Nam giới trong tuổi đi lính bị buộc trở về Ukraine để "làm nghĩa vụ với Tổ quốc"

Trong bối cảnh cuộc chiến với Nga bước sang tháng thứ 26 và đang gặp nhiều bất lợi, Chính phủ Ukraine đã đưa ra quyết định ngừng cấp hộ chiếu cho công dân nam trong độ tuổi phục vụ quân đội từ các cơ quan ngoại giao của Kiev tại nước ngoài, theo thông tin từ Hãng tin Reuters ngày 24-4.
Theo quy định mới, những người nằm trong nhóm đối tượng trên muốn gia hạn hoặc cấp lại hộ chiếu sẽ phải về nước để thực hiện thủ tục. Động thái này được cho là nhằm buộc những công dân Ukraine trong diện được huy động đi lính đang ở nước ngoài phải trở về và thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Trước đó, vào ngày 23-4, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã tuyên bố tạm ngừng cung cấp hầu hết dịch vụ lãnh sự cho công dân nam từ 18 đến 60 tuổi từ nay đến ngày 18-5. Trong khoảng thời gian này, dịch vụ duy nhất mà nhóm đối tượng trên có thể thực hiện tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Ukraine là xin chứng nhận đặc biệt rằng họ muốn về nước.
Nam giới trong tuổi đi lính bị buộc trở về Ukraine để làm nghĩa vụ với Tổ quốc
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao thưởng cho một binh sĩ Ukraine trong chuyến thị sát thành phố Chasiv Yar ngày 19-4 - Ảnh: AFP
Các dịch vụ lãnh sự khác sẽ chỉ được cung cấp trở lại từ ngày 18-5, đồng thời với thời điểm luật huy động binh lính mới của Ukraine có hiệu lực. Luật này nhằm tăng cường quân số cho Ukraine thông qua việc cải thiện phúc lợi cho người tình nguyện nhập ngũ và tăng hình phạt đối với những người trốn đi lính.
Theo Reuters, số lượng nam giới Ukraine trong độ tuổi đi lính đang sống ở nước ngoài lên đến hàng trăm ngàn người, trong đó riêng những người đang ở các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã lên đến 860.000 người. Số lượng này có thể trở thành nguồn bổ sung đáng kể cho quân đội Kiev trên chiến trường.
Ngoại trưởng Kuleba khẳng định việc những người nằm trong diện được huy động đi lính nhưng kiên quyết không chịu về nước, song lại muốn hưởng các dịch vụ công của Kiev là "bất hợp lý". Ông cũng nhấn mạnh rằng "Sống ở nước ngoài không khiến nghĩa vụ của một công dân với Tổ quốc biến mất".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top