NASA lập bản đồ 450 triệu thiên hà, 100 triệu ngôi sao bằng kính thiên văn cực "dị"

Theo Trung tâm nghiên cứu Vũ trụ Phản lực tại NASA, California, kính viễn vọng SPHEREx dự kiến sẽ thực hiện một nhiệm vụ đầy tham vọng trong hai năm sắp tới: lập bản đồ của hơn 450 triệu thiên hà và 100 triệu ngôi sao trong thiên hà Milky Way, cứ mỗi năm nó tạo ra một bản đồ. Mục tiêu chính của SPHEREx là tìm kiếm dấu vết về nước và các phân tử quan trọng như carbon monoxide trong vòng quay xung quanh các ngôi sao tại Dải Ngân Hà. Không chỉ dừng lại ở đó, kính viễn vọng này còn nhắm đến việc khám phá thời điểm ra đời của các ngôi sao, các giai đoạn quan trọng trong sự phục hồi ion của không gian, và cách mà các thiên hà tiến triển qua thời gian thông qua việc quan sát sự biến đổi của ánh sáng.
NASA lập bản đồ 450 triệu thiên hà, 100 triệu ngôi sao bằng kính thiên văn cực dị
Một điểm đáng chú ý là thiết kế của SPHEREx, một thiết bị không gian có hình dạng khá độc đáo, trông chẳng khác gì một chiếc vòng bảo vệ thú y. Beth Fabinsky, Phó Giám đốc Dự án SPHEREx, tự tin khẳng định rằng: "Nó không chỉ là một chiếc vòng lòe loẹt, mà nó sẽ trở thành biểu tượng thực sự, đúng với cái tên SPHEREx!" Với kích thước ấn tượng, kính viễn vọng này dài 2,6m và rộng 3,2m, bao gồm ba tấm chắn photon hình nón được làm bằng nhôm. Cấu trúc đặc biệt này được thiết kế để bảo vệ kính khỏi nhiệt độ cao, bức xạ hồng ngoại từ Mặt Trời hoặc Trái Đất. Đặc điểm kỹ thuật đáng chú ý nữa là khả năng tự làm lạnh của kính, phải duy trì ở mức -210 độ C liên tục để chống lại nhiệt độ không gian khi hoạt động. Kế hoạch tiếp theo sau khi hoàn thành việc lắp ráp và kiểm tra độ bền là phóng kính SPHEREx lên không gian thông qua tên lửa SpaceX Falcon 9. Dự kiến, việc này sẽ diễn ra không sớm hơn tháng 6 năm 2024.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top