NASA buộc phải hoãn chuyến đi bộ trong không gian do lo ngại về rác vũ trụ

nhhgiap

Pearl
NASA đã hoãn chuyến đi bộ trong không gian vào thứ ba ngày 30/11 do những lo ngại về rác vũ trụ có thể bay qua gần Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Theo NASA, họ nhận được thông báo trên từ tối hôm 29/11.
NASA buộc phải hoãn chuyến đi bộ trong không gian do lo ngại về rác vũ trụ
"Do không có cơ hội để đánh giá đúng mức độ rủi ro mà đợt rác vũ trụ này có thể gây ra cho các phi hành gia, đội bay quyết định trì hoãn chuyến đi bộ vào ngày 30/11 cho đến khi có thông tin mới”, NASA thông báo.
Được biết, cặp phi hành gia gồm Thomas Marshburn và Kayla Barron sẽ dành 6 tiếng rưỡi đi bộ ngoài không gian để thay thế hệ thống ăng-ten bị lỗi của trạm ISS. Thông báo trên không đề cập chi tiết đến thời gian cũng như khoảng cách mà các mảnh vỡ dự kiến đi qua ISS.
Đây không phải lần đầu tiên rác vũ trụ làm gián đoạn hoạt động của ISS. Trong nhiều năm qua, số lượng mảnh vỡ trên quỹ đạo Trái đất đã tăng lên. Chúng xuất phát từ các vụ nổ vệ tinh, tàu vũ trụ cũ, hay khi một quốc gia nào đó thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh khiến chúng nổ thành nghìn mảnh.
Theo Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, trung bình có 12 vụ thử nghiệm xảy ra hàng năm trong hai thập kỷ qua. Hàng trăm nghìn mảnh vỡ từ các vệ tinh và tên lửa cũ đang quay quanh Trái Đất với tốc độ gấp 10 lần tốc độ của một viên đạn. Hậu quả của rác vũ trụ gây ra là những lỗ thủng trong phòng thí nghiệm của tàu vũ trụ. Nếu rơi trúng một phi hành gia đang khám phá bên ngoài, cú va chạm có thể gây chết người.
Vào năm 2020, ISS phải di chuyển để tránh khỏi quỹ đạo bay của rác vũ trụ tốc độ cao. Trong năm nay, đây là lần đầu ISS gặp phải rác vũ trụ. Vào tháng 6, một mảnh vỡ không gian không xác định đã đục thủng một lỗ trên cánh tay robot ISS. Đây là robot dùng để hỗ trợ người đi bộ ngoài không gian.
Theo nhiều giả thuyết, số lượng mảnh vỡ không gian đã tăng lên sau vụ thử tên lửa làm nổ vệ tinh của Nga ngày 15/11. Số lượng mảnh vỡ từ vụ nổ nhiều đến mức các phi hành gia được yêu cầu quay về tàu vũ trụ khẩn cấp của họ, đồng thời chuẩn bị quay về Trái Đất nếu cần thiết. May mắn thay, mọi thứ không quá nghiêm trọng như họ tưởng.
Dana Weigel, phó giám đốc chương trình ISS của NASA, cho biết trong cuộc họp báo:
“Khi ISS đi qua quỹ đạo bay của những mảnh vỡ, chúng tôi lo lắng rất nhiều trong suốt 24 giờ sau sự kiện. Nhưng sau đó, các mảnh vỡ đã phân tán khá nhiều”.
Weigel nói rằng sẽ mất vài tháng để đánh giá đầy đủ hiểm nguy từ những mảnh vỡ do vụ thử nghiệm của Nga mang lại. Hiện tại, số lượng mảnh vỡ không gian quay quanh ISS lớn hơn số lượng trước khi Nga thử tên lửa.
Nguồn: Sciencealert
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top