Nắng nóng kỷ lục trong vòng 142 năm qua

Thời tiết trái đất đang ngày càng cực đoan, và chúng sẽ tồi tệ hơn nếu chúng ta không có những hành động cần thiết
Nắng nóng kỷ lục trong vòng 142 năm qua
Báo cáo khí hậu của NOAA cũng đưa ra dự đoán rằng "rất có khả năng" năm 2021 sẽ là một trong 10 năm nóng nhất trên toàn cầu từng được ghi nhận. Điều này đã cũng cố thêm về những bằng chứng mà Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) của Liên Hiệp Quốc đã đưa ra trong báo cáo gây sốc khi khẳng định phát thải do con người gây ra đã làm biến đổi hành tinh một cách nguy hiểm và vĩnh viễn.
Vào ngày 13-8 vừa qua, Cơ quan Đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) đã cho biết tháng 7 năm nay là một trong những tháng có nhiệt độ cao nhất trong lịch sử thế giới trong 142 năm qua. Điều này một lần nữa nói lên những những hậu quả nặng nề mà biến đổi khí hậu toàn cầu tác động đến con người.
Theo Rick Spinrad, lãnh đạo NOAA cho biết: "Tháng 7 thường là tháng nóng nhất trong năm trên thế giới, nhưng tháng 7 năm nay được ghi nhận là tháng nóng nhất trong lịch sử cho đến nay”.
Theo NOAA cho biết nhiệt độ bề mặt trái đất (kết hợp nhiệt độ bề mặt đại dương và đất liền) trong tháng 7 vừa qua cao hơn 0,93 độ C so với nhiệt độ trung bình là 15,7 độ C của thế kỷ 20, khiến tháng 7 năm nay trở thành tháng nóng nhất trong 142 năm. Sở dĩ tháng 7 vừa qua được ghi nhận có nhiệt độ cao kỷ lục là do nền nhiệt tăng cao trên khắp thế giới. Cụ thể, châu Á đã trải qua tháng 7 nóng nhất trong lịch sử trong khi châu Âu vẫn đang tiếp tục hứng chịu các đợt nắng nóng và cháy rừng dữ dội ở Hy Lạp và Ý. Bên cạnh đó, nước Úc cũng đã và tiếp tục trải qua một tháng 7 với lượng nhiệt nóng thứ tư từ trước tới nay, trong khi khu vực Bắc Mỹ với tình hình nắng nóng cực đoan chưa có dấu hiệu suy giảm. Hạn hán và cháy rừng đã được ghi nhận ở nhiều nơi trong tháng 7.
Mai Trần
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top