Nắng nóng gay gắt sắp quay trở lại 🥵

Theo dự báo của Bộ Tài nguyên & Môi trường, mùa hè năm 2024 sẽ chứng kiến nhiều đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng tại các khu vực trên cả nước. Đáng chú ý, tháng 4 vừa qua đã được ghi nhận là tháng nóng nhất trong lịch sử quan trắc, cho thấy xu hướng nắng nóng đến sớm và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.
Nắng nóng gay gắt sắp quay trở lại 🥵
Đại diện Bộ Tài nguyên & Môi trường nhận định rằng khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt nắng nóng này. Nhiều khả năng sẽ xuất hiện các kỷ lục mới về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối. Cụ thể, trong tháng 5, Bắc Bộ dự kiến sẽ trải qua hai đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng từ ngày 12-19/5 và 27-31/5, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ C, thậm chí có nơi trên 42 độ C. Tình trạng nắng nóng ở Bắc Bộ được dự báo sẽ kéo dài đến tháng 7.
Tương tự, khu vực Trung Bộ cũng sẽ đối mặt với hai đợt nắng nóng gay gắt trong tháng 5, diễn ra từ ngày 12-19/5 và 25-31/5. Nhiệt độ dự kiến dao động trong khoảng 36-39 độ C, riêng khu vực vùng núi phía Tây có thể lên đến 39-41 độ C, thậm chí trên 42 độ C tại một số nơi. Đáng lo ngại, tình trạng nắng nóng ở Trung Bộ được dự báo sẽ kéo dài đến tận tháng 8. Theo ước tính, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có thể xuất hiện từ 7-9 đợt nắng nóng, trong khi từ Đà Nẵng đến Bình Thuận sẽ trải qua 4-6 đợt.
Đại diện Bộ Tài nguyên & Môi trường cũng cảnh báo về nguy cơ cháy rừng ở mức cao đến rất cao tại Bắc Bộ và Trung Bộ trong giai đoạn tháng 5 và tháng 6, do mùa hè ở những khu vực này thường gắn liền với hiệu ứng phơn, không mưa và độ ẩm rất thấp.
Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ dự kiến sẽ trải qua một đợt nắng nóng từ ngày 11-16/5 với nhiệt độ dao động từ 35-38 độ C và ít mưa. Tuy nhiên, nguy cơ cháy rừng ở hai khu vực này được dự báo sẽ giảm dần trong nửa cuối tháng 5 do có mưa chuyển mùa.
Trước tình hình nắng nóng gay gắt, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là những đối tượng nhạy cảm như trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, sẵn sàng các phương án ứng phó khi tình huống xấu xảy ra.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top