Mỹ và Trung Quốc chạy đua đưa các lò phản ứng hạt nhân lên Mặt Trăng

Hai cường quốc Mỹ và Trung vốn đã cạnh tranh trong rất nhiều lĩnh vực, và không gian vũ trụ cũng không phải là ngoại lệ, mục tiêu tiếp theo của 2 cường quốc này là Mặt Trăng. Trong khi Trung Quốc có kế hoạch xây dựng căn cứ Mặt Trăng đầu tiên vào năm 2028, thì Nhà Trắng có ý định đưa con người lên Mặt Trăng sinh sống vào năm 2025.
Tờ South China Morning Post báo cáo rằng căn cứ Mặt Trăng của Trung Quốc có thể sẽ hoạt động bằng năng lượng hạt nhân. Cấu hình cơ bản của nó sẽ bao gồm một tàu đổ bộ, phễu, tàu quỹ đạo và tàu tự hành, và được chế tạo bởi các sứ mệnh Hằng Nga 6, 7 và 8.
Wu Weiran, nhà thiết kế chính của chương trình thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc cho biết "Chúng tôi hiện đang phát triển một hệ thống mới sử dụng năng lượng hạt nhân để giải quyết nhu cầu năng lượng cao, lâu dài của trạm Mặt Trăng, hy vọng rằng các phi hành gia của chúng tôi sẽ có thể lên Mặt Trăng sau 10 năm nữa."

Mỹ và Trung Quốc chạy đua đưa các lò phản ứng hạt nhân lên Mặt Trăng
Mô hình hoạt động của lò hạt nhân trên Mặt Trăng của Trung Quốc
Trung Quốc đã thách thức Mỹ trong lĩnh vực thám hiểm không gian trong nhiều năm nay. Họ cũng đang xây dựng trạm vũ trụ của riêng mình và hiện đã gửi các tàu thăm dò lên Mặt Trăng. Trung Quốc cũng là quốc gia đầu tiên hạ cánh bằng xe tự hành ở phía xa của Mặt Trăng vào năm 2019.
Các căn cứ có thể sẽ được xây dựng ở vùng cực nam của Mặt Trăng, sau đó sẽ có ý định mở rộng thành một trạm nghiên cứu khoa học quốc tế và các phi hành gia từ Trung Quốc, Nga và các quốc gia đối tác tiềm năng khác sẽ thỉnh thoảng làm việc ở đó, tuy nhiên hầu hết thời gian sẽ không có người.
Thông báo này của Trung Quốc được đưa ra chỉ vài tuần sau khi hội đồng khoa học và công nghệ quốc gia của Nhà Trắng công bố Chiến lược Khoa học và Công nghệ Cislunar Quốc gia mới. Cũng vào tháng 6 năm nay, NASA và Bộ Năng lượng đã chọn ba công ty, bao gồm cả Lockheed Martin, để thiết kế các khái niệm cho hệ thống năng lượng phân hạch bề mặt nhằm cung cấp năng lượng hạt nhân trên Mặt Trăng.
Trước đó, vào năm 2020, 8 quốc gia đã ký Hiệp định Artemis do Mỹ đứng đầu, về nội dung tương tác, thăm dò hòa bình, giảm thiểu xung đột trong các hoạt động,..., với mục đích tránh xung đột trong không gian. Tuy nhiên, trong số những quốc gia đồng ý với các nguyên tắc này không có Nga và Trung Quốc

>>>Tàu vũ trụ NASA mang về những bức ảnh đáng kinh ngạc về Mặt Trăng
Nguồn techspot
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top