Bùi Minh Nhật
Intern Writer

"Tôi sẽ truyền đạt các lo ngại từ phía ngành công nghiệp và hành động một cách hết sức cẩn trọng", ông Yeo nói trước khi lên đường tới Mỹ. Những lo ngại ngày càng gia tăng sau khi có thông tin rằng Washington có thể đưa ra các chính sách gây khó cho các nhà sản xuất chip nước ngoài bao gồm cả các doanh nghiệp Hàn Quốc nếu họ tiếp tục vận hành tại Trung Quốc.
Đàm phán có thể kéo dài, chưa chắc đạt thỏa thuận vào tháng 7
Trước đó, Mỹ và Hàn Quốc đã khởi động đàm phán vào cuối tháng 4 nhằm tiến tới một thỏa thuận giảm thuế vào ngày 8 tháng 7. Hiện Hàn Quốc đang chịu mức thuế tổng là 10%, cộng thêm thuế riêng 25% trong thời gian tạm hoãn 90 ngày. Tuy nhiên, Bộ trưởng Yeo cho rằng hạn chót tháng 7 có thể không đạt được do tình hình chính trị và kinh tế bất ổn tại Mỹ.Ngoài vấn đề thuế và chip, ông cũng sẽ trao đổi với Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ về các vấn đề thương mại khác, trong đó có yêu cầu từ Washington về việc Hàn Quốc nới lỏng quy định nhập khẩu thịt bò Mỹ. (yahoo)