Mỹ sẽ "bóp chết" ngành bán dẫn Trung Quốc? Báo Mỹ đưa tin Hoa Kỳ muốn hạn chế doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng "đám mây của Hoa Kỳ"

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Theo tin đăng trên Wall Street Journal hôm qua 4/7/2023, chính quyền Biden đang chuẩn bị hạn chế các công ty Trung Quốc sử dụng dịch vụ điện toán đám mây của Hoa Kỳ, để ngăn các công ty Trung Quốc lách các hạn chế của Hoa Kỳ đối với xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến cho Trung Quốc. Về vấn đề này, tờ Global Times của Trung Quốc cho biết rằng việc Hoa Kỳ đàn áp ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc đang từng bước đi đến mức cực đoan.
Mỹ sẽ bóp chết ngành bán dẫn Trung Quốc? Báo Mỹ đưa tin Hoa Kỳ muốn hạn chế doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng đám mây của Hoa Kỳ
Tờ Wall Street Journal dẫn lời các nguồn tin đáng tin cậy nói rằng nếu chính sách hạn chế mới này được thực hiện, chính phủ Hoa Kỳ có thể yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ đám mây của Hoa Kỳ như Amazon và Microsoft muốn cung cấp cho các công ty Trung Quốc dịch vụ điện toán đám mây sử dụng chip AI tiên tiến phải được sự cho phép của chính phủ Hoa Kỳ.
Thông qua các dịch vụ đám mây, khách hàng không cần phải mua thiết bị tiên tiến trong danh sách kiểm soát để sử dụng khả năng tính toán mạnh mẽ, bao gồm cả những con chip như chip A100 của công ty công nghệ Mỹ Nvidia. Emily Weinstein, nhà nghiên cứu tại Trung tâm An ninh và Công nghệ mới nổi tại Đại học Georgetown, tin rằng nếu một công ty Trung Quốc muốn sử dụng chip A100 đã bị cấm xuất khẩu sang Trung Quốc, họ có thể làm như vậy thông qua bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ đám mây nào ở Hoa Kỳ.
Theo Wall Street Journal, biện pháp đề xuất được coi là đòn mạnh để chính quyền Biden hạn chế chính sách bán dẫn của Trung Quốc, nhưng có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế toàn cầu. Theo các báo cáo, động thái nói trên của chính quyền Biden sẽ là sự tiếp nối của một loạt chính sách hạn chế vừa được Hoa Kỳ đưa ra, Bộ Thương mại Hoa Kỳ dự kiến sẽ công bố chính sách hạn chế mới nhất này trong vài tuần tới.
Theo một báo cáo thống kê do công ty dữ liệu quốc tế IDC công bố vào tháng 4/2023, đến cuối năm 2022, Ali, Tencent, Huawei, China Telecom và Amazon là 5 công ty dẫn đầu thị phần điện toán đám mây của Trung Quốc. Tuy nhiên, bốn công ty hàng đầu của Trung Quốc chiếm hơn 64% thị trường, với Amazon là 8,6%.
Xiang Ligang, chủ tịch của Liên minh tiêu thụ thông tin, nói với phóng viên Global Times rằng thị trường dịch vụ đám mây của Trung Quốc bị chi phối bởi sáu công ty trong nước, bao gồm Alibaba và Tencent, những công ty đã xây dựng hệ thống dịch vụ đám mây trong nước, trong khi Amazon và Microsoft có thành lập các hệ thống dịch vụ đám mây trong nước ở Trung Quốc thì thị phần còn nhỏ. Tác động của việc chính quyền Biden đàn áp AI của Trung Quốc bằng cách hạn chế cung cấp dịch vụ đám mây cho các công ty Trung Quốc có thể không rõ ràng. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy chính quyền Biden đã làm mọi cách để trấn áp công nghệ cao của Trung Quốc và duy trì quyền bá chủ của Mỹ.

>> Mỹ tăng cường bóp nghẹt sự phát triển AI của Trung Quốc
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top