Mỹ "sốc, ngạc nhiên và tức giận" khi thấy laptop AI của Huawei

Mẫn Nhi

Admin xinh gái
Thành viên BQT
Ngay sau khi Huawei giới thiệu máy tính xách tay mới sử dụng CPU Intel Core Ultra với bộ tăng tốc AI tích hợp, các nhà lập pháp Mỹ đã bày tỏ sự ngạc nhiên và tức giận.

Việc Huawei ra mắt MateBook X Pro, chiếc laptop đầu tiên của hãng được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) nhờ CPU Intel Core Ultra 9 mới, đã gây sốc và phẫn nộ trong giới chính trị gia Mỹ. Họ bất bình vì Bộ Thương mại Mỹ đã cho phép Intel cung cấp CPU mới cho Huawei.

"Một trong những bí ẩn lớn nhất ở Washington là tại sao Bộ Thương mại lại tiếp tục cho phép công nghệ của Mỹ đến tay Huawei", Chủ tịch Ủy ban tuyển chọn Hạ viện Michael Gallagher đặt câu hỏi.

1720421728855.png


Năm 2019, Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách đen của Bộ Thương mại do vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran, nhưng thực chất đây là một biện pháp nhằm kiềm chế sự phát triển công nghệ của Trung Quốc. Các nhà cung cấp Mỹ cần giấy phép đặc biệt để hợp tác với công ty nằm trong danh sách đen.

Intel là một trong những công ty được cấp phép như vậy dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, cho phép họ cung cấp CPU cho Huawei vào năm 2020. Dù những người theo đường lối cứng rắn với Trung Quốc kêu gọi chính quyền Biden thu hồi giấy phép này, nhưng cuối cùng họ quyết định chờ cho đến khi giấy phép hết hạn trong năm nay và không gia hạn.

Điều này đồng nghĩa với việc các CPU Intel Core Ultra mới được cung cấp theo giấy phép hiện có và không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm quy mô lớn đối với việc cung cấp chất bán dẫn cho Trung Quốc. Tuy nhiên, phản ứng của các chính trị gia Mỹ cho thấy áp lực đang gia tăng đối với chính quyền Biden trong việc ngăn chặn sự trỗi dậy của Huawei, đặc biệt là khi công ty này vẫn đang hoạt động tốt bất chấp 5 năm chịu lệnh trừng phạt, dựa trên báo cáo tài chính mới nhất. Vào tháng 8/2023, Huawei đã gây bất ngờ khi ra mắt dòng smartphone Mate 60 sử dụng chip tiên tiến do Trung Quốc tự phát triển và sản xuất với sự hỗ trợ của SMIC.

Phát biểu tại phiên điều trần của tiểu ban Thượng viện Mỹ trong tuần này, Kevin Kurland, quan chức giám sát kiểm soát xuất khẩu, cho biết các lệnh trừng phạt đã có “tác động đáng kể” đến khả năng tiếp cận công nghệ Mỹ của Huawei. Ông nói mục đích của các biện pháp trừng phạt không phải là ngăn cản sự phát triển của công ty mà là ngăn chặn công ty này sử dụng công nghệ Mỹ trong “các hoạt động có hại”.
#Cuộcchiếnbándẫn
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top