Năm Nhâm Dần 2022 dưới góc nhìn Chiêm tinh học

Các nhà chiêm tinh học tin rằng năm nay sẽ là năm mà những đức tính tốt đẹp từ loài Hổ như sức mạnh, tốc độ và lòng dũng cảm sẽ lên ngôi. Đây cũng là những phẩm chất quý giá giúp nhân loại vững vàng hơn để vượt qua đại dịch COVID-19 và hướng tới những thành tựu mới.

Hổ trong văn hóa Á Đông

Đối với người dân Á Đông, Hổ từ lâu đã được xem là một biểu tượng thiêng liêng, rất nhiều nơi hiện nay có tục thờ cúng Hổ. Chẳng hạn như tại khu vực dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản, người dân có tập tục cầu nguyện với Hổ hoặc biểu diễn các điệu múa với Hổ để cầu mong mưa thuận gió hòa. Bên cạnh đó, ở Kami, tỉnh Miyagi, hằng năm cư dân địa phương lại tổ chức Lễ hội múa Hổ phòng chống hỏa hoạn do vào mùa xuân và mùa hè, gió mạnh thường xuyên thổi tới vùng này, gây ra cháy rừng. Phong tục này đã kéo dài suốt hơn 650 năm.
Năm Nhâm Dần 2022 dưới góc nhìn Chiêm tinh học
Tượng Hổ ở một đền thờ của Nhật Bản Sylvain Jolivalt, một tác giả chuyên về lịch sử Nhật Bản và truyền thuyết cho biết: "Trong văn hóa Á Đông, Hổ là chúa tể muôn loài. Thậm chí trên đầu Hổ còn có những sọc vằn tạo thành chữ ‘vương’ (王), nghĩa là ‘Vua’ trong tiếng Trung”. Theo truyền thuyết, Ngọc Hoàng đã tổ chức một cuộc đua cho muông thú để xác định thứ tự của 12 con giáp. Hổ vì ỷ mình nhanh nhẹn mà sinh ra chủ quan, chỉ xếp thứ ba chung cuộc. Để xoa dịu Hổ, Khỉ đã viết chữ “vương” lên trán nó như một lời tuyên bố: Hổ đây mới là kẻ chiến thắng thực sự. Quan niệm về sự uy dũng như một nhà vô địch ở Hổ cũng đã phổ biến từ thời cổ đại. Trong phong thủy, Bạch Hổ (cùng với Thanh Long, Chu Tước và Huyền Vũ) là một trong “Tứ tượng”, tức bốn sinh vật huyền thoại canh giữ 4 phương trời.
Năm Nhâm Dần 2022 dưới góc nhìn Chiêm tinh học
Bạch Hổ là một trong "Tứ tượng" của Trung Quốc Bên cạnh đó, Hổ và Rồng từ lâu đã được coi là những con vật may mắn với sức mạnh to lớn. Chúng được xem những thần thú nắm giữ quyền lực tối thượng, thường đi cùng nhau trong các lý luận Phật giáo, Phong Thủy, Nghệ thuật và Triết học. Trong khi Hổ được coi là Chúa sơn lâm thì Rồng được coi là Vua của bầu trời. Người xưa có câu: “Vân tòng long, phong tòng Hổ"- ý nói loài rồng điều khiển mây còn Hổ điều khiển gió. Sự hòa hợp tự nhiên này được cho là mang lại sự bình an và thịnh vượng, từ đó mà vạn vật mới có thể sinh sôi.

Năm Nhâm Dần - năm của sức mạnh, sự phục hồi và tăng trưởng

Dịp Tết nguyên đán vừa qua đánh dấu sự kết thúc của "năm con Trâu" và chính thức bước sang "năm con Hổ". Bản tính chậm rãi, hiền lành và chăm chỉ của trâu đại diện cho năm 2021 sẽ được thay thế bằng tốc độ, sức mạnh và sự dũng mãnh của Hổ vào năm 2022. Theo triết lý Âm Dương ngũ hành, các lực lượng đối nghịch liên kết với nhau một cách hài hòa. Do đó, sự chuyển đổi từ Trâu (tượng trưng cho Âm) sang Hổ (tượng trưng cho Dương) là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Jupiter Lai, nhà chiêm tinh học phương Tây và Trung Quốc ở Hồng Kông cho rằng, Hổ là loài tích cực và chủ động "trái ngược hoàn toàn" với con Trâu chậm chạp, mềm mại và thụ động. Do đó, mức năng lượng tổng thể của năm 2022 sẽ cao hơn so với năm 2021. Lai cho biết: "Năm nay sẽ là năm mà mọi người lấy lại tinh thần và sức mạnh. Họ quyết tâm hơn để đạt được mục tiêu của mình." Giống như cách một con Hổ phản ứng với thế giới, 12 tháng sắp tới được kỳ vọng sẽ khơi gợi sự tự tin và nhiệt huyết cũng như năng lực và lòng dũng cảm khi đối mặt với thử thách. Hổ là biểu tượng của sự cứng cỏi khi đối mặt với nghịch cảnh, với sự chính trực và khát khao hướng tới những điều tốt đẹp hơn, tạo ra hình ảnh tích cực cho năm 2022. Tuy nhiên, Lai lưu ý rằng bản năng săn mồi dữ dội của loài vật này cũng có thể tạo ra cạnh tranh và xung đột giữa người với người.
Năm Nhâm Dần 2022 dưới góc nhìn Chiêm tinh học
Năm Hổ là năm của sức mạnh, sự phục hồi và tăng trưởng, cũng là năm của cạnh tranh và xung đột Cụ thể, âm lịch xoay vòng theo chu kỳ 60 năm dựa trên 12 con giáp và Ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, tHổ. Theo đó, năm 2022 là năm con Hổ (Dần), ứng với nguyên tố Thủy (Nước), tương sinh là Mộc (Cây). Điều này hoàn toàn khác với năm 2021: năm con Trâu (Sửu), ứng với nguyên tố Kim (Kim loại), tương sinh là Thổ (Đất) - đại diện cho sự ổn định và nuôi dưỡng. Lai giải thích: "Mộc hay Cây cối là yếu tố duy nhất trong ngũ hành sẽ phát triển theo thời gian, biểu thị đây là một năm để tăng trưởng và cải tiến. Mộc cũng là biểu thị cho lòng nhân từ và sự hào phóng, vì vậy đây là những đức tính chúng ta cần thể hiện trong năm nay." Lai cũng nói thêm, sự kết hợp giữa Mộc và Thủy trong năm này còn có ý nghĩa như "Nước nuôi dưỡng cây, giúp cây phát triển". Điều này cho thấy sẽ có thêm nhiều hỗ trợ và tài nguyên hơn để phát triển, mọi người có thể tìm kiếm sự giúp đỡ bất cứ khi nào họ cần.
Năm Nhâm Dần 2022 dưới góc nhìn Chiêm tinh học
Jupiter Lai - nhà chiêm tinh Trung Quốc và phương Tây: Mọi người sẽ lấy lại tinh thần và sức mạnh vào năm 2022. Nói tóm lại, sự kết hợp hài hòa của các yếu tố âm dương ngũ hành cho thấy năm 2022 là khoảng thời gian thuận lợi để mọi thứ được phục hồi, khiến năm nay trở thành một năm đặc biệt quan trọng đối với nhiều người. Theo Japan Times
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top