Mr. Macho
Writer
Trong Tam Quốc diễn nghĩa, nhiều người coi Gia Cát Lượng là hiện thân của tài thao lược, quân sư hàng đầu thời Tam Quốc. Câu hỏi đặt ra là nếu Gia Cát Lượng không về dưới trướng Lưu Bị mà quy phục Tào Tháo, liệu Tào Tháo có thể thống nhất Trung Hoa?
Thế thì trước hết trả lời các câu hỏi này đã.
Mặc dù danh tiếng của "Ngọa Long Phượng Sồ" rất nổi tiếng, nhưng xét về màn trình diễn của Tào Tháo, có vẻ như ông ta hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của hai người này, và ông ta cũng không có ý định chiêu mộ họ. Xem ra, "Ngọa Long Phượng Hoàng" chỉ là do một nhóm tự tạo ra và danh tiếng của họ chỉ giới hạn ở khu vực Kinh Châu.
Hơn nữa, phần lớn quân sư của Tào Tháo đều là người của tập đoàn Ngân Xuyên (có nơi là Ưng Xuyên), bọn họ không muốn nhìn thấy tập đoàn Kinh Châu chút nào, quân sư của Tào Tháo lại tụ tập với nhau, cũng sẽ không đích thân mời một vị "quê mùa" như Gia Cát Lượng. Mà thôi, xét về địa vị của Tào Tháo, Tào Tháo không thích Gia Cát Lượng chút nào.
Tham vọng của Gia Cát Lượng là "chia thiên hạ thành ba phần và khôi phục nhà Hán", điều này rất phù hợp với tham vọng của Lưu Bị.
Hơn nữa, xét theo tính cách của Gia Cát Lượng, ông ta là một ẩn sĩ có chút phong cách văn nhân, từ đáy lòng, giống như Tuân Vũ, ông ta coi mình là Hán Thần, trong lòng coi Tào Tháo là kẻ phản bội, xuất phát từ tình cảm cá nhân, ông ta sẽ không chọn Tào Tháo.
Ngoài ra, từ việc Thủy Kinh Tư Mã Huy và Từ Thục tiến cử Gia Cát Lượng cho Lưu Bị, đến việc Lưu Bị ba lần đến túp lều tranh, và chiến lược quân sự Long Trung Đối của Gia Cát Lượng, đây rõ ràng là một trò chơi do Gia Cát Lượng bày ra, một trò chơi chiêu dụ Lưu Bị. Lưu Bị vốn đã nằm trong lòng Gia Cát Lượng từ lâu nên Lưu Bị đã được chọn.
Trong quân đội Tào Tháo, tập đoàn Ngân Xuyên chiếm ưu thế, nhân tài của Tào Tháo phần lớn là do tập đoàn Ngân Xuyên xuất khẩu, nếu Gia Cát Lượng theo Tào Tháo thì trước tiên, dưới trướng Tào Tháo có không ít nhân tài có thể so sánh với Gia Cát Lượng, và thứ hai, người của Tập đoàn Kinh Châu phải bị Tập đoàn Ngân Xuyên tấn công, vì vậy Gia Cát Lượng có thể không được trọng dụng, giống như Từ Thứ, người "ở Tào Anh và lòng ở Hán".
Vì vậy, cho dù Gia Cát Lượng có quy phục dưới trướng Tào Tháo thì kết cục cũng không thay đổi nhiều, không có một Gia Cát Lượng thì nhất định sẽ có một Gia Cát Lượng khác xuất hiện.
Thế thì trước hết trả lời các câu hỏi này đã.
Tào Tháo sẽ chiêu mộ Gia Cát Lượng?
Hơn nữa, phần lớn quân sư của Tào Tháo đều là người của tập đoàn Ngân Xuyên (có nơi là Ưng Xuyên), bọn họ không muốn nhìn thấy tập đoàn Kinh Châu chút nào, quân sư của Tào Tháo lại tụ tập với nhau, cũng sẽ không đích thân mời một vị "quê mùa" như Gia Cát Lượng. Mà thôi, xét về địa vị của Tào Tháo, Tào Tháo không thích Gia Cát Lượng chút nào.
Gia Cát Lượng sẽ chọn Tào Tháo?
Hơn nữa, xét theo tính cách của Gia Cát Lượng, ông ta là một ẩn sĩ có chút phong cách văn nhân, từ đáy lòng, giống như Tuân Vũ, ông ta coi mình là Hán Thần, trong lòng coi Tào Tháo là kẻ phản bội, xuất phát từ tình cảm cá nhân, ông ta sẽ không chọn Tào Tháo.
Ngoài ra, từ việc Thủy Kinh Tư Mã Huy và Từ Thục tiến cử Gia Cát Lượng cho Lưu Bị, đến việc Lưu Bị ba lần đến túp lều tranh, và chiến lược quân sự Long Trung Đối của Gia Cát Lượng, đây rõ ràng là một trò chơi do Gia Cát Lượng bày ra, một trò chơi chiêu dụ Lưu Bị. Lưu Bị vốn đã nằm trong lòng Gia Cát Lượng từ lâu nên Lưu Bị đã được chọn.
Nếu Gia Cát Lượng quy phục Tào Tháo?
Vì vậy, cho dù Gia Cát Lượng có quy phục dưới trướng Tào Tháo thì kết cục cũng không thay đổi nhiều, không có một Gia Cát Lượng thì nhất định sẽ có một Gia Cát Lượng khác xuất hiện.