lây từ động vật sang người hay mầm bệnh thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.
Sức ép về việc cần giải mật thông tin tình báo về nguồn gốc của Covid được nhen nhóm sau khi Bộ Năng lượng của Mỹ đưa ra kết luận rằng có khả năng virus gay dịch Covid đã thoát ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán do một sự cố.
Bộ Năng lượng là một trong 18 cơ quan trong cộng đồng tình báo Mỹ. Trong khi đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng kết luận rằng đại dịch có thể bắt đầu từ một sự cố trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, giám đốc cơ quan, Christopher Wray, nói với Fox News vào đầu tháng này.
“Từ lâu FBI đã đánh giá rằng nguồn gốc của đại dịch rất có thể là một sự cố từ phòng thí nghiệm tiềm ẩn ở Vũ Hán”, Christopher Wray nói với Fox News. “Ở đây bạn đang nói về khả năng rò rỉ từ một phòng thí nghiệm do chính phủ Trung Quốc kiểm soát.”
Vào năm 2021, Tổng thống Mỹ Biden đã ra lệnh cho cộng đồng tình báo nước này cung cấp một bản phân tích cập nhật về cách thức bùng phát đại dịch Covid. Các cơ quan tình báo Mỹ đã không thống nhất về nguồn gốc của Covid lây lan từ tự nhiên hay bị rò rỉ trong phòng thí nghiệm.
Bốn cơ quan giấu tên trong báo cáo năm 2021 gửi đến tổng thống Mỹ đã đưa ra đánh giá có độ tin cậy thấp rằng một động vật bị nhiễm bệnh đã lây lan virus Covid sang người. Các cơ quan này nhất trí rằng Covid không phải do con người tạo ra để làm vũ khí sinh học.
Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) và một cơ quan giấu tên khác cũng chưa có kết luận virus gây ra đại dịch Covid có nguồn gốc tự nhiên hay đến từ phòng thí nghiệm, theo The Wall Street Journal, tờ báo đầu tiên đưa tin về quan điểm của Bộ Năng lượng.
Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói với hãng tin CNN tuần trước: “Hiện tại, cộng đồng tình báo vẫn chưa có câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi về nguồn gốc thực sự của Covid. Một số thành phần của cộng đồng tình báo cho rằng nguyên nhân đến từ tự nhiên và một số nói nguyên nhân đến từ con người. Còn lại một số cơ quan nói họ không có đủ thông tin để chắc chắn.”
Jake Sullivan nói rằng tổng thống Biden đã yêu cầu các phòng thí nghiệm quốc gia thuộc Bộ Năng lượng Mỹ tham gia đánh giá tình báo về nguồn gốc khởi phát đại dịch. Ông Biden hiện chưa xác nhận hay từ chối đánh giá của Bộ Năng lượng rằng nhiều khả năng nguồn gốc dịch Covid bặt nguồn từ rò rỉ ở phòng thí nghiệm.
Tiến sĩ Anthony Fauci và Tiến sĩ Francis Collins, các cựu giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia (Mỹ) và Viện Y tế Quốc gia từng khẳng định rằng Covid rất có thể lây lan từ động vật bị nhiễm bệnh sang người. Tuy vậy, loài vật nào phát tán bệnh Covid sang ngườ thì đến nay vẫn chưa xác định được.
Các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã kêu gọi Fauci, Collins và các quan chức y tế hiện tại và trước đây khác đứng ra chứng thực về nguồn gốc của đại dịch.
Trung Quốc đã phủ nhận virus gây ra đại dịch Covid thoát ra từ phòng thí nghiệm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ning chỉ ra một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới công bố vào tháng 3 năm 2021 cho biết nguồn gốc gây ra đại dịch từ phòng thí nghiệm “được coi là rất khó xảy ra”.
Nhưng Hoa Kỳ và 12 quốc gia khác đã chỉ trích gay gắt báo cáo của WHO vì các chuyên gia viết báo cáo này không có quyền truy cập vào các mẫu và dữ liệu gốc hoàn chỉnh.
Vào ngày báo cáo được công bố, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tất cả các giả thuyết về nguồn gốc của đại dịch đều đang được cân nhắc và cần có thêm các nghiên cứu. Tedros tuần trước kêu gọi Bắc Kinh minh bạch hơn.
“WHO tiếp tục kêu gọi Trung Quốc minh bạch trong việc chia sẻ dữ liệu và tiến hành các cuộc điều tra cần thiết cũng như chia sẻ kết quả - cho đến lúc đó, tất cả các giả thuyết về nguồn gốc của virus vẫn còn trên bàn,” Tedros cho biết trong một cuộc họp báo ở Geneva. Ông Tedros cũng kêu gọi Hoa Kỳ chia sẻ bất kỳ thông tin nào mà họ có về nguồn gốc của đại dịch.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top