Nên mua nhà hướng nào? Nhiều người đã lựa chọn sai

Khi mua nhà, hướng nhà là điều chúng ta phải quan tâm. Tuy nhiên, cấu trúc của ngôi nhà ngày nay đã khác trước, nhất là căn hộ trong các tòa chung cư. Vậy nên mua nhà theo hướng nào? Mọi người thường hỏi câu này nên hôm nay mình sẽ giải đáp chi tiết thắc mắc của các bạn, các bạn đọc kỹ nhé! Xem hướng nhà như thế nào?
Nên mua nhà hướng nào? Nhiều người đã lựa chọn sai
Nó phụ thuộc vào loại nhà bạn ở, nếu là nhà đất truyền thống, hướng phụ thuộc vào cổng. Đứng trong nhà quay mặt ra cửa hướng nào thì đó là hướng nhà. Nhưng nếu bạn sống trong một tòa nhà chung cư, bạn không thể nhìn hướng theo cửa mà theo bề mặt chiếu sáng tối đa của ngôi nhà. Đối với nhà có ban công chính thì hướng của ban công chính là hướng của nơi ở. Nếu không có ban công thì hướng của cửa sổ có diện tích chiếu sáng lớn nhất trong nhà là hướng của nơi ở. Vì vậy, khi mua nhà, bạn nên chú ý đến hướng của ban công và cửa sổ của phòng ngủ chính mà phán đoán hướng của ngôi nhà. Ưu và nhược điểm của từng hướng

1. Hướng nam​

Có thể nói đây là kiểu nhà hướng Nam được ưa chuộng nhất, bởi những ngôi nhà hướng Nam đón nhiều nắng, thông gió tốt, chống được gió lạnh từ phía Bắc. Đặc biệt là những người làm công việc sáng tạo văn hóa, hướng Nam phát triển vượt bậc, sống trong ngôi nhà hướng Nam sẽ càng có lợi cho sự nghiệp.

2. Quay mặt về phía Bắc​

Những căn nhà quay mặt về hướng Bắc không thích hợp để ở lắm, ngoại trừ ở thành phố thì chúng ta không có nhiều lựa chọn. Nhà quay về hướng Nam và Bắc về cơ bản không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời quanh năm, ánh sáng rất kém sẽ dẫn đến nhà không đủ dương, luôn trong tình trạng âm lạnh. Hơn nữa, vào mùa đông, luồng gió lạnh và tốc độ gió rất mạnh, xộc thẳng vào nhà, khiến căn nhà trở nên lạnh lẽo hơn và ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình.

3. Đối mặt với hướng Đông​

Hướng đông là nơi mặt trời mọc, nhà quay về hướng đông thì càng tốt. Ngôi nhà có thể được chiếu sáng bằng sức sống mới mỗi ngày thì linh khí trong nhà sẽ rất tốt, gia đình càng có động lực và sinh khí mạnh mẽ.

4. Đối mặt với phía Tây​

Mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, nhà hướng tây thì ánh nắng chủ yếu tập trung vào buổi trưa, nếu vào mùa hè sẽ nóng hơn những nhà khác. Quay mặt về hướng tây, thời tiết nắng nóng khó chịu đựng và rất dễ nóng tính. Ngoài ra, hào quang hoàng hôn của mặt trời lặn có thể dễ dàng ảnh hưởng đến linh khí của ngôi nhà.

5. Hướng đông nam​

Nhà quay về hướng Đông Nam cũng là một lựa chọn tốt, ánh sáng và thông gió tốt, hướng Đông Nam cũng là một vị trí tốt, mặt chiếu sáng ở đây sẽ giúp thu hút điềm lành vào nhà.

6. Hướng Tây Nam​

Nếu nhà quay mặt về hướng Tây Nam cũng sẽ gặp phải vấn đề nắng hướng Tây dẫn đến nhiệt độ trong nhà tăng cao, vào mùa hè cần bật điều hòa nhiệt độ thấp để chống nóng. Tuy nhiên, một ngôi nhà hướng Tây Nam có một ưu điểm là nó có ánh sáng tốt hơn.

7. Hướng đông bắc​

Nhà hướng Đông Bắc có ánh sáng tốt, nhưng vì buổi sáng chỉ có ánh nắng nên thời gian nắng tương đối ngắn, nếu là mùa đông thì nhà sẽ lạnh hơn.

8. Hướng tây bắc​

Ngôi nhà quay mặt về hướng Tây Bắc, là nơi ở kém thích hợp nhất. Thứ nhất, hướng Tây Bắc thiếu nắng, ánh sáng tương đối kém, thứ hai là mùa hè thông gió kém, còn mùa đông sẽ bị ảnh hưởng bởi các luồng khí lạnh nên mùa hè nóng bức, mùa đông lạnh giá. Trên đây là thông tin mình tổng hợp được, còn nhà mình ở hiện nay hướng Tây, đúng là vào mùa hè nắng chói chang, nhưng do tường dày đến 40cm nên trong nhà vẫn không bị nóng nực, khó chịu. Bạn có ý kiến gì khác không?

>> Cầu thang nhà ở phạm những đại kị này sẽ hao tài tán lộc, sức khỏe, vận may

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top