The Storm Riders
Writer
Giám đốc điều hành của một trong những nhà sản xuất máy tính lớn nhất thế giới cho biết ông đang tăng giá 10% như một kết quả trực tiếp của thuế quan mà Donald Trump áp đặt.
Jason Chen, giám đốc điều hành và chủ tịch của Acer, cho biết việc tăng giá laptop sản xuất tại Trung Quốc tại Mỹ sẽ xảy ra "theo mặc định" và áp dụng từ tháng tới. Tuy nhiên, ông cho biết sẽ xem xét chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc, bao gồm cả sang Hoa Kỳ.
"Chúng tôi sẽ phải điều chỉnh giá cho người dùng cuối để phản ánh thuế quan," ông Chen nói. "Chúng tôi nghĩ rằng 10% có lẽ sẽ là mức tăng giá mặc định vì thuế nhập khẩu. Nó rất đơn giản." Những chiếc laptop đắt nhất của Acer có giá lên tới 3.700 đô la (2.934 bảng Anh), có nghĩa là thuế quan có thể làm tăng thêm hàng trăm đô la vào số tiền mà người tiêu dùng phải trả tại quầy thanh toán.
Ông Trump đã tuyên bố trong chiến dịch tranh cử rằng thuế quan sẽ không làm tăng giá tiêu dùng, mặc dù tuần trước ông thừa nhận rằng chúng "có thể tăng lên" do thuế. Ông Chen cho biết ông đã đưa ra quyết định tăng giá vào tuần trước, nhưng vì thuế quan không áp dụng cho các sản phẩm rời khỏi Trung Quốc trước tháng 2, nên việc tăng giá có thể mất vài tuần.
Ông nói rằng một số công ty có thể sẽ sử dụng thuế quan như một cái cớ để tăng giá hơn 10%. Acer, có trụ sở tại Đài Loan, là nhà cung cấp máy tính lớn thứ năm ở Mỹ sau HP, Dell, Lenovo và Apple. Hầu hết các máy tính xách tay của hãng được lắp ráp bởi các nhà thầu ở Trung Quốc. Ông Chen cho biết công ty đã chuyển việc lắp ráp máy tính để bàn ra khỏi Trung Quốc sau khi ông Trump áp thuế 25% trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
Ông cho biết công ty hiện đang xem xét "các chuỗi cung ứng khác ngoài Trung Quốc" và việc sản xuất ở Mỹ là "một trong những lựa chọn". Gần 80% máy tính xách tay nhập khẩu vào Mỹ được sản xuất tại Trung Quốc, quốc gia mà ông Trump đã áp thuế 10% trong tháng này.
Hiệp hội Công nghệ Người tiêu dùng (CTA), cơ quan thương mại của ngành công nghiệp điện tử, cho biết thuế quan có thể khiến người tiêu dùng Mỹ tốn thêm tới 143 tỷ đô la và dẫn đến sụt giảm doanh số, mặc dù thuế 10% của ông Trump đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc thấp hơn đáng kể so với những gì ông đã đe dọa khi tranh cử tổng thống. CTA cho biết mức thuế 70% đối với Trung Quốc có nghĩa là nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ giảm 79%, sản xuất tại Mỹ chỉ tăng 8% và giá cả tăng 45%.
Ông Trump đã đẩy mạnh cuộc chiến thương mại của mình vào tuần trước khi tuyên bố sẽ áp đặt thuế quan "có đi có lại" đối với các quốc gia tính thuế VAT. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng mức thuế 21% đối với hàng xuất khẩu của Anh sang Mỹ có thể khiến Vương quốc Anh thiệt hại 24 tỷ bảng Anh. Tổng thống nói rằng "giá có thể tăng một chút trong ngắn hạn" trước khi nói thêm "nhưng giá cũng sẽ giảm". "Điều sẽ tăng lên là việc làm," ông Trump nói. "Việc làm sẽ tăng lên rất nhiều."
Jason Chen, giám đốc điều hành và chủ tịch của Acer, cho biết việc tăng giá laptop sản xuất tại Trung Quốc tại Mỹ sẽ xảy ra "theo mặc định" và áp dụng từ tháng tới. Tuy nhiên, ông cho biết sẽ xem xét chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc, bao gồm cả sang Hoa Kỳ.
"Chúng tôi sẽ phải điều chỉnh giá cho người dùng cuối để phản ánh thuế quan," ông Chen nói. "Chúng tôi nghĩ rằng 10% có lẽ sẽ là mức tăng giá mặc định vì thuế nhập khẩu. Nó rất đơn giản." Những chiếc laptop đắt nhất của Acer có giá lên tới 3.700 đô la (2.934 bảng Anh), có nghĩa là thuế quan có thể làm tăng thêm hàng trăm đô la vào số tiền mà người tiêu dùng phải trả tại quầy thanh toán.
Ông Trump đã tuyên bố trong chiến dịch tranh cử rằng thuế quan sẽ không làm tăng giá tiêu dùng, mặc dù tuần trước ông thừa nhận rằng chúng "có thể tăng lên" do thuế. Ông Chen cho biết ông đã đưa ra quyết định tăng giá vào tuần trước, nhưng vì thuế quan không áp dụng cho các sản phẩm rời khỏi Trung Quốc trước tháng 2, nên việc tăng giá có thể mất vài tuần.
Ông nói rằng một số công ty có thể sẽ sử dụng thuế quan như một cái cớ để tăng giá hơn 10%. Acer, có trụ sở tại Đài Loan, là nhà cung cấp máy tính lớn thứ năm ở Mỹ sau HP, Dell, Lenovo và Apple. Hầu hết các máy tính xách tay của hãng được lắp ráp bởi các nhà thầu ở Trung Quốc. Ông Chen cho biết công ty đã chuyển việc lắp ráp máy tính để bàn ra khỏi Trung Quốc sau khi ông Trump áp thuế 25% trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
Ông cho biết công ty hiện đang xem xét "các chuỗi cung ứng khác ngoài Trung Quốc" và việc sản xuất ở Mỹ là "một trong những lựa chọn". Gần 80% máy tính xách tay nhập khẩu vào Mỹ được sản xuất tại Trung Quốc, quốc gia mà ông Trump đã áp thuế 10% trong tháng này.
Hiệp hội Công nghệ Người tiêu dùng (CTA), cơ quan thương mại của ngành công nghiệp điện tử, cho biết thuế quan có thể khiến người tiêu dùng Mỹ tốn thêm tới 143 tỷ đô la và dẫn đến sụt giảm doanh số, mặc dù thuế 10% của ông Trump đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc thấp hơn đáng kể so với những gì ông đã đe dọa khi tranh cử tổng thống. CTA cho biết mức thuế 70% đối với Trung Quốc có nghĩa là nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ giảm 79%, sản xuất tại Mỹ chỉ tăng 8% và giá cả tăng 45%.
Ông Trump đã đẩy mạnh cuộc chiến thương mại của mình vào tuần trước khi tuyên bố sẽ áp đặt thuế quan "có đi có lại" đối với các quốc gia tính thuế VAT. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng mức thuế 21% đối với hàng xuất khẩu của Anh sang Mỹ có thể khiến Vương quốc Anh thiệt hại 24 tỷ bảng Anh. Tổng thống nói rằng "giá có thể tăng một chút trong ngắn hạn" trước khi nói thêm "nhưng giá cũng sẽ giảm". "Điều sẽ tăng lên là việc làm," ông Trump nói. "Việc làm sẽ tăng lên rất nhiều."